Cháy nhà dân ở TP.Thủ Đức do bất cẩn hàn cắt

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
01/03/2023 20:35 GMT+7

Trong lúc hàn cắt sửa chữa mái nhà, chủ nhà đã bất cẩn gây cháy 40 m2 diện tích phòng khách. Vụ cháy nhà không gây thiệt hại về người nhưng nhiều tài sản bị thiêu rụi.

Đến hơn 19 giờ ngày 1.3, Công an TP.Thủ Đức (TP.HCM) phối hợp cùng các đơn vị liên quan xử lý hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ cháy nhà dân trên địa bàn.

TP.HCM: Hàn cắt gây cháy nhà dân ở TP.Thủ Đức - Ảnh 1.

Hiện trường vụ cháy nhà dân

TRẦN DUY KHÁNH

Theo đó, khoảng 18 giờ cùng ngày, người dân sống trên đường Đỗ Xuân Hợp (P.Phước Long B, TP.Thủ Đức) bất ngờ nghe nhiều tiếng nổ lớn phát ra tại một căn nhà ở đầu đường 475 (giao đường Đỗ Xuân Hợp).

Cùng thời điểm, điện toàn bộ khu vực này cũng bị tắt. Tại hiện trường, lửa kèm cột khói đen bốc lên ngùn ngụt, nhiều người dân ôm đồ tháo chạy. Một số người hô nhau tìm cách dập lửa nhưng bất thành, ngọn lửa lan rộng.

Nhận tin, Đội Cảnh sát PCCC và cứu hộ cứu nạn Công an TP.Thủ Đức điều nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, tìm cách tiếp cận dập tắt đám cháy. Công an khu vực nhanh chóng di tản người dân, đảm bảo công tác chữa cháy.

TP.HCM: Hàn cắt gây cháy nhà dân ở TP.Thủ Đức - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng tại hiện trường vụ cháy

TRẦN DUY KHÁNH

Đến khoảng 19 giờ, hiện trường vụ cháy đang được xử lý. 

Nhận định nguyên nhân ban đầu là do chủ nhà bất cẩn trong lúc hàn cắt sửa chữa phần mái nhà nên gây cháy. Diện tích cháy được xác định là khoảng 40 m2 phòng khách/102 m2 diện tích toàn căn nhà. 

Vụ cháy không gây thương vong nhưng làm nhiều tài sản trong căn nhà bị thiêu rụi hoàn toàn. Hiện nguyên nhân, thiệt hại từ vụ cháy nhà này đang được tiếp tục làm rõ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.