CEO Hàn bị điều tra vì bắt nữ thực tập sinh gửi ảnh mặc đồ lót

22/08/2022 14:05 GMT+7

Theo YTN hôm 22.8, cảnh sát mở cuộc điều tra giám đốc điều hành của một công ty giải trí Hàn Quốc vì ép nữ thực tập sinh gửi ảnh mặc đồ lót. Người này khẳng định đây là cách để giúp các cô gái được ra mắt nhanh hơn.

A gặp rắc rối sau khi yêu cầu các thực tập sinh nữ dưới trướng gửi ảnh mặc đồ lót hằng tuần

allkpop, shutterstock

Vụ việc kể trên đang được Sở cảnh sát Incheon (Hàn Quốc) điều tra sau khi nhận được một đơn khiếu nại vào tháng 6 vừa qua. Theo đơn khiếu nại, một giám đốc điều hành của công ty giải trí (tạm gọi là A) đã yêu cầu các nữ thực tập sinh của công ty gửi ảnh chụp họ đang mặc đồ lót cho hắn vào mỗi thứ ba hằng tuần với lý do “kiểm tra hình thể”. Tình trạng này kéo dài từ tháng 4 đến tháng 6.2022. A yêu cầu các cô gái chụp ảnh phía trước, phía sau và hai bên hông đồng thời yêu cầu cập nhật số đo vòng đùi, eo, cánh tay hàng tuần. Khi có người gửi những bức ảnh giống nhau trong hai tuần liên tiếp, A sẽ lập tức nhắc nhở.

Cảnh sát đã đột kích vào văn phòng của CEO kể trên vào tháng 7 vừa qua và hiện đang tiến hành phân tích điện thoại, máy tính của anh ta. YTN cho biết A tuyên bố hành động của mình đã nhận được sự đồng ý của các thực tập sinh quốc tế lẫn Hàn Quốc. Người này nhấn mạnh việc bản thân yêu cầu các cô gái gửi ảnh mặc đồ lót không hề có động cơ tình dục. Y tiếp tục khẳng định đây là một trong những phương pháp giúp họ được debut nhanh hơn”. A phân trần đây là biện pháp giúp các thực tập sinh nâng cao ý thức giảm cân và quản lý cân nặng, số đo hình thể của bản thân trong khoảng thời gian sắp ra mắt.

Nữ thực tập sinh 20 tuổi từ Đài Loan đến Hàn Quốc với ước mơ trở thành thần tượng Kpop chia sẻ với YTN rằng việc gửi ảnh cho CEO như một cơn ác mộng. Một cô gái gái kể lại: “Sau khi có yêu cầu như vậy, tôi đã hỏi dì xem liệu có nên làm vậy không và dì tôi nói rằng điều này hơi kỳ cục nên tôi đã không gửi ảnh. Tôi lo sợ những bức ảnh gửi cho CEO sẽ bị rò rỉ”.

Nữ thực tập sinh tiết lộ với phóng viên về những yêu cầu của CEO

chụp màn hình ytn

Về vấn đề này, một nhà phê bình văn hóa đại chúng chia sẻ với YTN: “Các công ty giải trí nhỏ luôn muốn tập trung làm những thứ đạt được hiệu quả nhanh chóng còn các thực tập sinh dường như không có lựa chọn nào khác ngoài việc tuân thủ mọi thứ, kể cả những yêu cầu vô lý”.

Những câu chuyện nhạy cảm giữa các nữ thực tập sinh và công ty quản lý đã không còn xa lạ tại làng giải trí xứ Hàn. Hồi năm 2016, ông Lee - CEO của công ty giải trí giấu tên từng bị điều tra vì có hành vi quấy rối một nữ thực tập sinh khi mới chỉ ký hợp đồng với cô được vài tháng. Hồ sơ của cảnh sát đề cập rằng Lee đã gọi nữ thực tập sinh này vào phòng và yêu cầu cô cởi bỏ quần áo. Ông nói rằng nếu cô muốn trở thành ngôi sao thì phải biết dùng thân thể của mình vào đúng mục đích.

Đầu tháng 9.2019, một "yêu râu xanh" khác là Kim (59 tuổi) đã phải lãnh 2 năm tù treo cùng 40 giờ tham gia lớp trị liệu bạo lực tình dục vì những hành vi sai trái gây ra cho “gà” nhà. Được biết quyết định trên từ tòa án là kết quả của quá trình nạn nhân đứng lên tố cáo suốt thời gian dài.

Tháng 10.2019, Han - cựu thành viên của nhóm nhạc nữ 4 người, đã tiết lộ với phóng viên về chuyện bị CEO công ty quản lý quấy rối. Sự việc khiến cô phải rời nhóm và bị đả kích tâm lý.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.