Chậm tiêm vắc xin là có tội

08/08/2021 07:27 GMT+7

Liên tục trong những ngày gần đây, Bộ Y tế phát ra những công văn hỏa tốc gửi các tỉnh để cảnh báo về sự rề rà trong việc triển khai tiêm vắc xin .

Không chỉ cán bộ lãnh đạo đi đánh golf ngay trong những ngày giãn cách hay một vài cá nhân hành xử không đúng mực trong sinh hoạt dẫn đến lây lan dịch bệnh Covid-19... thì mới được coi là có tội với dân, mà việc triển khai tiêm vắc xin Covid-19 chậm chạp ngay trong thời điểm này cũng là hành vi rất đáng chê trách.
Liên tục những công văn hỏa tốc gửi các tỉnh trong những ngày gần đây của Bộ Y tế để cảnh báo về sự rề rà trong việc triển khai tiêm vắc xin đã nói lên điều đó.
Sự sốt ruột của Bộ Y tế cũng là sự nóng lòng của toàn dân trong lúc này. Được tiêm vắc xin bây giờ không chỉ là niềm mong đợi của mỗi người dân mà còn là giải pháp hiệu quả nhất trong việc đẩy lùi dịch bệnh. Dịch giã đã phả hơi nóng chết chóc vào gáy mỗi người Việt Nam thì bất cứ sự trễ nải nào trong việc chống dịch lúc này cũng đều mang lại sự bất lợi cho việc chung.

Sáng 8.8: TP.HCM thêm 1.896 ca Covid-19, vượt 120.000 bệnh nhân

Báo cáo của Bộ Y tế cho biết hiện cả nước đã tiêm được hơn 8 triệu liều vắc xin trong tổng số 18,7 triệu liều đã tiếp nhận từ nhiều nguồn. Tuy nhiên, theo báo cáo của Cơ quan thường trực Tiểu ban Tiêm chủng, hiện nay vẫn còn một số đơn vị rất chậm trễ trong việc tiếp nhận vắc xin, tổ chức triển khai tiêm chủng và báo cáo tiến độ. Vì vậy, cũng theo công văn của Bộ Y tế, nếu đến ngày 10.8, đơn vị nào triển khai tiêm chủng chậm, Bộ Y tế sẽ báo cáo Thủ tướng điều phối vắc xin cho các đơn vị khác và sẽ tạm dừng việc phân bổ vắc xin cho đơn vị đó trong các đợt tiếp theo.
Không còn dừng lại ở sự nhắc nhở nữa, công văn trên đã thể hiện tính “răn đe” rất rắn từ Bộ Y tế trước sự chậm chạp của các địa phương. Mặc dù không nêu đích danh địa phương, đơn vị nào đang gây cản trở cho tiến độ tiêm chủng chung của quốc gia, song khi tiếp nhận thông tin trên, nhiều người dân đã tỏ ra không hài lòng với cách xử lý đó. Địa phương, đơn vị nào triển khai chậm thì kỷ luật người đứng đầu chứ sao lại tước đi cơ hội được tiêm vắc xin mà người dân lẽ ra phải được thụ hưởng?
Có thể sẽ có những lý do khách quan khác nhau của các địa phương khi tiếp nhận và triển khai nguồn vắc xin được phân bổ từ Bộ Y tế, song hiểm họa chết chóc mỗi ngày từ dịch Covid-19 đang hiển hiện ngay trước mắt mỗi người. Mối hiểm nguy gấp gáp từ dịch đã không còn nhiều thời gian cho sự chậm chạp ấy. Mong rằng sẽ không một liều vắc xin nào phải chuyển cho đơn vị khác vì sự chậm trễ của địa phương mình.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.