Cháy tàu chở dầu ở cảng quốc tế Nghi Sơn

02/03/2023 14:54 GMT+7

Một tàu chở dầu đang neo đậu ở cảng quốc tế Nghi Sơn (Khu kinh tế Nghi Sơn, TX.Nghi Sơn, Thanh Hóa) bốc cháy dữ dội khiến 1 thuyền viên bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Ngày 2.3, thông tin từ Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa cho biết, lực lượng của Hải đội 2 (Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa) vừa phối hợp với các lực lượng chức năng dập tắt vụ cháy tàu chở dầu, ngăn ngừa nguy cơ tràn dầu sau vụ việc.

Tàu chở dầu bị cháy ở cảng quốc tế Nghi Sơn - Ảnh 1.

Tàu chở dầu TH-0899 bị cháy

PHÚC NGƯ

Trước đó, khoảng 10 giờ ngày 1.3, tàu chở dầu SCORE 01, số hiệu TH-0899 (chủ tàu là ông Nguyễn Xuân Dũng, 40 tuổi, ngụ xã Hoằng Lộc, H.Hoằng Hóa, Thanh Hóa), đang neo đậu ở khu vực phía đông cảng tổng hợp quốc tế Nghi Sơn thì bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Lửa bốc lên từ khoang lái, nhanh chóng bùng phát mạnh bao trùm toàn bộ phần đuôi tàu.

Nhận được tin báo, 30 cán bộ, chiến sĩ của Hải đội 2, của Ban chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Nghi Sơn (đều thuộc Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa), cùng một số lực lượng khác đã có mặt tại hiện trường dập lửa.

Thời điểm xảy ra vụ cháy, trên tàu có 3 thuyền viên. Trong đó, 1 thuyền viên bị thương được bộ đội biên phòng sơ cứu, sau đó đưa đến bệnh viện cấp cứu; 2 thuyền viên còn lại được hỗ trợ đưa ra khỏi tàu an toàn.

Tàu chở dầu bị cháy ở cảng quốc tế Nghi Sơn - Ảnh 2.

Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa triển khai ngăn chặn sự cố tràn dầu

PHÚC NGƯ

Đến khoảng 12 giờ cùng ngày, lửa được dập tắt. Hậu quả vụ cháy khiến nhiều vật dụng, tài sản trên tàu bị hư hỏng.

Ngay sau khi dập tắt lửa, Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa đã triển khai các biện pháp ngăn chặn sự cố tràn dầu.

Nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng của TX.Nghi Sơn phối hợp với lực lượng biên phòng điều tra, làm rõ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.