Cô gái có nhiều thành tích xuất sắc

15/06/2023 08:15 GMT+7

Chị Bạch Thị Phương Anh (26 tuổi) là nghiên cứu sinh ngành vật lý và khoa học bán dẫn tại ĐH Dongguk (Seoul, Hàn Quốc).

Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành chất rắn điện tử của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, chị Phương Anh bắt đầu tìm đến con đường du học để trau dồi thêm kiến thức về khoa học vật liệu và điện tử. Chị đã trúng tuyển rất nhiều học bổng của Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc…

"Sau khi cân nhắc, mình nhận thấy Hàn Quốc có nền kinh tế rất phát triển và việc đầu tư cho giáo dục và khoa học tại đây là điều được nhìn thấy rõ ràng. Chính vì chất lượng giáo dục rất tốt và điều kiện văn hóa gần gũi với VN nên mình đã lựa chọn", chị Phương Anh cho biết.

Cô gái có nhiều thành tích xuất sắc  - Ảnh 1.

Chị Phương Anh hy vọng với những nghiên cứu về khoa học vật liệu bán dẫn của mình sẽ cống hiến thật nhiều cho đất nước

NVCC

Từ tháng 3.2020, chị Phương Anh học thạc sĩ ngành khoa học vật liệu tiên tiến tại ĐH Sejong (Seoul), sau 2 năm thì chị tốt nghiệp và tiếp tục trở thành nghiên cứu sinh tại ĐH Dongguk.

Trong hơn 3 năm du học tại Hàn, chị Phương Anh đã xuất bản 3 bài báo khoa học trên các tạp chí khoa học lớn, là một trong hai sinh viên được nhận giấy khen sinh viên có nghiên cứu xuất sắc nhất của ĐH Sejong. Ngoài ra, suốt thời gian du học, chị đều nhận được học bổng toàn phần cho chương trình thạc sĩ, tiến sĩ và trong năm nay đang viết bài báo khoa học thứ tư.

Trong đó, nổi bật nhất là bài báo Sự điều chỉnh rào cản Schottky và tính quang dẫn trong chuyển tiếp dị thể tiếp giáp p-n thẳng đứng Graphene/Rese2, về công nghệ được dùng trong nhiều thiết bị như: điều khiển từ xa, thông tin liên lạc quang học để phát hiện các yếu tố lạ hoặc sự xâm nhập trái phép trong đêm tối, phát hiện chuyển động và cảm biến trong quân sự cũng như y sinh.

Khi được hỏi: "Vì sao lại chọn một ngành học khá khó khăn về khoa học vật liệu bán dẫn?", chị Phương Anh bày tỏ: "Một trong những yếu tố giúp nền kinh tế Hàn Quốc và nhiều quốc gia tiên tiến khác trên thế giới phát triển, làm nên sự giàu có của họ đến từ ngành công nghiệp điện tử. Trong đó, nghiên cứu về khoa học vật liệu bán dẫn nổi tiếng là chip điện tử, công nghệ lõi lại chính là "cơn sốt" của nhiều nước… Nên mình rất muốn với những đóng góp nghiên cứu khoa học của mình có thể đem về VN để phát triển".

Mong mỏi lớn nhất của chị Phương Anh chính là sau khi hoàn thành tất cả chương trình học, sẽ nghiên cứu nhiều hơn nữa thông qua những khám phá đã xuất bản trên các tạp chí khoa học về ngành bán dẫn. "Mình tin những đột phá trong quá trình nghiên cứu của mình sẽ sớm được áp dụng sản xuất, và người VN có thể dùng được. Sớm đưa những tiến bộ này về nước chính là khát khao của mình", chị bày tỏ.

Đánh giá về chị Phương Anh, Đỗ Thị Minh Huyền, nghiên cứu sinh tại ĐH Sogang (Seoul), bày tỏ: "Làm việc cùng nhau qua các hoạt động, Phương Anh để lại trong lòng tôi một sự ngưỡng mộ về một người với thái độ làm việc chuyên nghiệp, nghiêm túc, vô cùng chỉn chu và đầy nhiệt huyết".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.