Chỉ đạo khẩn về cấp căn cước gắn chip cho học sinh và bảo mật thông tin

Bích Thanh
Bích Thanh
15/03/2023 14:25 GMT+7

Sở GD-ĐT TP.HCM đã có những chỉ đạo cụ thể liên quan đến việc cấp căn cước công dân có gắn chip cho học sinh lớp 9, chuẩn bị thi vào lớp 10 và trách nhiệm bảo mật thông tin.

Chỉ đạo khẩn về cấp căn cước gắn chip cho học sinh và bảo mật thông tin - Ảnh 1.

Ông Hồ Tấn Minh, Chánh văn phòng Sở GD-ĐT TP.HCM, nói về việc cấp căn cước công dân gắn chip cho học sinh

BÍCH THANH

Tại buổi họp giao ban với lãnh đạo phòng GD-ĐT của TP.Thủ Đức và các quận, huyện ngày 15.3, ông Hồ Tấn Minh, Chánh văn phòng Sở GD-ĐT TP.HCM, đã có những lưu ý về việc rà soát thông tin học sinh, mã định danh để chuẩn bị cho công tác tuyển sinh các lớp đầu cấp từ năm học 2023-2024 trở đi.

Theo ông Minh, đến thời điểm hiện tại, còn hơn 30.000 học sinh của TP.HCM chưa xác định được mã định danh. Sở GD-ĐT đã phối hợp cùng Công an TP.HCM để rà soát và thống kê học sinh cụ thể của từng trường để chuyển về các địa phương, hướng dẫn phụ huynh học sinh thực hiện.

Và để đảm bảo việc tuyển sinh đầu cấp lớp 1, lớp 6, lớp 10 theo hình thức trực tuyến, chuyển đổi số thì Sở GD-ĐT đề nghị phụ huynh học sinh khai báo các thông tin như ngày tháng năm sinh, địa chỉ thường trú, nơi cư trú, nơi ở hiện tại… chính xác.

Ông Minh đồng thời nhấn mạnh: "Việc rà soát dữ liệu của học sinh là trách nhiệm của các trường để triển khai trên hệ thống dân cư quốc gia. Vì vậy, người đứng đầu và người phụ trách công tác này của trường phải tăng cường công tác triển khai. Đặc biệt, việc bảo mật dữ liệu thông tin học sinh là trách nhiệm của người đứng đầu nhà trường. Đảm bảo thông tin học sinh không được rò rỉ ra bên ngoài nhà trường".

Riêng về việc cấp căn cước công dân gắn chip cho học sinh lớp 9 chuẩn bị thi vào lớp 10, ông Minh cho hay, Công an TP.HCM đã cấp cho khoảng 28% học sinh và cũng đã sắp xếp thời gian đến từng trường THCS để thực hiện việc cấp căn cước cho học sinh, hoàn tất trước ngày 15.5.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, cho biết Sở đang xây dựng kế hoạch tuyển sinh các lớp đầu cấp lớp 1, lớp 6, lớp 10 năm học 2023-2024 để trình UBND TP.HCM trong thời gian sắp tới.

Theo đó, việc tuyển sinh năm học mới sẽ được thực hiện theo hình thức trực tuyến, số hóa các thủ tục. "Vì không thực hiện hồ sơ bằng giấy như trước đây nên việc rà soát thông tin học sinh cần phải được chú trọng. Thời điểm này cần ưu tiên cho học sinh những lớp chuẩn bị tuyển sinh đầu cấp", ông Hiếu nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.