Chàng trai phá kỷ lục Guinness khi xem ‘Spider-Man: No Way Home’ gần 300 lần

20/04/2022 14:29 GMT+7

Ramiro Alanis vừa tạo lập kỷ lục mới sau khi xem Spider-Man : No Way Home 292 lần trong 3 tháng. Tổng thời gian vị khán giả này dành để thưởng thức “bom tấn” mới nhất về Người Nhện là khoảng 720 giờ.

Ramiro Alanis chụp hình cùng Tom Holland - nam chính Spider-Man: No Way Home

Guinness World Records

Theo website của Kỷ lục Guinness Thế giới, Ramiro Alanis đến từ Florida (Mỹ) đã giành kỷ lục “số lần xem một bộ phim chiếu rạp nhiều nhất” (hay được hiểu là: người xem một bộ phim chiếu rạp nhiều lần nhất). Cụ thể, chàng trai này đã xem đi xem lại Spider-Man: No Way Home suốt 292 lần trong khoảng thời gian từ 16.12.2021 đến 15.3.2022. Tổng thời gian mà anh dành cho “bom tấn” siêu anh hùng này là khoảng 720 giờ hay 30 ngày.

Trang Kỷ lục Guinness Thế giới cho biết để mỗi lượt xem được tính thành công vào tổng thành tích, phim phải được xem riêng biệt, không có bất kỳ hoạt động nào xen vào. Điều đó có nghĩa là Ramiro Alanis không thể vừa xem vừa sử dụng điện thoại, chợp mắt thậm chí đi vệ sinh khi tác phẩm đang chiếu. Đây là kinh nghiệm “xương máu” mà chàng trai trẻ đã học được trong lần đầu đạt kỷ lục. Lúc đó, 11 lượt xem của Ramiro không được tính hợp lệ vì anh làm việc khác trong lúc đang theo dõi tác phẩm. Cùng với đó, bộ phim phải được xem hết từ đầu đến cuối, bao gồm cả phần after-credit. Ngoài mỗi cuống vé được đưa ra để làm bằng chứng, Ramiro cần nhân viên rạp chiếu phim xác nhận sau mỗi lần xem rằng anh đã coi hết tác phẩm.

Ramiro Alanis đã liên tục đến rạp xem Spider-Man: No Way Home cho đến khi “bom tấn” này rút khỏi phòng vé. Trong những tuần đầu, chàng trai Mỹ dành thời gian xem 5 buổi chiếu mỗi ngày

Guinness World Records

Mặc dù rất quyết tâm song vị khán giả này bị đau đầu vì xem một bộ phim quá nhiều lần. Ngoài ra, anh cho biết việc vừa nỗ lực phá kỷ lục vừa cố gắng duy trì tinh thần, thể chất cho công việc, gia đình và những mối ưu tiên khác trong cuộc sống cũng là một thách thức lớn. Ramiro Alanis là một huấn luyện viên cá nhân và việc tập luyện ngoài phòng tập thể dục là niềm đam mê lớn nhất của anh song khi quyết tâm lập thành tích xem phim, anh phải chấp nhận không thể đến đó thường xuyên như trước.

Sau nhiều lần xem Spider-Man: No Way Home, Ramiro Alanis nói mình có thể thuộc nhiều đoạn hội thoại trong đó. Dù không nhớ chi tiết số tiền đã chi cho việc xem phim nhưng người này ước tính con số đó vào khoảng 3.400 USD (hơn 78 triệu đồng). Ramiro Alanis là một trong số hàng triệu khán giả góp phần đưa “bom tấn” mới nhất về Người Nhện đạt doanh thu 1,89 tỉ USD, trở thành phim có doanh thu cao nhất 2021 và cao thứ 6 mọi thời đại.

Ramiro Alanis hy vọng bản thân sẽ giữ vững được kỷ lục này trong tương lai gần. Anh nhắn nhủ: "Nếu ai đó cố gắng phá vỡ kỷ lục của tôi một lần nữa, tôi muốn họ suy nghĩ kỹ trước khi thực hiện"

Guinness World Records

Ramiro Alanis vốn là một fan cuồng nhiệt của Vũ trụ điện ảnh Marvel. Trước đó, anh từng đạt được kỷ lục kể trên vào năm 2019 khi xem Avengers: Endgame tới 191 lần. Tuy nhiên, con số này sau đó đã bị Arnaud Klein vượt mặt khi xem Kaamelott: First Installment 204 lần. Ramiro cảm thấy hơi thất vọng khi kỷ lục của mình bị đánh bại nên đã quyết định tạo lập thành tích mới. Khán giả trung thành của phim siêu anh hùng chia sẻ anh làm vậy để tưởng nhớ bà mình, người đã qua đời hồi 2019 mà không thể chứng kiến cháu trai ghi danh trong Kỷ lục Guinness Thế giới.

Trước khi Ramiro Alanis lần đầu lập kỷ lục, thành tích trên được nắm giữ bởi Joanne Connor (Úc) - người đã xem Bohemian Rhapsody 108 lần vào đầu năm 2019.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.