Cha mẹ kiện con đòi nhà thì qua đời, ai thừa kế?

Ngân Nga
Ngân Nga
27/01/2024 09:36 GMT+7

Nếu cha mẹ là người đang khởi kiện con ra tòa để đòi nhà thì qua đời, tòa sẽ triệu tập những người thừa kế hàng thứ nhất đến tòa để vụ kiện được tiếp tục.

Cha mẹ tôi có 5 người con. Vợ chồng người con trai cả sống chung căn nhà với cha mẹ. Đây là căn nhà mà cha mẹ tôi đã tạo lập trong thời kỳ hôn nhân, khi chưa sinh anh chị em tôi và chưa từng chia thừa kế.

Cách đây 2 năm, ông bà phát hiện vợ chồng con trai cả giả chữ ký của ông bà để làm thủ tục tặng cho căn nhà. Vì thế hiện tại căn nhà đang do vợ chồng người anh trai cả đứng tên chủ sở hữu.

Sợ mất nhà, nên ông bà đã ủy quyền cho tôi khởi kiện vợ chồng anh trai này ra tòa đòi lại nhà. Tuy nhiên, trong quá trình tòa thụ lý vụ án, thì cha mẹ tôi qua đời. Hiện ông bà nội và ngoại tôi đã mất từ lâu, chỉ có 5 anh chị em tôi là thừa kế của cha mẹ.

Vậy tôi có tiếp tục được đại diện theo ủy quyền của cha mẹ? Sau khi thắng kiện thì ai là người được thi hành án? Tôi và những anh chị em còn lại làm gì để bảo vệ quyền lợi của mình?

Bạn đọc Hà Cường.

Luật sư tư vấn

Luật sư Mai Thanh Bình (Công ty luật TNHH Mai Thanh Bình), tư vấn: nếu căn nhà trước đó là của cha mẹ bạn, nhưng không rõ bằng cách nào mà vợ chồng anh trai cả lại đứng tên nên đôi bên xảy ra tranh chấp. Hiện tòa đã thụ lý vụ án, căn cứ vào khoản 1 điều 74 bộ luật Tố tụng dân sự, khi cha mẹ bạn mất thì những người được thừa kế phải tiếp tục thay cha mẹ bạn tham gia vụ kiện.

Cha mẹ kiện con đòi nhà thì qua đời, ai thừa kế?- Ảnh 1.

Luật sư Mai Thanh Bình (Công ty luật TNHH Mai Thanh Bình)

NGÂN NGA

Do cha mẹ bạn mất trong quá trình thụ lý vụ án, vì vậy việc cha mẹ bạn trước đó ủy quyền cho bạn đi khởi kiện đương nhiên bị chấm dứt. Theo đó, tại khoản 1 điều 651 bộ luật Dân sự, người thừa kế theo pháp luật có hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha mẹ đẻ, cha mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết. Như vậy, 5 anh chị em bạn sẽ là người kế thừa quyền, nghĩa vụ tố tụng của cha mẹ bạn trong vụ án này.

Căn cứ vào điểm a, khoản 1 điều 217 bộ luật tố tụng Dân sự, tòa án sẽ triệu tập những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất của cha mẹ bạn để tiếp tục giải quyết vụ án. Khi ấy, bạn và những người anh chị em còn lại phải chứng minh được mối quan hệ nhân thân, chứng minh cha mẹ bạn là chủ sở hữu hợp pháp đối với căn nhà này…

Tuy nhiên, trong vụ này, quyền và lợi ích giữa cha mẹ bạn và người con trai cả đang đối lập. Vì vậy, theo điều 74 bộ luật Dân sự, thì tòa án có thể sẽ xác định tư cách vợ chồng người anh trai cả là bị đơn. Những người con còn lại của cha mẹ bạn sẽ là nguyên đơn.

Đây cũng là cách giúp giải quyết được toàn diện nội dung của vụ án, ý chí khởi kiện của cha mẹ bạn. Bên cạnh đó, người con trai cả vẫn có thể đưa ra yêu cầu phản tố bằng cách yêu cầu tòa chia di sản thừa kế theo pháp luật đối với phần di sản của cha mẹ để lại.

Sau khi bản án có hiệu lực, người được thi hành án sẽ là bạn và những anh chị em trong nhà.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.