Chậm kết nối, liên thông

Lê Hiệp
Lê Hiệp
03/12/2022 06:26 GMT+7

Theo thông tin mới nhất từ Bộ Công an, đến ngày 28.11, mới chỉ 12 bộ, ngành, 4 doanh nghiệp nhà nước và 16 địa phương kết nối được với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

So với thông tin mà Bộ trưởng Bộ Công an nói trước Quốc hội (QH) tại phiên chất vấn hồi đầu tháng 11, thì chỉ mới có thêm 1 địa phương kết nối được với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Tiến độ này là quá chậm khi chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa (tới hết 31.12.2022) sổ hộ khẩu sẽ không còn giá trị sử dụng, theo quy định của luật.

Trong khi đó, với con số hiện tại, sẽ còn hàng chục bộ, ngành, địa phương chưa kết nối được với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đó là chưa kể các dịch vụ công được cung cấp bởi các đơn vị, tổ chức ngoài nhà nước.

Từ 1.7.2021, ngành công an thay đổi phương thức quản lý cư trú của người dân bằng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, không cấp mới sổ hộ khẩu đồng thời thu lại sổ hộ khẩu đã cấp trước đó khi người dân có thay đổi thông tin trong sổ. Tuy nhiên, hàng chục thủ tục hành chính, dịch vụ công vẫn đang yêu cầu nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, từ miễn giảm học phí, nhận tiền thanh toán bảo hiểm cho tới khai sinh, khai tử…

Và thay vì cuốn sổ hộ khẩu, người dân lại bắt đầu hành trình đi xin những tờ giấy xác nhận chỉ để “chứng minh” thông tin đã nằm sẵn trong kho dữ liệu nhưng các cơ quan quản lý không cách nào kết nối được. Điều này dẫn đến những phiền hà rất không đáng có cho người dân, vừa mất tiền bạc, vừa mất công sức, thời gian.

Việc kết nối, liên thông với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được coi là điều kiện tiên quyết để đảm bảo bãi bỏ hoàn toàn sổ hộ khẩu giấy theo luật Cư trú được QH thông qua từ năm 2020. Đáng tiếc tới nay, việc kết nối và liên thông này vẫn đang được tiến hành với tốc độ không thể ì ạch hơn.

Cách đây 2 năm, tại kỳ họp thứ 10 QH khóa XIV (tháng 10.2020), trước khi bấm nút thông qua luật Cư trú, bỏ sổ hộ khẩu, nhiều đại biểu QH đã lo lắng về việc các thủ tục, giao dịch có sử dụng sổ hộ khẩu chưa kịp liên thông với cơ sở dữ liệu về dân cư, cư trú của phương thức quản lý mới từ 1.7.2021, sẽ gây khó khăn cho người dân. QH đã quyết định duy trì giá trị của sổ hộ khẩu giấy tới hết năm 2022 để các bộ, ngành, địa phương có thời gian chuẩn bị cơ sở dữ liệu cũng như đảm bảo sự liên thông. Thế nhưng, tới nay không hiểu vì sao việc kết nối, liên thông vẫn chưa thể thực hiện được.

Sự bức xúc của xã hội đối với cuốn sổ hộ khẩu với nhiều thế hệ người dân đã tồn tại từ lâu. Cũng vì thế, người dân đã thực sự mong chờ và rất ủng hộ các cơ quan quản lý nhà nước trong quá trình chuyển đổi phương thức quản lý thời gian qua. Do vậy, không thể vì sự ì ạch của các cơ quan nhà nước mà lại đẩy phần phiền hà cho người dân. Bất cứ sự phiền hà nào trong câu chuyện này cho dù chỉ là cá biệt - như cách đại diện Bộ Công an đã nói, cũng không thể chấp nhận được.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.