Cháy xe bồn chở xăng dầu ở Tây Ninh

Giang Phương
Giang Phương
23/02/2021 12:53 GMT+7

Ngày 23.2, Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an TX.Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh cho biết đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy xe bồn chở xăng dầu xảy ra trên địa bàn.

Thông tin ban đầu, theo Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an TX.Trảng Bàng, Tây Ninh, lúc 19 giờ 10 phút ngày 22.2, đơn vị này nhận được tin báo cháy từ Công an tỉnh Tây Ninh, về vụ xe ô tô chở xăng dầu biển số 51D-38.719 tại trạm xăng dầu Tiến Ngọc Chương (thuộc KP.Lộc Trát, P.Gia Lộc, TX.Trảng Bàng). 15 cán bộ chiến sĩ cùng 3 xe chữa cháy đã đến tiếp cận hiện trường xảy ra vụ cháy. Thời điểm này, đám cháy đang bùng phát mạnh, bao trùm toàn bộ bồn chứa của xe và họng xả của bồn xe bên ngoài, có nguy cơ lan sang khu vực bể chứa, nhà bán hàng và khu vực trụ bơm.
Ngay sau đó, 2 đội hình phun bọt hòa không khí phun ngăn chặn cháy lan, 2 đội hình phun bột làm mát cán bộ chiến sĩ và làm mát xe bồn. Đồng thời, xin chi viện từ Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an H.Gò Dầu, Công an H.Bến Cầu, các Đội Phòng cháy chữa cháy chuyên ngành Khu công nghiệp Trảng Bàng, khu công nghiệp Thành Thành Công, Công ty TNHH Sepzon Linh Trung Việt Nam, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Tây Ninh. Ngoài 15 cán bộ chiến sĩ và 3 xe chữa cháy của TX.Trảng Bàng, tổng cộng có thêm 16 xe chữa cháy, 134 cán bộ chiến sĩ các lực lượng và lực lượng tại chỗ hỗ trợ…
Đến 20 giờ tối cùng ngày, các lực lượng đã khống chế được đám cháy và tiếp tục triển khai các đội hình chữa cháy, đến 21 giờ 30 phút thì đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Sau đó, các lực lượng tiếp tục phun nước làm mát xe chống phát sinh cháy lại.
Theo thống kê bước đầu, diện tích đám cháy khoảng 50 m2, 1 người là chủ phương tiện bị bỏng nhẹ tay, mặt do tham gia chữa cháy ban đầu. Đám cháy làm cháy và rò rỉ 19.000 lít xăng, hư hỏng xe ô tô chuyên chở xăng dầu, ước tính khoảng 600 triệu đồng.
Nhờ chữa cháy kịp thời, các đơn vị đã bảo vệ được phần bồn chứa, 1 xe tải đầu kéo liền kề và khoảng 8.000 lít dầu, các hạng mục của trạm xăng dầu. 
Vụ việc cháy xe bồn chở xăng dầu đang được điều tra làm rõ.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.