Chân dung tân Bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái và các phó bí thư

Vũ Thơ
Vũ Thơ
12/09/2022 17:31 GMT+7

Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Yên Bái khóa XV, nhiệm kỳ 2022 - 2027, anh Hà Đức Hải, Phó bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái khóa XIV, đã được bầu làm Bí thư Tỉnh đoàn khóa XV, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Chiều 12.9, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Yên Bái đã diễn ra phiên làm việc thứ hai, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái khóa XV, với sự tham dự của ông Tạ Văn Long, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái; ông Nguyễn Phúc Cường, Phó trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Yên Bái; các đại biểu trong Tổ công tác chỉ đạo đại hội của T.Ư Đoàn.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa mới gồm 33 ủy viên. Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Yên Bái khóa XV, nhiệm kỳ 2022 - 2027, đã bầu 11 ủy viên Ban Thường vụ, bầu bí thư và các phó bí thư.

Anh Hà Đức Hải, Phó bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái khóa XIV, được bầu làm Bí thư Tỉnh đoàn khóa XV, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Anh Hà Đức Hải

như ý

Tân Bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái Hà Đức Hải, 35 tuổi; quê quán xã Đan Thượng, H.Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ; trình độ chuyên môn: thạc sĩ tài chính kế toán.

Quá trình công tác: từ tháng 6.2014, anh Hải trải qua các vị trí công tác tại Phòng Công sản, Phòng Quản lý Ngân sách Sở Tài chính Yên Bái.

Tỉnh đoàn Yên Bái có tân bí thư và 3 phó bí thư

như ý

Từ tháng 5.2019, anh Hải làm Bí thư Chi đoàn Sở Tài chính; từ tháng 10.2019 làm chuyên viên Ban Phong trào Tỉnh đoàn Yên Bái.

Từ tháng 1.2020, anh Hải được bổ nhiệm Trưởng ban Phong trào Tỉnh đoàn Yên Bái. Từ 11.2.2020, anh Hải là uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Phong trào Tỉnh đoàn Yên Bái. Từ 18.12.2020 đến nay, anh Hải làm Phó bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái.

Hội nghị Ban Chấp hành cũng bầu 3 phó bí thư gồm: anh Triệu Trí Lộc, 34 tuổi; dân tộc Dao; quê quán xã Minh An, H.Văn Chấn, tỉnh Yên Bái; trình độ chuyên môn: thạc sĩ chính trị học, cử nhân vật lý.

Anh Triệu Trí Lộc

như ý

Anh Đồng Mạnh Linh, 33 tuổi; dân tộc Kinh; quê quán xã Dũng Nghĩa, H.Vũ Thư, tỉnh Thái Bình; trình độ chuyên môn thạc sĩ tài chính - ngân hàng.

Anh Đồng Mạnh Linh

như ý

Chị Dương Thị Vui, dân tộc Tày; 31 tuổi; quê quán xã Ngọc Chấn, H.Yên Bình, tỉnh Yên Bái; trình độ chuyên môn cử nhân sư phạm.

Chị Dương Thị Vui

như ý

Trước khi diễn ra đại hội, Tỉnh ủy Yên Bái đã có thông báo điều động chị Đoàn Thị Thanh Tâm, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Yên Bái, sang công tác tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái (từ 15.9.2022), giữ chức Phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (từ 1.11.2022).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.