Chàng trai nắm trong tay 10 giải thưởng về môn tin học

Phạm Hữu
Phạm Hữu
16/06/2023 17:50 GMT+7

Không những có thành tích 12 năm liền là học sinh giỏi mà Nguyễn Thái Sơn còn “bỏ túi” rất nhiều giải thưởng từ cấp cơ sở đến cấp quốc gia về môn tin học.

Tính đến thời điểm này, sau 3 năm học THPT, Nguyễn Thái Sơn đã có trong tay hơn 10 giải thưởng về môn tin học.

Tự học là chính

Nguyễn Thái Sơn đang là học sinh lớp 12 Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh (TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). Khi nhắc đến Sơn, nhiều thầy cô, bạn bè không khỏi ngưỡng mộ về thành tích học tập trong 12 năm liền là học sinh giỏi toàn diện và có nhiều giải thưởng.

Sơn được sinh ra và lớn lên ở xã Sông Ray, H.Cẩm Mỹ (tỉnh Đồng Nai). Từ bậc tiểu học, Sơn học tại một trường cấp xã ở Sông Ray. Nơi đây, cũng là một xã heo hút của huyện nên nhu cầu tiếp cận thông tin, kiến thức học tập với Sơn hoàn toàn thụ động, vì thế Sơn sớm có ý thức về việc tự học, tự tìm tòi nhiều hơn trên bước đường học tập. Nhờ vậy, Sơn đạt học sinh giỏi trong suốt những năm học tiểu học.

Chàng trai đạt hàng loạt giải thưởng về môn tin học - Ảnh 1.

Ngoài học trên lớp, Sơn luôn chủ động trong việc tự học của mình

NVCC

Khi lên cấp THCS, Sơn chuyển sang trường học ở huyện, môi trường học tập cũng mở ra nhiều hơn. Nhờ học giỏi nhiều năm liền nên Sơn bắt đầu tiếp cận với những cuộc thi học sinh giỏi cấp huyện và cấp thành phố vào năm lớp 9. 

“Khi ấy em được các thầy cô rèn luyện và cho mình những bộ đề hay, giảng dạy những kiến thức mới nên em đã tiến bộ nhiều, đồng thời em cũng vẫn tiếp tục tự học ở nhà chứ không đi học thêm gì bên ngoài”, Sơn kể.

3 năm ở cấp THPT  là thời điểm “bùng nổ” nhất trong đời học sinh của Sơn. Sơn rời quê nhà, một mình khăn gói lên TP.Biên Hòa để vào học tại Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh. Từ ngôi trường này, Sơn được tham dự và đạt nhiều giải thưởng. Năm 2021, khi là học sinh lớp 10, Sơn đạt thủ khoa kỳ thi Olympic môn tin học truyền thống 30.4 tại TP.HCM; giải khuyến khích hội thi tin học trẻ toàn quốc; huy chương bạc môn tin học kỳ thi học sinh giỏi các trường THPT chuyên vùng Duyên hải Đồng bằng Bắc bộ…

Chưa hết, năm 2022 và 2023 là năm Sơn gặt hái được nhiều thành công nhất. Đó là đạt giải nhất với số điểm tuyệt đối kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh năm 2022 – 2023; giải nhì môn tin học kỳ thi học sinh giỏi quốc gia THPT năm 2022 - 2023; huy chương bạc môn tin học cuộc thi Olympic chuyên khoa học tự nhiên năm 2022…

Chàng trai đạt hàng loạt giải thưởng về môn tin học - Ảnh 2.

Sơn được tuyên dương ở trường về thành tích học tập

NVCC

Chia sẻ về cách học của mình, Sơn cho biết ngoài giờ lên lớp, Sơn tìm tòi kiến thức toán học và áp dụng công nghệ mới ở trên mạng. Nhất là tìm giải đáp và cách thức từ các ứng dụng và Chat GPT nhưng không lạm dụng nó. Luôn tạo mối quan hệ tốt với thầy cô, bạn bè từ những lớp chuyên khác. Mục đích để Sơn tạo thành một hệ sinh thái học tập, tận dụng thế mạnh của từng học sinh chuyên các môn khác, sau đó kết hợp và chỉ dạy nhau những môn học sinh khác chưa giỏi. 

“Khi học sinh nào bị yếu môn không chuyên thì sẽ có học sinh chuyên khác hỗ trợ, giúp đỡ, khai thác kiến thức trong học tập. Nó như là đôi bạn cùng tiến vậy”, Sơn chia sẻ.

Không được tự mãn với những thành tích đã đạt được 

Mặc dù học giỏi nhất là môn tin học và môn toán nhưng đôi lúc Sơn thừa nhận vẫn còn yếu các môn khác như: tiếng Anh và các môn xã hội. 

Sơn luôn nhắc bản thân phải tự giác, nhờ đó đã giúp nhiều vào sự thành công từ việc học và các giải thưởng. “Em luôn nhìn vào thành công của những anh chị, bạn bè từng thành công với những cuộc thi trước đó và tự nhủ bản thân vượt qua, từ đó tạo nên động lực lớn phát huy hết năng lực và cuối cùng em đã đạt nhiều giải thưởng”, Sơn bộc bạch.

Nói về các môn học ở cấp THPT, Sơn cho biết không có môn nào là dễ hoặc khó bởi nó phụ thuộc nhiều vào người học. Dù đã được tuyển thẳng vào trường đại học nhờ các giải thưởng lớn nhưng Sơn vẫn nghiêm túc với kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay.

Kể về gia đình, Sơn cho biết mẹ là giáo viên bộ môn tiếng Anh, ba là chiến sĩ công an đang công tác ở Bà Rịa - Vũng Tàu. Mọi thành công, bước đường của Sơn đều được cha mẹ động viên, là chỗ dựa tinh thần lớn nhất. 

Nhìn lại hành trình 12 năm là học sinh giỏi, Sơn cho rằng đã học được sự kiên trì, tạo sự kỷ luật và duy trì sự tự học, không được tự mãn với những thành tích đã đạt được mà sẽ cố gắng nhiều hơn nữa.

Gần đây, Sơn được đề cử là Gương mặt trẻ tiêu biểu của tỉnh Đồng Nai nên nam sinh này cảm thấy vui mừng. Sơn tự tin rằng đó là thành quả đạt được từ những cố gắng trong suốt hành trình học tập từ nhỏ cũng như sự rèn luyện và yêu thích môn tin học cho đến tận hôm nay.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.