Chàng trai làm vòng hoa và bộ dụng cụ nghệ thuật bằng lá chuối tuyệt đẹp

Tấn Đạt
Tấn Đạt
07/06/2023 14:39 GMT+7

Nhờ bàn tay khéo léo, Nguyễn Thanh Huy (28 tuổi), ngụ tại Q.8, TP.HCM, đã tạo ra những sản phẩm vòng hoa và bộ dụng cụ nghệ thuật dùng để đựng thức ăn, bánh trái, hoa quả, sính lễ... bằng lá chuối tuyệt đẹp.

348381171_1479549592796336_3744043370284548073_n.jpg

Trọn bộ sản phẩm nghệ thuật kết hoa bằng lá chuối của Thanh Huy

NVCC

Huy chia sẻ vào năm 2014 mình vô tình xem một bộ phim của Thái Lan, trong đó có phân cảnh người trẻ dâng lên cho mẹ một vòng hoa lài rất đẹp, từ đó Huy đem lòng yêu thích và muốn làm sản phẩm như vậy.

Huy bắt đầu lên mạng học hỏi, xem những clip hướng dẫn cách làm các vòng hoa lài. Ngoài ra Huy còn sáng tạo làm bộ dụng cụ đựng thức ăn, bánh trái, hoa quả, sính lễ... bằng lá chuối tuyệt đẹp.

"Tất cả những thứ này gọi chung là nghệ thuật kết hoa Thái Lan. Trong đó có 2 loại chính là  vòng hoa lài và các sản phẩm làm bằng lá chuối gồm có đài và tháp lá”, Huy chia sẻ.

348358258_1370958910146718_920908340144752872_n.jpg

Vòng hoa lài được Huy kết từ cây kim dài 35 cm

TẤN ĐẠT

348378817_1202861170402335_8500525085114029771_n.jpg

Huy cho biết thời gian đầu mình khó khăn trong việc mua cây kim kết vòng hoa

TẤN ĐẠT

Theo Huy, thời gian đầu mình gặp khó khăn về phần nguyên vật liệu và kỹ thuật. "Làm phần đuôi cho sản phẩm vòng hoa lài, mình cần hoa bồng bồng trắng. Tuy nhiên, ở Việt Nam rất hiếm và chỉ có màu tím nên mình gặp khó khăn đi tìm loài hoa này", Huy chia sẻ.

348384111_642490991074131_9067520326344468730_n.jpg

Đuôi của vòng hoa lài được kết từ hoa bồng bồng

THANH HUY

348375873_1391851908094001_2130008543328540146_n.jpg

Chúng ta thường thấy những vòng hoa lài xuất hiện trong các buổi lễ của chùa

THANH HUY

“Để tạo ra một vòng hoa lài đẹp thì mình cần xỏ thật đều tay. Thông thường các hoa lài có độ dài bằng nhau, chỉ cần xỏ chênh lệch từ 1 đến 2 mm giữa mỗi bông hoa thì vòng hoa sẽ không đẹp. Và đặc tính hoa lài rất dễ úa màu nên phải làm nhanh tay để giữ hoa không bị thâm cánh”, Huy nói.

Về đài lá chuối, Huy phải phối hợp nhiều kỹ thuật và trải qua các bước như: chuẩn bị lá, xử lý bụi đất, chọn loại lá có sóng phù hợp với các kỹ thuật gấp cánh khác nhau, cắt lá theo kích thước, kết đính...

348361497_751471243381202_8907450689140638682_n.jpg

Kỹ thuật xếp lá chuối làm đài

TẤN ĐẠT


348386782_1322802668313830_7982737620133926740_n.jpg

Những đài lá chuối có công dụng để đựng thức ăn, bánh trái, hoa quả, các vật lễ như trầu cau...

THANH HUY

348362958_804577630868279_658732085039989924_n.jpg

Tháp lá chuối

TẤN ĐẠT

“Trong quá trình chọn sóng lá, xếp và đính lá đòi hỏi người làm phải hết sức tỉ mỉ vì nếu chênh lệch một chút cũng làm các cánh lá lệch đi, không còn đẹp mắt. Những đài lá chuối có công dụng để đựng thức ăn, bánh trái, hoa quả, các vật sính lễ như trầu, cau...”, Huy chia sẻ.

348380521_615803967174738_3853872845264806188_n.jpg

Đài lá chuối hoàn thiện

TẤN ĐẠT

348363041_177434248626745_5415281194482061584_n.jpg

Bộ sản phẩm đài và tháp lá chuối

THANH HUY

Hiện tại, những sản phẩm của Huy có giá từ 100.000 đồng đến 1 triệu đồng, tùy theo độ khó và yêu cầu của khách. “Trung bình mỗi tháng mình bán hơn 25 sản phẩm, vào các dịp lễ thì số lượng tăng mạnh. Thông thường mình cần 1- 2 ngày để làm vòng hoa còn tháp và đài lá chuối mất 3 - 5 ngày”, Huy chia sẻ.

348361854_1934680216894220_2355760256478986487_n (1).jpg

Huy bên sản phẩm của mình

TẤN ĐẠT

348361077_831403928378538_1392783326862970178_n.jpg

Huy còn sáng tạo ra các đài sen

THANH HUY

Huy cho biết làm vòng hoa, đài và tháp lá chuối là công việc chính của mình. Nghề này không quá cực nhưng đôi khi Huy phải thức khuya dậy sớm vào những dịp lễ vía. "Mỗi ngày mình luôn đổi mới và nâng cao tay nghề, vì không chỉ phục vụ cho bản thân mà còn  truyền lại cho các bạn trẻ đam mê với bộ môn kết hoa nghệ thuật này", Huy tâm sự.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.