Cháy bãi phế liệu gần cây xăng, hơn 50 chiến sĩ dập lửa, ngăn cháy lan

Trần Cường
Trần Cường
14/03/2023 18:39 GMT+7

3 đơn vị PCCC của Công an Hà Nội vừa phối hợp dập tắt đám cháy xảy ra tại khu vực tập kết phế liệu, gần cây xăng và nhà dân.

Chiều 14.3, trao đổi với Thanh Niên, chỉ huy Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an Q.Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đơn vị này vừa dập tắt vụ cháy tại một khu tập kết phế liệu trên địa bàn, không để cháy lan sang cây xăng và nhà dân lân cận.

Cháy bãi phế liệu gần cây xăng, hơn 50 chiến sĩ dập lửa, ngăn cháy lan - Ảnh 1.

Khu vực cháy gần cây xăng khiến nhiều người hoảng sợ

CHỤP MÀN HÌNH

Trước đó, khoảng 12 giờ 30 ngày 14.3, Công an Q.Nam Từ Liêm nhận tin báo cháy tại khu vực tập kết đồ cũ và các vật liệu thải loại tại P.Tây Mỗ, Q.Nam Từ Liêm, gần cây xăng do ông N.V.C thuê của Công ty TNHH MTV Xăng dầu Hà Sơn Bình số 368, đường Hữu Hưng (P.Tây Mỗ) nhưng đã dừng hoạt động.

Cháy bãi phế liệu gần cây xăng, hơn 50 chiến sĩ dập lửa, ngăn cháy lan - Ảnh 2.

Nhận thông tin, 8 xe chữa cháy, 1 xe chỉ huy cùng hơn 50 cán bộ, chiến sĩ đã có mặt tại hiện trường

P.C

Vụ cháy xảy ra trên diện tích khoảng 200 m2, gần nhiều khu vực phức tạp, nhận định đám cháy có thể lan sang cây xăng và nhà dân lân cận, Công an Q.Nam Từ Liêm đã lập tức huy động lực lượng PCCC và CNCH đến hiện trường, đồng thời xin chi viện từ Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Khu vực 2, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Khu vực 4 (thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an Hà Nội) cùng lực lượng chức năng P.Tây Mỗ tới hiện trường phối hợp dập lửa, cứu nạn.

Cháy bãi phế liệu gần cây xăng, hơn 50 chiến sĩ dập lửa, ngăn cháy lan - Ảnh 3.

Đám cháy xảy ra tại khu để đồ cũ và vật liệu thải loại

P.C

Tổng số phương tiện gồm 1 xe chỉ huy, 8 xe chữa cháy; cùng hơn 50 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường thực hiện nhiệm vụ. Đến khoảng 13 giờ 45, lực lượng chức năng đã dập tắt vụ hoả hoạn, không để cháy lan sang cây xăng và các nhà dân lân cận.

Cháy bãi phế liệu gần cây xăng, hơn 50 chiến sĩ dập lửa, ngăn cháy lan - Ảnh 4.

Lực lượng chức năng huy động máy múc đến hiện trường phối hợp làm nhiệm vụ

P.C

Theo Chỉ huy Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an Q.Nam Từ Liêm, nhiều vật liệu tại khu tập kết bị cháy, nhưng vụ cháy không gây thiệt hại về người và không lan sang các điểm lân cận. Công an Q.Nam Từ Liêm đang khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Cháy bãi phế liệu gần cây xăng, hơn 50 chiến sĩ dập lửa, ngăn cháy lan - Ảnh 7.

Hơn 50 cán bộ, chiến sĩ phối hợp dập lửa

P.C

Cháy bãi phế liệu gần cây xăng, hơn 50 chiến sĩ dập lửa, ngăn cháy lan - Ảnh 8.

Vụ cháy không làm ai bị thương, thiệt hại tài sản không đáng kể

P.C

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.