Cháu bé 3 tuổi bị cha nuôi bạo hành vì làm đổ đồ đạc trong nhà

Gia Bách
Gia Bách
06/11/2023 18:24 GMT+7

Người cha nuôi khai nhận với Công an xã Tân Trung, H.Đầm Dơi (Cà Mau) rằng lý do bạo hành, đánh đập con nuôi 3 tuổi của mình là do cháu làm đổ đồ đạc trong nhà.

Liên quan vụ cháu bé nghi bị cha nuôi bạo hành, chiều 6.11, thông tin từ UBND xã Tân Trung, H.Đầm Dơi (Cà Mau) cho hay, lý do ông T.M.Đ (55 tuổi, ngụ TP.Phú Quốc, Kiên Giang, tạm trú ấp Trung Can, xã Tân Trung), đánh đập con nuôi là cháu T.N.T (3 tuổi) vì cháu T. làm đổ đồ đạc trong nhà. 

Nguồn tin này cho biết: "Khoảng 10 giờ, ngày 5.11, ông Đ. chở vợ là bà L.T.H (52 tuổi) đi khám bệnh về đến nhà thì thấy cháu T. làm đổ đồ đạc trong nhà. Bực tức, ông Đ. lấy chổi lông có cán bằng nhựa đánh nhiều cái vào người cháu T. gây thương tích. Ông Đ. cũng đã thừa nhận hành vi dùng chổi đánh con là sai với quy định của pháp luật".

Bé gái 3 tuổi bị cha nuôi bạo hành: Đánh vì làm đổ đồ trong nhà - Ảnh 1.

Những vết bầm trên người cháu T.N.T nghi do cha nuôi bạo hành

CÔNG AN CUNG CẤP

Thông tin từ UBND xã Tân Trung cũng cho hay, khoảng 7 giờ 30 ngày 6.11, ngay khi nhận tin báo của người dân về trường hợp cháu T. có dấu hiệu bị bạo hành, UBND xã Tân Trung đã chỉ đạo công an xã phối hợp ban ngành đoàn thể xã đến nhà ông Đ. xác minh và có các biện pháp can thiệp kịp thời.

Qua xác định ban đầu, cháu T.N.T bị thương tích nhiều vị trí trên cơ thể như bầm, trầy xước 2 mắt, bầm chảy máu môi, sưng ở trán trên mắt phải, sưng bầm ngón giữa tay phải, trầy xước, bầm ở trước ngực và sau lưng...

Bé gái 3 tuổi bị cha nuôi bạo hành: Đánh vì làm đổ đồ trong nhà - Ảnh 2.

Ngón tay của cháu T.N.T bị bầm sưng

CÔNG AN CUNG CẤP

Làm việc với Công an xã Tân Trung, ông Đ. khai nhận, sống với bà H. như vợ chồng từ năm 2010 đến nay nhưng giữa 2 người không có con. Năm 2022, ông Đ. và bà H. nhận cháu T.N.T làm con nuôi từ người tên M. và có đến UBND P.Dương Đông, TP.Phú Quốc để làm thủ tục cho, nhận con nuôi. 

Khoảng giữa tháng 10.2023, ông Đ., bà H. đưa bé T. về ấp Trung Cang, xã Tân Trung sống. Làm việc với cơ quan chức năng, ông Đ. thừa nhận, từ khi nhận bé T. về nuôi đến nay có nhiều lần đánh bằng nhánh cây để dạy con.

Công an xã tiếp tục làm việc với những người có liên quan để xác minh làm rõ hành vi của ông Đ.; đồng thời phối hợp ban ngành đoàn thể xã, gia đình đưa cháu T. đến bệnh viện khám và điều trị.

Như Thanh Niên thông tin, trước đó, những người hàng xóm của gia đình ông Đ. phát hiện cháu T. có dấu hiệu bị bạo hành dã man nên đã báo chính quyền và người dân xung quanh để giải cứu cháu bé. Sau đó, ông T.M.Đ được đưa về trụ sở Công an xã Tân Trung để làm việc, lấy lời khai. 


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.