Cháy rừng khủng khiếp ở Hawaii, nhiều người phải nhảy xuống biển

Khánh Như
Khánh Như
10/08/2023 09:13 GMT+7

Một đám cháy rừng đã làm thiệt mạng ít nhất 6 người và tàn phá phần lớn hạt Maui của bang Hawaii (Mỹ), buộc hàng nghìn người phải sơ tán, nhiều người khác phải chạy ra biển để tránh khói và lửa.

Nhiều khu vực lân cận cũng đã bị thiêu rụi khi phía tây của Hawaii, bao gồm cả khu nghỉ dưỡng Lahaina, gần như bị cắt đứt liên lạc với bên ngoài, theo Reuters.

"Chúng tôi vừa trải qua thảm họa tồi tệ nhất mà tôi từng thấy. Toàn bộ Lahaina bị thiêu rụi. Nó giống như ngày tận thế", ông Mason Jarvi, người sống ở Lahaina, cho hay.

Cháy rừng khủng khiếp ở Hawaii, nhiều người phải nhảy xuống biển - Ảnh 1.

Khói bốc lên gần những con thuyền cập cảng Lahaina

REUTERS

Với việc các nhân viên cứu hỏa vẫn đang chiến đấu với 3 đám cháy lớn, hạt Maui ở phía tây đã bị phong tỏa đối với mọi người, trừ nhân viên cấp cứu và người được sơ tán.

Quan chức Ed Sniffen thuộc Sở Giao thông Vận tải Hawaii cho biết, ít nhất 4.000 khách du lịch vẫn đang cố gắng rời khỏi miền tây Maui. Mặc dù ít nhất 16 con đường đã bị đóng cửa nhưng sân bay Maui vẫn hoạt động bình thường và các hãng hàng không đang giảm giá vé để đưa người dân ra khỏi đảo.

Số người thiệt mạng vì cháy rừng tại Hawaii tăng mạnh

Những người sơ tán hoảng sợ đã đăng những hình ảnh lên mạng xã hội cho thấy những đám khói cuồn cuộn trên những bãi biển.

"Tôi là người cuối cùng rời bến tàu khi cơn bão lửa ập đến qua những hàng cây và hủy diệt mọi thứ. Tôi chạy ra ngoài và giúp đỡ mọi người có thể trên đường đi", ông Dustin Johnson, người đang làm việc cho một công ty ở cảng Lahaina, cho biết.

Cháy rừng khủng khiếp ở Hawaii, nhiều người phải nhảy xuống biển - Ảnh 2.

Khói bốc lên gần khu nghỉ dưỡng Lahaina

REUTERS

Một số người buộc phải nhảy xuống Thái Bình Dương để thoát khỏi tình cảnh khói và lửa, khiến Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Mỹ phải giải cứu họ, Reuters dẫn thông cáo báo chí của chính quyền hạt Maui.

Các quan chức cho biết họ đang xem xét các báo cáo của nhân chứng về những người bị mắc kẹt trong xe.

"Trọng tâm chính của chúng tôi bây giờ là cứu mạng sống, giúp người dân bớt khổ sở và giảm thiểu thiệt hại lớn về tài sản", người đứng đầu hạt Maui Richard Bissen nói trong một cuộc họp báo.

Đài CNN dẫn thêm một số báo cáo cho biết đã có thêm 2 đám cháy mới vừa bùng phát. Các đội cấp cứu đang nhanh chóng ứng phó với các đám cháy mới.

Theo tờ The Guardian, nguyên nhân của các đám cháy vẫn chưa được xác định nhưng chúng bùng phát khi hòn đảo phải đối mặt với gió mạnh và độ ẩm thấp mà Dịch vụ thời tiết quốc gia Mỹ đã cảnh báo sẽ kéo theo nguy cơ hỏa hoạn cao.

Các nhà khoa học cho biết biến đổi khí hậu do con người gây ra đang làm tăng tần suất và cường độ của các hiện tượng thời tiết cực đoan như vậy.

Nhà Trắng đã đưa ra một thông điệp chia buồn từ Tổng thống Mỹ Joe Biden, người đã ca ngợi công việc của những người lính cứu hỏa và huy động mọi lực lượng hiện có để ứng phó tình hình.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.