Người dân hoảng loạn khi cháy xưởng ở TP.HCM lúc rạng sáng

02/03/2023 11:23 GMT+7

Vụ cháy xưởng xảy ra trên địa bàn Q.12 (TP.HCM) vào rạng sáng nay khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi, người dân hoảng loạn.

Đến 10 giờ ngày 2.3, Công an Q.12 cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan vẫn phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ cháy lớn tại xưởng nằm trong hẻm đường Lê Văn Khương (P.Hiệp Thành, Q.12).

Cháy lớn lúc nửa đêm, người dân hoảng loạn

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 2 giờ 6 cùng ngày, Phòng Cảnh sát PCCC - cứu hộ cứu nạn (PC07) Công an TP.HCM nhận được tin báo cháy tại hộ kinh doanh T.T.H chuyên tái chế mỡ bò làm thức ăn gia súc và chi nhánh Công ty TNHH T.H.P (cùng địa chỉ số 551/212/26 đường Lê Văn Khương, P.Hiệp Thành).

Cháy lớn xưởng tại Q.12 lúc rạng sáng, thiêu rụi nhiều tài sản - Ảnh 1.

Hiện trường vụ cháy

CẮT TỪ CLIP

Lực lượng chức năng đã điều động Đội Cảnh sát PCCC - cứu hộ cứu nạn (của Công an Q.12, Công an Q.Gò Vấp, Khu vực 3, Phòng PC07) đến nơi triển khai lực lượng, phương tiện khống chế, dập tắt đám cháy hoàn toàn vào lúc 3 giờ 22 cùng ngày.

Theo báo cáo ban đầu, vụ cháy đã gây thiệt hại khoảng 146/360 m2 diện tích hộ kinh doanh T.T.H và khoảng 40/400 m2 diện tích của chi nhánh Công ty TNHH T.H.P.

TP.HCM: Cháy xưởng ở Q.12 lúc rạng sáng, nhiều tài sản bị thiêu rụi - Ảnh 3.

Vụ cháy xưởng khiến nhiều tài sản bên trong cháy rụi. Tuyến hẻm trước khu vực cũng bị ảnh hưởng trơn trượt do chất nhờn. Người dân phải rải đất, đá chống trượt

TRẦN KHA

Ghi nhận tại hiện trường, vụ cháy đã làm một phần mái tôn nhà xưởng đổ sập, nhiều tài sản bên trong bị thiêu rụi. Lực lượng chức năng đã cho căng dây quanh khu vực cháy không để người lạ đến gần.

Ngoài ra, ảnh hưởng từ vụ cháy, tuyến hẻm trở nên trơn trượt vì chất nhờn, cộng bùn lầy khiến người dân không thể qua lại. Nhiều xe ba gác được huy động chở đất đổ xuống khu vực này để chống trơn trợt.

Nguyên nhân cũng như thiệt hại từ vụ cháy xưởng đang được công an làm rõ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.