Cháu gái NSND Thanh Tòng: Tôi khóc trên livestream vì bị xúc phạm khi bán hàng online

29/06/2023 23:25 GMT+7

Trong cuộc trò chuyện cùng Thanh Niên, nghệ sĩ cải lương Lê Thanh Thảo có dịp trải lòng về những khó khăn khi là 'con nhà nòi', đồng thời tiết lộ hôn nhân với nghệ sĩ Điền Trung.

Cháu gái NSND Thanh Tòng: Tôi khóc trên livestream vì bị xúc phạm khi bán hàng online - Ảnh 1.

Lê Thanh Thảo tự hào khi sinh ra trong một gia tộc cải lương. Tuy nhiên, xuất thân này cũng khiến cô gặp nhiều áp lực

T.A

Lê Thanh Thảo sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Cô là em gái của NSƯT Tú Sương và Trinh Trinh, thuộc thế hệ thứ 5 trong gia tộc Minh Tơ. Nữ nghệ sĩ cải lương là con của NSƯT Trường Sơn và là cháu ruột của cố NSND Thanh Tòng. Cũng như các chị, Lê Thanh Thảo bộc lộ năng khiếu từ bé và được tham gia nhóm Đồng Ấu Bạch Long rồi sau đó biểu diễn cải lương ở các đoàn. Ngoài các hoạt động nghệ thuật, Lê Thanh Thảo còn được mọi người chú ý bởi cuộc hôn nhân với nghệ sĩ cải lương Điền Trung.

Người ta biết Lê Thanh Thảo nhưng vẫn phải kèm 'em của Tú Sương'

* Chào nghệ sĩ Lê Thanh Thảo! Cuộc sống hiện tại của chị thế nào?

- Nghệ sĩ Lê Thanh Thảo: Công việc của tôi vẫn ổn định. Tôi thuộc biên chế của nhà hát Trần Hữu Trang nên đi diễn thường xuyên. Bên cạnh đó, thỉnh thoảng tôi đi hát cho các đoàn bên ngoài mỗi khi có người mời.

Sau dịch bệnh, công việc tôi hơi bấp bênh vì một số đoàn hát đóng cửa, show ngoài cũng hạn hẹp. Khi đó, tôi gặp khó khăn về kinh tế. Nhưng nhờ trời Phật thương nên tôi được giới thiệu làm thêm, hát trên một ứng dụng mạng xã hội. Ngoài được giao lưu với khán giả, tôi còn có kinh phí, kết hợp livestream bán hàng nên bạn bè cũng ủng hộ. Tôi không hát được trên sân khấu nhưng khi chuyển sang công việc khác thì khán giả cũng ủng hộ.

Cháu gái NSND Thanh Tòng: Tôi khóc trên livestream vì bị xúc phạm khi bán hàng online - Ảnh 2.

Cháu gái NSND Thanh Tòng nghẹn ngào khi nhắc về thời điểm nhận bình luận ác ý vì bán hàng online

T.A

* Việc nghệ sĩ livestream hát, bán hàng online chắc hẳn sẽ gặp phải những bình luận ác ý từ dân mạng. Lê Thanh Thảo đón nhận những bình luận đó như thế nào?

- Nghệ sĩ ai cũng bị những tai tiếng không hay khi bán hàng online.Thời gian đầu, có lần tôi ngồi khóc trên livestream. Vì hồi đó giờ tôi chưa từng bị ai xúc phạm nặng nề như vậy. Nhiều khi người ta không hiểu mình, muốn phá hoại nên làm những điều không hay, tung tin không đúng sự thật. May mắn là cũng có những người hiểu và lên tiếng bênh vực tôi. Họ thay tôi đáp trả những người kia. Ban đầu tôi buồn tủi, khóc nhiều lắm nhưng nhờ sự động viên của bạn bè, khán giả nên dần dần tôi cũng thoải mái hơn.

* Vậy đó có phải là lý do khiến Lê Thanh Thảo quyết định từ bỏ việc bán hàng online ở thời điểm hiện tại?

- Tôi nghĩ do tính chất nghề, ông Tổ chỉ muốn tôi tập trung vô công việc chính. Lúc đi hát, tôi không có thời gian để sắp xếp việc khác. Bởi nếu vừa livestream, vừa bán hàng thì cần nhiều thời gian. Như lúc dịch, tôi không có công việc khác thì có thể dành thời gian chuẩn bị hàng hóa, làm đơn. Còn khi đi hát trở lại, tôi phải tập luyện nhiều nên không đủ thời gian để buôn bán. Tôi không có người phụ, cũng không chuyên kinh doanh, mọi thứ đều tự làm nên rất cực.

* Sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, có những trường hợp dù mình có cố gắng bao nhiêu thì khi mình đạt được thành tựu nào đó thì người ta cũng nói do hậu thuẫn của gia đình. Lê Thanh Thảo có gặp trường hợp đó không?

- Việc sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật vừa là vinh hạnh nhưng cũng là áp lực lớn với tôi. Tôi hạnh phúc vì xuất thân tạo cho tôi một nền tảng tốt. Nhưng tôi không lấy đó mà ỷ lại. Tôi luôn quyết tâm tạo cho mình một cái gì đó riêng biệt. Dù vậy, đi đâu tôi cũng bị cái bóng quá lớn của gia đình, làm gì cũng bị nói là dựa vào gia đình chứ họ không công nhận tài năng của mình. Trong khi mọi thứ tôi có đều là tự nỗ lực chứ không hề dựa dẫm vào ai. Tôi muốn từ bản thân mình có một bước tiến riêng, tự học hỏi và đi lên bằng chính đôi chân của mình. Nếu tôi làm tốt thì bị nói dựa vào gia đình, nhưng nếu làm không tốt cũng sẽ làm ảnh hưởng để danh dự của gia tộc.

Cháu gái NSND Thanh Tòng: Tôi khóc trên livestream vì bị xúc phạm khi bán hàng online - Ảnh 3.

Lê Thanh Thảo cũng từng chạnh lòng vì bị gắn với danh xưng "em gái Tú Sương"

T.A

Như các cuộc thi, tôi không được gia đình kề cận, chỉ dạy từng bước nên tôi phải tự lo liệu. Tôi luôn tự dặn lòng dù không đạt kết quả cao nhưng khi đã nhận vai diễn nào đó thì phải cố làm hết sức mình, tận tâm với nhân vật. Tôi luôn cố gắng để làm sao khi gia đình nhìn vào sẽ thấy tôi đã cố hết sức rồi, được giải thưởng hay không là may mắn mà Tổ nghiệp cho.

* Việc có các anh chị đều là những nghệ sĩ có tên tuổi chắc hẳn cũng khiến Lê Thanh Thảo gặp áp lực khi bị so sánh?

- Có rất nhiều lời so sánh tôi với các chị, nhưng tôi không ngại bởi đó là điều mình không thể thay đổi được. Dù người ta biết tới Lê Thanh Thảo nhưng vẫn phải kèm thêm là em của chị Tú Sương. Mọi thứ đều liên quan, kết nối với gia đình. Đôi lúc tôi thấy vui nhưng cũng chạnh lòng. Bởi bao nhiêu công sức của mình, tôi muốn được mọi người công nhận mình chứ không phải vì cái bóng của gia đình. Nếu cứ nghĩ mọi thứ tôi có được đều là nhờ gia đình thì tội cho tôi quá.

* Lê Thanh Thảo vào nghề khi cải lương không còn ở thời hoàng kim. Những lúc cuộc sống khó khăn, chị có bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ nghề hay thay đổi công việc khác không?

- Nói thật sự là đôi lúc tôi cũng muốn nhưng không dám nghĩ tới. Tôi tin rằng ông Tổ rất linh, nếu mình suy nghĩ điều gì sai là mang tội và không lấy lại được. Đôi lúc tôi trăn trở chứ nhưng không dám quyết định. Trước đó gia đình tôi cũng có buôn bán trong giai đoạn nghề gặp khó khăn nhưng thua lỗ. Sau này mấy chị em cũng thử đi kinh doanh, làm đủ thứ nhưng cũng không thành công. Tôi nghĩ chắc ông Tổ cho mình nghề này, ông sẽ xoay chuyển cho mình làm sao để vẫn duy trì công việc nghệ thuật đủ để trang trải cuộc sống. Còn để làm nghề tay trái thì tôi có làm, nhưng để giàu thì chắc khó.

Điền Trung không bao giờ dựa dẫm vào gia đình tôi

* Việc cưới một cô vợ mà gia đình có rất nhiều người nổi tiếng có khiến Điền Trung gặp áp lực phải cố gắng không?

- Lúc anh Trung quen tôi, ai cũng nghĩ rằng anh Trung nhắm vào gia đình tôi để dựa hơi, nhưng không hề có. Vì gia đình tôi không làm bầu sô, mạnh ai nấy đi hát chứ đâu phải là đoàn hát như ngày xưa mà phải dựa vào đó để đánh bóng tên tuổi hay dựa hơi. Giống như tôi, từ nhỏ đến lớn phải tự lập, lấy chồng thì hai vợ chồng đều tự cố gắng gầy dựng sự nghiệp. Anh chưa bao giờ dựa vào gia đình hay muốn tôi xin vai cho anh. Gia đình cần anh hát vai nào anh cũng tham gia, dù vai rất nhỏ anh cũng làm. Không có chuyện là con rể thì được vai lớn đâu. Anh Trung không bao giờ dựa dẫm.

Cháu gái NSND Thanh Tòng: Tôi khóc trên livestream vì bị xúc phạm khi bán hàng online - Ảnh 4.

Lê Thanh Thảo nói việc có chồng cũng là nghệ sĩ cải lương có nhiều thuận lợi song cũng không tránh khỏi tranh cãi khi luyện tập cùng nhau

T.A

* Việc hai vợ chồng cùng hoạt động nghệ thuật đối với Lê Thanh Thảo là thuận lợi hay khó khăn?

- Tôi thấy có nhiều thuận lợi, như lúc hai vợ chồng tập tuồng hay đi diễn thì thời gian song song nhau, mình đi chung cũng tiện. Chúng tôi không cạnh tranh, muốn hơn thua với nhau mà luôn có suy nghĩ mình làm được gì cho đối phương thì làm. Ví dụ một show nào đó muốn mời riêng anh Trung hay muốn mời riêng tôi đều được. Ai cần thì mình tham gia chứ không bắt buộc phải có chồng, có vợ diễn cùng thì mới nhận lời. Còn những cái không thuận lợi là lúc cả hai bất đồng ý kiến, xảy ra tranh cãi.

* Những lúc mỗi người tách ra hoạt động riêng, Lê Thanh Thảo có lo lắng hay ghen tuông khi chồng diễn với đồng nghiệp nữ?

- Chúng tôi yêu thương và tin tưởng nhau. Khi làm nghề, tôi hiểu rằng trên sân khấu là diễn, còn ngoài đời thì mình có vợ, có chồng. Chúng tôi tin tưởng nhau về vấn đề đó nên dù anh diễn với ai tôi cũng không ghen. Đôi khi bị bạn bè trêu chọc, tôi cũng hùa theo đùa giỡn chứ không ghen.

* Trong giai đoạn lui về sinh con và chăm sóc gia đình, Lê Thanh Thảo chắc hẳn sẽ tủi thân khi nhìn chồng cũng như các đồng nghiệp diễn trên sân khấu?

- Nhiều khi tôi cảm thấy bất lực. Mình cứ suy nghĩ sao mọi người được đi hát, trong khi mình là con nhà nòi thì lại không được đi hát. Nhiều khi suy nghĩ như vậy tôi thấy không cam tâm. Thời điểm sinh con, tôi rất stress nên cứ ngồi nhà khóc hoài. Mỗi khi anh Trung đi tập tuồng, đi diễn là tôi ở nhà tức tưởi, lúc nào cũng muốn anh về nhà nhanh. Đợi khi anh Trung về là tôi lại ngồi khóc như mưa. Tôi oán trách tại sao chồng được đi hát mà tôi lại không, phải ở nhà chăm con. Tôi đã từng có những suy nghĩ như vậy. Nhưng sau thời gian, tình cảm mẹ con khiến tôi bớt suy nghĩ, dành thời gian cho bé nhiều hơn. Có nhiều cái nghịch lý mà tôi cũng không hiểu được.

* Điền Trung phản ứng như thế nào trước những oán trách của vợ và thay đổi như thế nào để Lê Thanh Thảo không còn thấy tủi thân?

- Mỗi lần đi hát hay đi đâu, anh Điền Trung đều gọi điện, nhắn tin hỏi han tôi. Khi về nhà, anh phụ tôi chăm con, giúp vợ giữ con khiến tôi được an ủi. Mình thấy được bên cạnh luôn có chồng và gia đình nên lấy cái đó làm động lực để vượt qua những khó khăn hiện tại.

* Cảm ơn nghệ sĩ Lê Thanh Thảo đã dành thời gian chia sẻ!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.