Châu Á theo dõi sát sao tình hình Covid-19

Khánh An
Khánh An
07/01/2023 06:59 GMT+7

Diễn biến đại dịch Covid-19 đang được nhiều nước châu Á theo dõi sát sao, giữa lo ngại biến thể mới và nguy cơ dịch diễn biến phức tạp.

Tình hình Covid-19 trong khu vực đang được theo dõi sát sao, với nhiều diễn biến đáng chú ý như Ấn Độ phát hiện 11 biến thể phụ từ du khách, còn số ca nhiễm mới ở Nhật Bản tăng cao. Trong khi đó, Trung Quốc khẳng định tính minh bạch trong việc thông tin về đại dịch khi chuẩn bị nới lỏng các biện pháp kiểm dịch.

Trung Quốc chia sẻ dữ liệu

Reuters đưa tin Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 5.1 nhận được dữ liệu từ Trung Quốc về số ca nhập viện mới do Covid-19, cho thấy mức tăng gần 50% trong một tuần tính đến ngày 1.1.

Bali, Thái Lan sẵn sàng chào đón du khách Trung Quốc trở lại

Cụ thể, Trung Quốc đại lục ghi nhận 22.416 ca nhập viện trong tuần, tăng đáng kể so với số lượng 15.161 ca của tuần trước đó. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nói rằng nước này đã chia sẻ dữ liệu Covid-19 với WHO một cách minh bạch và nhanh chóng, đồng thời nhấn mạnh “tình hình dịch bệnh của Trung Quốc có thể kiểm soát được”.

Theo Hoàn Cầu thời báo dẫn lời bà Mao, kể từ khi Covid-19 được ghi nhận, Trung Quốc và WHO đã trao đổi kỹ thuật 60 lần về việc kiểm soát, điều trị, truy nguồn gốc và nghiên cứu, phát triển vắc xin. Gần đây, Trung Quốc đã chia sẻ dữ liệu gien của vi rút từ các ca Covid-19 trong nước cho Sáng kiến Toàn cầu về chia sẻ tất cả dữ liệu của bệnh cúm (GISAID), bà Mao cho biết.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 tại Uttar Pradesh, Ấn Độ vào ngày 6.1

Reuters

Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa bệnh tật Trung Quốc ngày 6.1 cho biết nước này ghi nhận thêm 9.548 ca nhiễm và 5 ca tử vong vì Covid-19 trong thời gian từ 0 - 24 giờ ngày 5.1, nâng tổng số lên 471.373 ca nhiễm và 5.264 ca tử vong. Từ ngày 8.1, Trung Quốc mở lại biên giới và bỏ các biện pháp kiểm dịch đối với những người đến từ nước ngoài. Trung Quốc cho hay du lịch nước ngoài đối với công dân sẽ được nối lại “một cách có trật tự”, theo Kyodo News. Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc ngày 6.1 cho biết sẽ tối ưu hơn nữa việc phân loại và điều trị Covid-19, đồng thời sẽ thêm xét nghiệm kháng nguyên vào tiêu chuẩn chẩn đoán.

Ấn Độ ghi nhận biến thể phụ

Tại Ấn Độ, các nguồn tin cho hay nước này ghi nhận tổng cộng 11 biến thể phụ ở khách du lịch quốc tế nhập cảnh từ ngày 24.12.2022 đến ngày 3.1. Đó đều là các dòng phụ của biến thể Omicron, trong đó có biến thể phụ BA.5.2 và một dòng thuộc biến thể phụ BF.7 vốn đang thúc đẩy đợt bùng phát Covid-19 ở Trung Quốc. Theo Reuters, chính phủ Ấn Độ hiện yêu cầu kết quả xét nghiệm Covid-19 âm tính bắt buộc đối với những người đến từ Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore và Thái Lan.

Tác dụng của vắc xin Trung Quốc

Hãng Reuters ngày 6.1 đưa tin Hãng dược CanSino Biologics của Trung Quốc ghi nhận dữ liệu tích cực trong thử nghiệm vắc xin Covid-19 mũi tiêm nhắc sử dụng công nghệ ARN thông tin. Đây là một trong những vắc xin nội địa đầu tiên của Trung Quốc đang được phát triển dựa trên công nghệ ARN thông tin. Vắc xin mang tên CS-2034 được thử nghiệm trên 433 người từ 18 tuổi trở lên và đã tiêm 3 mũi vắc xin bất hoạt. Vắc xin mới cũng được thử nghiệm đối chứng với người tiêm mũi 4 bằng vắc xin bất hoạt. Sau 28 ngày, so với nhóm tiêm vắc xin bất hoạt, những người tiêm vắc xin CS-2034 có mức kháng thể cao hơn gấp 27 lần đối với chủng SARS-CoV-2 gốc ở Vũ Hán, và cao hơn 23 lần đối với biến thể BA.1 của Omicron.

Tại Nhật Bản, Bộ Y tế đã xác nhận có 226.904 ca nhiễm Covid-19 mới trên toàn quốc trong ngày 5.1, số ca nhiễm hằng ngày cao nhất kể từ đợt lây nhiễm thứ 8 bắt đầu vào tháng 10.2022, theo Đài NHK. Ngoài ra có tới 12 trong tổng số 47 tỉnh của Nhật ghi nhận số ca nhiễm Covid-19 hằng ngày cao kỷ lục trong ngày 5.1. Tính trên phạm vi toàn quốc đã có thêm 334 trường hợp tử vong liên quan đến Covid-19 và 650 ca bệnh nặng, tăng 35 ca so với ngày 4.1, theo NHK. Đến nay, Nhật ghi nhận tổng cộng 29.821.673 ca nhiễm và 58.517 ca tử vong vì Covid-19.

WHO nói gì về những biến thể SARS-CoV-2 trong diễn biến dịch Covid-19 ở Trung Quốc?

Trong khi đó, Hàn Quốc ngày 6.1 ghi nhận ngày thứ 3 liên tiếp có số ca nhiễm Covid-19 dưới mức 60.000, sau khi số ca vượt mức 80.000 hồi đầu tuần. Chính phủ Hàn Quốc đang nỗ lực ngăn vi rút xâm nhập từ Trung Quốc và các khu vực khác. Theo Yonhap, Hàn Quốc ngày 6.1 ghi nhận thêm 56.954 ca nhiễm và 75 ca tử vong vì Covid-19, nâng tổng số lên 29.420.226 ca nhiễm và 32.496 ca tử vong.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.