CĐV Indonesia tức giận khi U.19 Việt Nam và U.19 Thái Lan cùng vào bán kết

11/07/2022 06:34 GMT+7

Với tỷ số hòa 1-1, U.19 Việt Nam và U.19 Thái Lan dắt tay nhau vào bán kết. Trong khi đó, người hâm mộ Indonesia tỏ ra không vui khi đội nhà bị loại một cách tức tưởi.

Trên trang Asean Football, diễn đàn dành cho người hâm mộ bóng đá Đông Nam Á với hơn 270.000 lượt theo dõi, nhiều fan Indonesia đã rất tức giận khi đội nhà phải dừng bước ở vòng bảng. Chỉ trong vòng vài phút sau khi cập nhật tỷ số chung cuộc của trận U.19 Việt Nam gặp U.19 Thái Lan, bài đăng đã nhận lượt tương tác khủng với hàng ngàn lượt thích và bình luận. Trong đó, nhiều người dùng mạng xã hội đến từ Indonesia đã tỏ ra không hài lòng khi trận đấu kết thúc với tỷ số 1-1.

Một tài khoản viết: "Là một người yêu bóng đá, tôi cảm thấy rất thất vọng và buồn. Tôi không biết đó có phải là dàn xếp tỷ số hay không, nhưng điều này thực sự trùng hợp và tôi cảm thấy kỳ lạ. Thường thì giữa Thái Lan và Việt Nam nhất định phải có đội thắng, nhưng lần này họ hòa, thật lạ vì đúng thời điểm tỷ số của 2 đội mang tính chất quyết định".

Người dùng Facebook khác tức giận: "Đó là lý do tại sao bóng đá Đông Nam Á không phát triển. Trận đấu rất không công bằng, hy vọng AFF nên điều tra trận đấu của U.19 Việt Nam và U.19 Thái Lan, nếu không chúng tôi sẽ báo cáo điều này cho FIFA như một vụ dàn xếp tỷ số".

Nhiều fan Indonesia không hài lòng về tỷ số 1-1 của trận U.19 Việt Nam gặp U.19 Thái Lan

vff

Bên cạnh đó, còn có rất nhiều bình luận của người hâm mộ Indonesia chỉ trích cách đá của các cầu thủ Việt Nam và Thái Lan ở những phút cuối trận, sau khi tỷ số đã là 1-1. Thậm chí, còn có ý kiến cho rằng Việt Nam hoặc Thái Lan ngại gặp lại Indonesia ở trận chung kết nên cố tình kéo dài thời gian để chờ tiếng còi mãn cuộc vang lên.

Tuy nhiên, thay vì chỉ trích các đội bóng khác, không ít fan đã tranh thủ đưa ra lời động viên với đội bóng của HLV Shin Tae-yong: "Đừng bận tâm về điều này, các bạn đã có màn trình diễn rất tốt, vẫn còn giải đấu lớn hơn vào năm sau, đó là World Cup U.20 với tư cách chủ nhà", "Dù không thể vượt qua vòng loại nhưng U.19 Indonesia vẫn xứng đáng nhận được sự tôn trọng lớn khi bằng điểm, hơn hiệu số bàn thắng với Việt Nam và Thái Lan, nhưng chỉ thiếu may mắn chút thôi".

U.19 Indonesia bằng điểm (11) và có hiệu số bàn thắng - bại rất cao (+15) nhưng bị loại đáng tiếc

asean football

Ở lượt trận cuối vòng bảng, U.19 Indonesia đè bẹp U.19 Myanmar với tỷ số đậm 5-1. Tuy nhiên, chừng đó là không đủ để giúp đội bóng của HLV Shin Tae-yong đi tiếp. Kết quả này được xem như một lời chia tay đẹp của đội chủ nhà sau màn trình diễn rất tượng tại giải U.19 Đông Nam Á 2022, khi có nhiều chiến thắng rất đậm (thắng Brunei 7-0, thắng Philippines và Myanmar cùng tỷ số 5-1).

Suy cho cùng, việc người hâm mộ Indonesia tiếc nuối khi đội nhà bị loại cũng là điều dễ hiểu. Bởi đội bóng của HLV Shin Tae-yong có cùng 11 điểm với Việt Nam và Thái Lan, thậm chí là vượt trội về mặt hiệu số (+15 so với +9 và +6). Tuy nhiên, đội bóng xứ vạn đảo bị loại vì kém về thành tích đối đầu khi cùng có tỷ số hòa 0-0 với Việt Nam và Thái Lan. Trong khi đó, U.19 Việt Nam và U.19 Thái Lan cùng có 1 bàn thắng khi chạm trán nhau ở lượt trận cuối cùng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.