Chặn đường chém người, lãnh án 9 năm tù

14/03/2023 15:27 GMT+7

TAND tỉnh Kon Tum xét xử bị cáo A Pik (27 tuổi, ở H.Đăk Hà, Kon Tum) chặn đường chém người gây thương tích 16%, về tội giết người.

Ngày 14.3, TAND tỉnh Kon Tum đã đưa ra xét xử sơ thẩm đối với bị cáo A Pik (27 tuổi, ở tại thôn Kon Kơ Lốk, xã Đăk Mar, H.Đăk Hà, Kon Tum) về tội giết người.

Kon Tum: Xét xử kẻ chặn đường chém người lạ mặt - Ảnh 1.

A Pik bị đưa ra xét xử sơ thẩm về tội giết người

N.X

Theo cáo trạng, vào khoảng 14 giờ ngày 5.12.2021, sau đã khi uống rượu tại nhà, A Pik tiếp tục đến nhà bạn ở thôn Turia Pêng (xã Đăk Hring, H.Đắk Hà) uống rượu.

Trong lúc uống rượu, A Pik đi ra trước cổng nhà bạn nhặt được 1 con dao và gác lên ống pô xe máy. Đến 16 giờ 30 cùng ngày, A Duân (bạn A Pik) chở A Pik về nhà. Trên đường về, A Pik liền giấu lưỡi dao trong tay áo bên phải.

Khi đi đến đoạn đường thôn Kon Proh Turia (xã Đăk Hring), thấy A Bạch Duy chở theo A Tiện đi ngược chiều nên A Duân điều khiển xe máy chặn đường. Bị chặn đường nên A Bạch Duy đành dừng xe lại.

Thấy anh A Tiện ngồi im trên yên xe, A Pik đến dùng tay trái nắm cổ áo và hỏi ở làng nào. Khi A Tiện trả lời ở xã Đăk Hring thì A Pik nghĩ việc trước đây đi chơi bị hành hung ở đó nhiều lần nên bực tức.

Sau đó, A Pik lấy lưỡi dao giấu trong ống tay áo ra chém trúng vào đỉnh đầu và tay phải A Tiện. Bị chém, anh A Tiện bỏ chạy vào lô cao su và sau đó được đưa đi cấp cứu. Sau khi gây án, nhóm người của A Pik lên xe rời khỏi hiện trường.

Kết quả giám định xác định nạn nhân A Tiện bị tổn thương 16% sức khỏe.

Tại phiên tòa, HĐXX nhận định hành vi của A Pik thể hiện tính côn đồ, hung hãn nên tuyên phạt bị cáo A Pik 9 năm tù về tội giết người.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.