Chanathip Songkrasin đổi ý dự King's Cup, nhưng bỏ lửng AFF Cup

Giang Lao
Giang Lao
28/07/2022 13:49 GMT+7

Sau cuộc phỏng vấn gây sốc với tuyên bố không thi đấu cho tuyển Thái Lan ở 2 giải đấu King's Cup và AFF Cup 2022 làm xôn xao dư luận, tiền vệ Chanathip Songkrasin bất ngờ đổi ý.

Theo tờ Thairath, trên trang cá nhân Facebook sáng 28.7, Chanathip Songkrasin bất ngờ đăng dòng trạng thái: “Ngày FIFA, nếu có tên chắc chắn tôi sẽ tham gia cùng tuyển Thái Lan. Tôi chỉ nói lại để mọi người hiểu rõ hơn về những gì tôi đã trả lời trong cuộc phỏng vấn”.

Chanathip Songkrasin trong trận giao hữu giữa CLB Kawasaki Frontale và PSG mới đây tại Nhật Bản

AFP

Dòng trạng thái thay đổi ý định của Chanathip Songkrasin trên Facebook sáng ngày 28.7

Chụp Màn Hình

Trước đó, trong cuộc trả lời phỏng vấn riêng trên kênh TV của LĐBĐ Thái Lan (FAT), Chanathip Songkrasin thổ lộ ý định rút lui khỏi các trận đấu của tuyển Thái Lan tại giải đấu giao hữu sắp tới King's Cup (gồm 4 đội tuyển thi đấu tại tỉnh Chiangmai) và giải AFF Cup vào cuối năm nay đến giữa tháng 1.2023.

Lý do Chanathip Songkrasin muốn rút lui vì cảm thấy bị quá tải do thi đấu quá nhiều cho CLB Kawasaki Frontale ở giải J-League 1 (Nhật Bản), bị ảnh hưởng bởi chấn thương dai dẳng và thể trạng sa sút. Ngoài ra, ngôi sao tiền vệ tấn công số 1 của bóng đá Thái Lan hiện ở tuổi 28 cũng muốn nhường bước để các đàn em cùng vị trí có cơ hội thi đấu nhiều hơn, nhằm mục đích giúp “Voi chiến” có sự kế thừa.

Bên cạnh đó, mục tiêu lớn nhất cho ý định rút lui khỏi tuyển Thái Lan dịp này của Chanathip Songkrasin là muốn có thời gian để hồi phục cả thể chất, tinh thần và phong độ ở mức tốt nhất để có thể thi đấu thăng hoa nhất tại kỳ Asian Cup 2023 rất được kỳ vọng.

Dù đây là ý định riêng của cá nhân Chanathip Songkrasin, và anh cũng mong người hâm mộ Thái Lan thông cảm, nhưng điều này đã gây ra làn sóng phản ứng lẫn thất vọng. Chưa kể, chỉ mới vài ngày gần đây nhiều CĐV Thái Lan còn ca ngợi ngôi sao này khi có dịp thi đấu cạnh siêu sao Lionel Messi trong trận giao hữu giữa PSG với Kawasaki Frontale tại Nhật Bản.

Trước tình thế này, Chanathip Songkrasin có vẻ muốn giảm sự phản ứng từ giới CĐV Thái Lan khi đính chính lại ở giải đấu (như King's Cup) dù là giao hữu nhưng thi đấu trong dịp Ngày FIFA thì anh sẽ trở về tham dự cùng tuyển Thái Lan.

Với giải AFF Cup vào cuối năm khi “Voi chiến” rất cần ngôi sao này có mặt để bảo vệ ngôi vô địch trước sự cạnh tranh của tuyển Việt Nam, Malaysia hay Indonesia… thì cầu thủ này bỏ lửng không đề cập tới. Nguyên do vì AFF Cup không nằm trong lịch thi đấu Ngày FIFA (nhưng vẫn được cộng điểm trên bảng xếp hạng FIFA), nên cầu thủ này không thể tự quyết định thi đấu được hay không mà phải chờ sự cho phép từ CLB.

Chanathip Songkrasin (trái) giúp tuyển Thái Lan vô địch AFF Cup 2020 đấu lại cuối năm 2021

FAT

Cũng theo tờ Thairath, với động thái thay đổi mới nhất từ Chanathip Songkrasin, rất có thể ngôi sao này sẽ tham gia tuyển Thái Lan nếu được triệu tập để thi đấu tại giải King's Cup từ ngày 19 - 27.9, cũng là kỳ lịch thi đấu Ngày FIFA cuối cùng trong năm 2022. Còn giải AFF Cup nhiều khả năng cầu thủ này sẽ vắng mặt.

Ở mùa bóng này, Chanathip Songkrasin thi đấu cho CLB Kawasaki Frontale tổng cộng 15 trận, ghi 2 bàn và có 2 pha kiến tạo thành bàn, nhưng chưa thi đấu cho tuyển Thái Lan trận nào kể từ sau kỳ AFF Cup 2020 tại Singapore.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.