Khai mạc Đại hội Đoàn Thanh niên tỉnh Yên Bái

Vũ Thơ
Vũ Thơ
12/09/2022 09:13 GMT+7

Đại hội đã ứng dụng chuyển đổi số trong công tác tổ chức. Toàn bộ tài liệu được mã hóa bằng mã QR-Code. Ngoài nội dung đại hội, tài liệu còn có các thông tin về văn hóa , con người, địa danh tỉnh Yên Bái.

Ngày 12.9, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Yên Bái diễn ra Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh khóa XV với sự tham dự của 220 đại biểu, đại diện cho hơn 185.000 đoàn viên thanh niên toàn tỉnh, trong đó có 107 đại biểu dân tộc thiểu số.

Các đại biểu tham dự Đại hội Đoàn Thanh niên tỉnh Yên Bái khoá XV

như ý

Điểm mới trong công tác tổ chức đại hội là ứng dụng chuyển đổi số trong tiến trình đại hội. Toàn bộ tài liệu đại hội sẽ được mã hóa bằng mã QR-Code.

Ngoài thông tin về đại hội, tài liệu còn có các nội dung khái quát về văn hóa, con người, địa danh trên địa bàn tỉnh.

Đại biểu đến dự đại hội check-in đầu vào để kiểm soát, điểm danh bằng phần mềm nhận diện khuôn mặt. Việc kiểm phiếu bầu cử tại đại hội bằng phần mềm máy tính.

Đại biểu điểm danh bằng phần mềm nhận diện khuôn mặt

như ý

Tích cực tham gia chuyển đổi số

Phát biểu khai mạc đại hội, chị Đoàn Thị Thanh Tâm, Bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái khóa XIV, cho biết 5 năm qua, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Yên Bái đã không ngừng được đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động và đạt nhiều kết quả nổi bật.

"Tuổi trẻ Yên Bái ngày càng được tiếp cận sâu rộng với các cơ chế, chính sách, có nhiều cơ hội học tập, ứng dụng khoa học, công nghệ; khởi nghiệp, lập nghiệp, đổi mới, sáng tạo; xung kích, tình nguyện tham gia phát triển kinh tế, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, xây dựng nông thôn mới, góp phần xây dựng quê hương Yên Bái ngày càng phát triển", chị Tâm nói.

Chị Đoàn Thị Thanh Tâm phát biểu khai mạc đại hội

như ý

Theo chị Tâm, nhiệm kỳ qua bên cạnh những thuận lợi là cơ bản, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi gặp nhiều khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, với truyền thống đoàn kết, sáng tạo, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Yên Bái đã không ngừng được đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động và đạt nhiều kết quả nổi bật.

Chị Tâm cũng cho biết, đại hội lần này sẽ đặt ra mục tiêu của nhiệm kỳ là: phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên, bồi dưỡng thế hệ trẻ Yên Bái năng động, sáng tạo. Xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, tiêu biểu; chủ động, sáng tạo triển khai các phong trào và đảm bảo thiết thực, bền vững, lan tỏa.

Các đại biểu bầu Đoàn chủ tịch đại hội

như ý

Đại hội cũng đưa ra nhiệm vụ của thanh niên là xung kích đi đầu trong đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, tích cực tham gia chuyển đổi số, phát huy giá trị văn hóa, bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “Xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”, đưa Yên Bái trở thành tỉnh khá vào năm 2025 và nằm trong nhóm tỉnh phát triển hàng đầu của vùng trung du và miền núi phía bắc vào năm 2030.

1.080 mô hình thanh niên phát triển kinh tế

Báo cáo chính trị tại đại hội, anh Triệu Trí Lộc, Phó bí thư Tỉnh đoàn, cho biết nhiệm kỳ 2017 - 2022, Đoàn Thanh niên tỉnh Yên Bái đã triển khai, cụ thể hóa 5 đề án; có 11/12 chỉ tiêu nhiệm kỳ đạt và vượt kế hoạch.

Các phong trào có sự đổi mới, linh hoạt trong phương thức tổ chức, phù hợp với bối cảnh, tình hình của địa phương, có sự phát triển về quy mô, hiệu quả, đảm bảo tính định hướng, dẫn dắt, bền vững.

Anh Triệu Trí Lộc báo cáo chính trị tại đại hội

như ý

Phong trào “Thanh niên tình nguyện” được triển khai rộng khắp, toàn diện từ tỉnh đến cơ sở; thúc đẩy thanh niên tham gia hoạt động Đoàn, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh đã triển khai trên 10.352 công trình, phần việc thanh niên giá trị làm lợi 130,4 tỉ đồng.

Các cấp bộ Đoàn thành lập mới và duy trì hiệu quả 1.080 mô hình thanh niên phát triển kinh tế (tăng 390 mô hình so với nhiệm kỳ trước), 317 tổ hợp tác, 42 hợp tác xã và 37 doanh nghiệp do thanh niên làm chủ.

Trước phiên khai mạc các đại biểu tham gia xếp hình tại nơi diễn ra đại hội

hoàng đô

Anh Lộc cũng cho biết, nhiệm kỳ mới xác định 3 khâu đột phá là: nâng cao năng lực số cho cán bộ Đoàn và đoàn viên, thanh niên; xây dựng phong trào Đoàn vững mạnh từ cơ sở; xung kích, sáng tạo, chung tay xây dựng nông thôn mới.

Khẩu hiệu hành động của đại hội gồm 15 chữ tương ứng với nhiệm kỳ Đại hội XV: “Tuổi trẻ Yên Bái bản lĩnh, trí tuệ, tiên phong, tình nguyện và phát triển”.

Các đại biểu xếp hình thể hiện nhiệm kỳ đại hội

hoàng đô

Ngay sau khi nghe báo cáo chính trị và nghe trình bày Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khoá XIV, các đại biểu đã chia tổ để thảo luận về 3 nhóm vấn đề gồm: công tác giáo dục phát huy vai trò phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, nâng cao chất lượng công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng.

Phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong tham gia phát triển kinh tế văn hoá xã hội chuyển đổi số; công tác xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh tiêu biểu, Đoàn tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.