5 giải nhất tại Hội thi Tin học trẻ toàn quốc

Mạnh Cường
Mạnh Cường
21/08/2022 14:53 GMT+7

Dự án phần mềm nhận dạng cử chỉ trong dạy học cho học sinh khuyết tật vận động ở cấp tiểu học là một trong 5 giải nhất Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ 28.

Sáng 21.8, tại Quảng Nam đã diễn ra buổi trao giải thưởng Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ 28. Tham dự có anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Bí thư thường trực Ban Chấp hành T.Ư Đoàn.

Anh Bùi Quang Huy trao Huy hiệu Tuổi trẻ sáng tạo của Ban Chấp hành T.Ư Đoàn

mạnh cường

Hội thi năm nay được triển khai chủ động từ cấp tỉnh, thành phố. Đã có 48 tỉnh, thành tổ chức hội thi cấp tỉnh và 37 tỉnh, thành Đoàn có thí sinh tham dự vòng chung kết toàn quốc.

Vòng khu vực hội thi năm nay với sự tham dự của 1.072 thí sinh (tăng 20% so với năm 2021), trong đó 796 thí sinh được lựa chọn từ hội thi cấp tỉnh, thành và 276 thí sinh tự do thông qua vòng sơ khảo của ban tổ chức theo hình thức trực tuyến. 170 thí sinh đã được lựa chọn vào vòng chung kết.

Năm nay, Ban tổ chức trao 5 giải nhất (gồm 1 giải nhất bảng A, 1 giải nhất bảng B, 1 giải nhất bảng C1, 1 giải nhất bảng C2 và 1 giải nhất bảng D3). Mỗi giải nhất được nhận Huy hiệu Tuổi trẻ sáng tạo do Ban Chấp hành T.Ư Đoàn trao tặng; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT, kèm theo phần thưởng tiền mặt trị giá 3 triệu đồng.

Một thí sinh đạt giải nhất cuộc thi

mạnh cường

Bên cạnh đó, Ban tổ chức trao 12 giải nhì, 27 giải ba và 83 giải khuyến khích, mỗi giải thưởng nhận được bằng khen, giấy chứng nhận và phần thưởng tương ứng theo thể lệ.

Giải tập thể gồm giải nhất, nhì, ba toàn đoàn và giải thưởng đơn vị tổ chức hội thi cấp tỉnh tốt nhất, mỗi giải thưởng nhận được bằng khen và phần thưởng tương ứng.

Một trong những dự án được đánh giá cao của ban giám khảo, đó chính là dự án phần mềm ứng dụng kỹ thuật nhận dạng cử chỉ trong dạy học, cho học sinh khuyết tật vận động ở cấp tiểu học, do hai học sinh Đinh Thành Nhật và Trần Đình Phước (học sinh lớp 11, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn – TP.Đà Nẵng) thực hiện. Đây là 1 trong 5 giải nhất hội thi tin học trẻ toàn quốc lần thứ 28.

Đảm bảo tính minh bạch công bằng

Phát biểu tại buổi trao giải, ông Lê Văn Dũng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam, cho biết Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ 28 đã để lại nhiều thành công rất ấn tượng, rất tốt đẹp. Hội thi đã trở thành sân chơi rất bổ ích của giới trẻ ngày nay.

Chị Phạm Thị Thanh, Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Nam, trao giải thưởng cho các thí sinh

mạnh cường

“Tôi tin tưởng rằng thông qua hội thi này, tỉnh Quảng Nam sẽ tiếp tục ứng dụng mạnh mẽ kiến thức này trong quá trình phát triển để sánh vai với các địa phương trong cả nước”, ông Dũng nhấn mạnh.

Phát biểu kết luận, anh Bùi Quang Huy cho biết, năm 2022 là năm bản lề xác định các nhiệm vụ trọng tâm của công tác đoàn và phong trào thiếu nhi. Các cấp bộ đoàn tiếp tục đẩy mạnh phong trào “tuổi trẻ sáng tạo” với nhiều hoạt động hữu ích tạo môi trường hỗ trợ đoàn viên, thanh thiếu nhi rèn luyện, hoàn thiện bản thân. Đồng thời, khẳng định vai trò tiên phong, nòng cốt của thanh niên trong ứng dụng thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, phục vụ cho công cuộc phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Đặc biệt, là tham gia tích cực vào quá trình chuyển đổi số quốc gia trong thời gian qua.

Anh Huy đánh giá cao sự nỗ lực đổi mới sáng tạo của ban tổ chức Hội thi Tin học trẻ toàn quốc trong nội dung, lẫn phương thức tổ chức. Hội thi đảm bảo cập nhật sự phát triển trên thế giới, đảm bảo tính minh bạch công bằng, đồng thời phù hợp, hấp dẫn với các bạn trẻ.

Anh Bùi Quang Huy trao giải thưởng cho các tập thể

mạnh cường

Theo anh Huy, nhiều bài thi có chất lượng chuyên môn cao, thể hiện trí tuệ, sức sáng tạo mạnh mẽ. Những kết quả đó cho thấy hội thi đã hoàn thành mục tiêu đề ra, đó là tạo nên một sân chơi lành mạnh bổ ích, hấp dẫn cho học sinh, giúp các bạn thỏa mãn niềm đam mê với lĩnh vực lập trình, thiết kế, tạo ra sản phẩm sáng tạo. Đồng thời, cũng là dịp để các em học sinh giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm với những người bạn cùng sở thích.

“Tại buổi lễ tổng kết hôm nay, thay mặt Ban bí thư T.Ư đoàn, tôi biểu dương 48 tỉnh, thành đoàn đã nỗ lực tích cực triển khai hội thi đến đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi, tổ chức tốt hội thi cấp tỉnh, tuyển chọn những thí sinh xuất sắc tham gia Hội thi Tin học trẻ toàn quốc. Tôi tin tưởng rằng, đây sẽ là sự khích lệ, nguồn động lực để các em tiếp tục rèn luyện, nâng cao năng lực số của bản thân, chuẩn bị hành trang để lập thân, lập nghiệp”, anh Huy nói.

Hội thi Tin học trẻ toàn quốc do T.Ư Đoàn, Bộ KH-CN, Bộ GD-ĐT, Bộ TT-TT, Đài truyền hình Việt Nam và Hội Tin học Việt Nam phối hợp tổ chức.

Trải qua 28 năm tổ chức, Hội thi ngày càng khẳng định sự hấp dẫn với số lượng thí sinh dự thi được duy trì đông đảo và có xu hướng tăng dần. Điều đó khẳng định, sự phát triển ngày càng lớn mạnh của phong trào tin học ở các địa phương và tiềm năng to lớn của thanh thiếu nhi Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.