Chất lượng xăng dầu của nhà máy lọc dầu Dung Quất sẽ lên cấp độ Euro 5

10/02/2024 17:58 GMT+7

Dịp Tết Giáp Thìn này, nhà máy lọc dầu Dung Quất duy trì vận hành 112% công suất. Đây là mức vận hành tối đa của một nhà máy lọc dầu, nhưng sở dĩ lãnh đạo và kỹ sư nhà máy duy trì mức vận hành này vì họ hoàn toàn tự tin vào sự chuyên nghiệp của mình trong điều hành.

Tháng 3 năm 2024 này nhà máy lọc dầu Dung Quất (Khu kinh tế Dung Quất, Quảng Ngãi) sẽ dừng trong 50 ngày để bảo dưỡng định kỳ. Đã có kinh nghiệm từ nhiều lần bảo dưỡng trước đây, nên lần bảo dưỡng này không chỉ hoàn thành thật tốt chuyên môn kỹ thuật, mà còn kéo dài thời hạn cho lần bảo dưỡng sau lên 4 năm, tức là tới 2028 mới bảo dưỡng lại. Đó cũng là thời hạn để nhà máy lọc dầu Dung Quất hoàn thành dự án nâng cấp nhà máy.

Các kỹ sư kiểm tra thiết bị tại nhà máy lọc dầu Dung Quất -một trong những nhà máy lọc dầu đầu tiên của đất nước

Các kỹ sư kiểm tra thiết bị tại nhà máy lọc dầu Dung Quất - một trong những nhà máy lọc dầu đầu tiên của đất nước

T.L

Làm việc với anh Thanh Sơn, Phó ban phụ trách kỹ thuật dự án nâng cấp nhà máy lọc dầu Dung Quất, anh cho tôi biết, tất cả những khâu chuẩn bị, từ vốn vay cho tới kế hoạch thực hiện quy trình nâng cấp đều đã hoàn tất. Lần nâng cấp này sẽ đưa chất lượng xăng dầu của lọc dầu Dung Quất lên cấp độ Euro 5, nghĩa là cấp độ này đủ điều kiện để có thể bán xăng dầu Dung Quất ra khắp thế giới, đạt chuẩn xanh về chất lượng.

Việc tăng công suất vận hành của lọc dầu Dung Quất lên 112%, cũng như tăng lượng hàng xuất bán bằng đường biển và cả đường bộ, Công ty lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) đã và đang thực hiện nghiêm túc Công điện số 09/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về việc bảo đảm cung ứng đủ xăng dầu cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 và thời gian tới.

Bên cạnh đó, các chỉ đạo của Bộ Công thương và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) về cung ứng xăng dầu dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn đã được BSR thực hiện đúng theo kế hoạch đã được phê duyệt.

Trên tinh thần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia trong dịp tết, BSR cũng qua đó khảo chứng một cách chắc chắn nhất về độ an toàn của vận hành nhà máy lọc dầu Dung Quất, chuẩn bị cho quá trình nâng cấp nhà máy bắt đầu từ 2024 này.

Dự án nâng cấp nhà máy được thực hiện là thắng lợi lớn nhất của nhà máy lọc dầu Dung Quất và BSR. Sau rất nhiều năm tháng làm kế hoạch khả thi rất vất vả do nhiều nguyên nhân, tới năm nay, những khâu khó nhất trong dự án đã được thông qua một cách "nhẹ nhàng", khi nguồn vốn tự có của BSR đã hoàn toàn giúp công ty này chủ động trong dự án, phần vốn vay chỉ chiếm khoảng 50% tổng vốn.

Đó là thành công lớn nhất của BSR, không chỉ giúp nhà máy lọc dầu Dung Quất thực hiện thông suốt dự án nâng cấp, mà còn đưa nhà máy trở thành điểm hội tụ trung tâm của công nghiệp lọc hóa dầu cả khu vực miền Trung. Tầm vóc của lọc hóa dầu Dung Quất sẽ được nâng cao rất nhiều khi hoàn thành dự án này vào năm 2028.

Chất lượng xăng dầu của nhà máy lọc dầu Dung Quất sẽ lên cấp độ Euro 5- Ảnh 2.

Chất lượng xăng dầu của nhà máy lọc dầu Dung Quất sẽ lên cấp độ Euro 5

T.L

Thành công trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia tới kinh doanh thành công mang lại lợi nhuận cao trong nhiều năm, nhà máy lọc dầu Dung Quất xác nhận tầm nhìn rất xa rộng của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt khi ông quyết định phải xây dựng nhà máy lọc dầu tại Dung Quất ở Bình Sơn (Quảng Ngãi) chứ không phải một địa điểm nào khác.

Bây giờ, nhà máy lọc dầu Dung Quất đã chứng tỏ mình là một đầu tàu công nghiệp kỹ thuật cao nhất ở miền Trung, và sức thu hút của trung tâm công nghiệp lọc hóa dầu sẽ hiện hữu một cách sáng rõ từ năm 2028. Khi đã từng có một nhà lãnh đạo đất nước với tầm nhìn xa rộng như thế, thì những cơ may đến với đất nước là điều chắc chắn.

Theo anh Thanh Sơn, thì khả năng "bập bênh" của giá dầu thô thế giới lại là một lợi thế cho nhà máy lọc dầu Dung Quất. Khả năng này đang hiện hữu và có thể kéo dài, do những biến động cũng rất bập bênh của thời tiết địa chính trị thế giới.

Tận dụng tốt nhất những cơ hội, chủ động trong sản xuất, chuyên nghiệp trong điều hành, nhà máy lọc dầu Dung Quất rất tự tin đón những kết quả tốt từ năm Giáp Thìn, năm "Rồng Gỗ" mà theo nhiều nhà dự đoán, là năm thuận lợi cho sản xuất và kinh doanh ở cấp độ cao.

Dự án nhà máy lọc dầu Dung Quất - Công ty cổ phần lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR)

Địa điểm xây dựng: xã Bình Thuận, H.Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Công suất: 6.5 triệu tấn dầu thô/năm.

Nguyên liệu: nhà máy được thiết kế để chế biến 100% dầu Bạch Hổ hoặc dầu thô có chất lượng tương đương.

Hình thức đầu tư: 100% vốn của PVN. Thời điểm vận hành: nhà máy lọc dầu Dung Quất được bàn giao và vận hành thương mại từ 30.5.2010, góp phần cung cấp ổn định nhu cầu xăng dầu cho kinh tế và quốc phòng, đảm bảo an ninh năng lượng cho đất nước.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.