Chạy bộ truyền thông điệp bảo vệ môi trường ngày một tốt đẹp hơn

Lê Thanh
Lê Thanh
23/03/2024 16:35 GMT+7

Ngày 23.3, tại Khu đô thị ĐH Quốc gia TP.HCM, Thành đoàn, Hội Sinh viên và Nhà văn hóa Sinh viên TP.HCM tổ chức Ngày hội "Sức trẻ sinh viên", thu hút hàng ngàn bạn trẻ tham gia.

Chạy bộ truyền thông điệp bảo vệ môi trường ngày một tốt đẹp hơn- Ảnh 1.

Sinh viên, thanh niên, công nhân tham gia chạy bộ

LÊ THANH

Ngày hội nhằm tạo sân chơi, gắn kết giữa học sinh, sinh viên, thanh niên và công nhân, với nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa. Mở đầu cho ngày hội là Giải chạy học sinh, sinh viên, thanh niên và công nhân, hưởng ứng chương trình "Bước chân xanh", gắn với nội dung "Mỗi thanh niên 10.000 bước chân mỗi ngày" và "Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân" năm 2024.

Chạy bộ truyền thông điệp bảo vệ môi trường ngày một tốt đẹp hơn- Ảnh 2.

Bạn trẻ thể hiện tinh thần cùng chung tay tiết kiệm điện bảo vệ môi trường

LÊ THANH

Chạy bộ truyền thông điệp bảo vệ môi trường ngày một tốt đẹp hơn- Ảnh 3.

Đoàn viên, thanh niên thuộc Tổng công ty Điện lực TP.HCM cùng tham gia chương trình “Bước chân xanh” và Chiến dịch Giờ trái đất năm 2024 vào ngày 23.3, tại Nhà văn hóa Sinh viên TP.HCM

Đây là hoạt động sôi nổi của Đoàn Tổng công ty Điện lực TP.HCM, nhằm hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất năm 2024. Qua đó, lan tỏa thông điệp "Tiết kiệm điện – Thành thói quen", góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng xã hội về ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường bằng những việc làm thiết thực thường ngày như: tiết kiệm điện, nước; sử dụng các nguồn năng lượng xanh tái tạo từ tự nhiên để cùng chung tay bảo vệ hành tinh xanh cho thế hệ mai sau.

Chạy bộ truyền thông điệp bảo vệ môi trường ngày một tốt đẹp hơn- Ảnh 4.

Hào hứng với giải chạy bộ

LÊ THANH

Theo chị Trần Thu Hà, Phó bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM, giải chạy bộ hưởng ứng chương trình "Bước chân xanh" có sự tham gia của hơn 3.000 bạn trẻ, cùng nhiều đơn vị đồng hành, hỗ trợ với mong muốn khuyến khích tất cả mọi người tăng cường tập luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe để góp phần xây dựng và phát triển xã hội ngày một tốt hơn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.