CĐV lần thứ 3 đốt pháo sáng, Thái Lan bị phạt 20.000 USD

Văn Trình
Văn Trình
04/04/2023 16:29 GMT+7

Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) đã phạt Hiệp hội Bóng đá Thái Lan (FAT) 20.000 USD (khoảng 468 triệu đồng) sau khi người hâm mộ nước này đốt pháo sáng tại trận đấu thuộc vòng bảng của AFF Cup 2022.

CĐV lần thứ 3 đốt pháo sáng, Thái Lan bị phạt 20.000 USD - Ảnh 1.

Sự việc diễn ra vào ngày 26.12.2022 tại SVĐ Thammasat

AFP

Theo thông báo của AFF, sự việc diễn ra vào ngày 26.12.2022 tại sân Thammasat. Sau chiến thắng đậm với tỷ số 5-0 ngay trên sân của đội tuyển Brunei, đội tuyển Thái Lan được trở về sân nhà để tiếp đón đội tuyển Philippines. Ở trận đấu này, đoàn quân của HLV Mano Polking đã tiếp tục thi đấu ấn tượng và có thắng lợi đậm đà 4-0 trước đội khách. Tuy nhiên, ở những phút cuối của trận đấu, một nhóm CĐV ở khán đài phía nam sân Thammasat đã đốt pháo sáng, điều này đã vi phạm quy định kỷ luật của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) và quy định của AFF.

Theo trang Thairath Sports, trong thông báo được gửi đến các liên đoàn bóng đá tham dự AFF Cup 2022, AFF đã nói rằng hành động đốt pháo sáng trên sân rất nguy hiểm và lực lượng an ninh phải kiểm soát, không để điều này xuất hiện trên khán đài. Tuy nhiên, điều này cuối cùng vẫn diễn ra sân chính sân nhà của đội tuyển Thái Lan tại AFF Cup 2022. Cũng theo trang báo này, người đại diện của FAT xác nhận, FAT đã hoàn tất việc nộp phạt 20.000 USD.

CĐV lần thứ 3 đốt pháo sáng, Thái Lan bị phạt 20.000 USD - Ảnh 2.

Đây đã lần thứ 3 Thái Lan bị phạt vì để CĐV đốt pháo sáng

AFF

Trên thực tế, Thái Lan có thể phải nộp phạt nhiều hơn số tiền trên nhưng do vụ việc lần này được xem xét bởi ủy ban của AFF nên mức phạt chỉ dừng lại ở con số 20.000 USD. Theo nhiều trang báo của Thái Lan, nếu đích thân AFC điều tra vụ đốt pháo sáng của các CĐV Thái Lan, mức phạt có thể tăng lên nhiều lần.

Đây không phải lần đầu tiên FAT phải nộp phạt vì vấn đề các CĐV đốt pháo sáng trên khán đài. Trước đó, FAT từng bị phạt 2 lần vì để các CĐV đốt pháo sáng trong sân. Lần đầu tiên là sau trận thua 0-1 của U.16 Thái Lan trước U.16 Malaysia tại vòng loại U.16 châu Á vào ngày 6.9.2014 trên sân Thunder Dome. FAT đã nộp phạt 11.000 USD. Lần thứ hai là vào ngày 17.12.2016, FAT cũng bị phạt 30.000 USD sau trận đội Thái Lan đánh bại Indonesia 2-0 ở AFF Cup 2016 tại SVĐ Rajamangala.

Sau án phạt mới nhất, FAT vẫn chưa xác định rõ đối tượng vi phạm. Tuy nhiên, một nhóm CĐV với tên gọi "Ultra Thailand" đã lên tiếng về hành động đốt pháo sáng trên khán đài. 

CĐV lần thứ 3 đốt pháo sáng, Thái Lan bị phạt 20.000 USD - Ảnh 3.

Nhóm CĐV với tên gọi "Ultra Thailand" đã đốt pháo sáng

AFF

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.