Chàng trai trẻ diễn hài bị Minh Nhí, Kiều Oanh chê phản cảm, không cười nổi

07/01/2023 16:33 GMT+7

Cả Minh Nhí và Kiều Oanh đều không hài lòng với tiết mục dự thi của Di Dương trong chương trình Cười xuyên Việt.

Minh Nhí nhắc nhở Di Dương không được chủ quan trong các vòng thi sau

BTC

Tập 4 Cười xuyên Việt lên sóng với màn tranh tài của Ngọc Hải, Nguyễn Hải và Di Dương. Đảm nhận vai trò giám khảo là nghệ sĩ Minh Nhí, nghệ sĩ Kiều Oanh và diễn viên Nam Thư.

Trong đêm thi, Di Dương mang đến tiết mục Gia đình bắt tôi làm bác sĩ. Trong phần thi của mình, nam thí sinh gây bất ngờ khi ở phân đoạn đầu, anh mang đến câu chuyện trong bệnh viện đầy u ám. Ở phần sau, Di Dương lật ngược tình thế, cho biết đó chỉ là viễn cảnh nếu gia đình bắt mình theo nghề y. Còn hiện tại, anh vẫn đam mê và theo đuổi công việc nghệ thuật.

Di Dương không tạo được tiếng cười dù liên tục "quăng miếng" trên sân khấu

BTC

Tuy nhiên, phần dự thi này của nam thí sinh không được đánh giá cao. Minh Nhí cho rằng đàn em chưa bộc lộ hết sự duyên dáng, hài hước trong bài thi. Vì từng đánh giá cao Di Dương trước đó nên với phần thể hiện không tốt này, Minh Nhí khuyên nam thí sinh không được chủ quan.

Thậm chí, giám khảo còn thẳng thắn nhắc nhở: “Ở khúc sau, bạn tạo tiếng cười nhờ sự tương tác với các bạn diễn, còn khúc đầu tôi với Kiều Oanh thấy phản cảm. Bệnh viện như vậy thì rất sợ, chính cái sợ đó làm phản tác dụng, khiến tôi không thể cười được".

Di Dương quyết định về đội của Tuấn Dũng - Lạc Hoàng Long

BTC

Kiều Oanh đánh giá cao kịch bản của nam thí sinh, song cách xử lý nội dung lại chưa hoàn toàn hợp lý. Chính điều đó khiến nữ giám khảo “không thể cười được” khi theo dõi phần thi của Di Dương. “Em là diễn viên giỏi, đầy nội lực nhưng vì mắc lỗi lớn, cho nên em thất bại về mảng miếng”, cô nói. Dù vậy, nữ giám khảo khẳng định bản thân vẫn tràn đầy niềm tin chứ không thất vọng về Di Dương.

Với Nam Thư, cô cho rằng nam thí sinh nên về đội của Lạc Hoàng Long - Tuấn Dũng. Nữ giám khảo tin hai đồng nghiệp sẽ giúp Di Dương hoàn thiện mình, khắc phục những hạn chế mà anh mắc phải. Trong khi đó, diễn viên Bảo Bảo rơi nước mắt khi hội ngộ Di Dương trên sân khấu Cười xuyên Việt. Anh cho biết bản thân có được thành công như hiện tại một phần nhờ sự hỗ trợ của Di Dương.

Sau khi cân nhắc, Di Dương quyết định chọn về đội của Lạc Hoàng Long như lời khuyên của giám khảo Nam Thư.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.