Cha đẻ gạo ST25 phản ứng về kết quả 'gạo ngon Việt Nam 2022'?

Chí Nhân
Chí Nhân
05/11/2022 19:38 GMT+7

Chiều 5.11, có thông tin về việc ông Hồ Quang Cua, cha đẻ gạo ST25 đề nghị “tạm dừng công bố và điều tra kết quả” cuộc thi Gạo ngon Việt Nam năm 2022.

Liên hệ với ông Hồ Quang Cua qua điện thoại vào lúc 18 giờ 25 phút ngày 5.11, ông Cua có bắt máy nhưng không nói gì. Khoảng 10 phút sau chúng tôi liên lạc lại thì ông đã tắt máy.

Đại diện DNTN Hồ Quang Trí nhận giải nhì cuộc thi

Chí Nhân

Liên lạc với ông Hồ Quang Trí (con ông Hồ Quang Cua và đại diện pháp lý của DNTN Hồ Quang Trí), vị này nói ngắn gọn: “Việc này tôi chưa biết. Tôi sẽ thông tin lại sau”.

Chúng tôi cũng đã liên hệ với lãnh đạo VFA và Ban tổ chức cũng như Ban giám khảo cuộc thi nhưng không ai bắt máy.

‘Vua gạo ST25’ đang làm tường trình về cuộc thi 'Gạo ngon Việt Nam 2022'

Trước đó, trong buổi trưa ngày 4.11, khi sản phẩm cơm được nấu chín từ những mẫu gạo (cả cơm và gạo được mã hóa bằng số để đảm bảo sự công bằng) dự thi mang ra giới thiệu với tất cả mọi người, theo quan sát của chúng tôi, ông Cua và các thành viên trong gia đình là người cuối cùng nán lại và thử đi thử lại rất nhiều lần các loại cơm được Ban tổ chức mang ra. Sau đó, đại diện DNTN Hồ Quang Trí cũng đã lên nhận giải nhì cho sản phẩm gạo ST24.

Đáng nói, loại gạo giành giải nhất cuộc thi Gạo ngon nhất Việt Nam năm 2022 lại chưa có mặt trên thị trường. ThaiBinh Seed, đơn vị giành giải nhất với giống gạo thơm TBR39 cho biết, đơn vị này mua giống từ năm 2019 và tổ chức khảo nghiệm 3 năm qua tại vùng canh tác lúa tôm ở các tỉnh: Kiên Giang, Cà Mau, Sóc Trăng, Bạc Liêu… đang làm thủ tục đề nghị Bộ NN-PTNT công nhận lưu hành.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.