Sáng 12.8, tại Hà Nội, chị Hồ Hồng Nguyên, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư, đã tiếp xã giao đoàn đại biểu Tổng đội Thiếu sinh quân Ấn Độ (NCC) do Chuẩn tướng Sumit Bana làm trưởng đoàn. Tham gia đoàn có thiếu tá Amrita Singh, Phó trưởng đoàn, cùng 13 thiếu sinh quân Ấn Độ.
Thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa hợp tác thanh niên giữa hai nước
Tại buổi tiếp, chị Hồ Hồng Nguyên nhiệt liệt chào mừng đoàn đại biểu Tổng đội Thiếu sinh quân Ấn Độ đến thăm, giao lưu tại Việt Nam. Chị Hồ Hồng Nguyên cho rằng, các hoạt động giao lưu, tìm hiểu giữa thế hệ trẻ hai nước trong khuôn khổ chương trình lần này sẽ mang đến những trải nghiệm bổ ích, những kỷ niệm đẹp, tạo nền tảng cho sự gắn kết và tình hữu nghị lâu dài giữa thanh niên Việt Nam và Ấn Độ.

Chị Hồ Hồng Nguyên tiếp đoàn đại biểu Tổng đội Thiếu sinh quân Ấn Độ
ẢNH: XUÂN TÙNG
Tại buổi làm việc, chị Hồ Hồng Nguyên đã giới thiệu khái quát về hệ thống các tổ chức thanh thiếu nhi Việt Nam, trong đó Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giữ vai trò nòng cốt trong công tác thanh niên và phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh, đồng thời là một đầu mối quan trọng thúc đẩy giao lưu, hợp tác thanh niên quốc tế.
Nhấn mạnh mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời giữa Việt Nam và Ấn Độ, chị Hồ Hồng Nguyên cho biết, T.Ư Đoàn luôn coi trọng và mong muốn thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa hợp tác thanh niên giữa hai nước.

Chị Hồ Hồng Nguyên tặng quà Chuẩn tướng Sumit Bana
ẢNH: XUÂN TÙNG
Nhân dịp Việt Nam và Ấn Độ kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, T.Ư Đoàn kỳ vọng hợp tác thanh niên giữa hai nước tiếp tục được quan tâm, triển khai ngày càng thiết thực, sâu sắc về nội dung, phong phú về hình thức và mở rộng số lượng thanh niên tham gia.
Tại chương trình, phía Việt Nam đề xuất T.Ư Đoàn và Tổng đội Thiếu sinh quân Ấn Độ tiếp tục nghiên cứu, triển khai các chương trình giao lưu, học tập và trao đổi dành cho thanh niên hai nước.
Trước mắt, hai bên có thể nghiên cứu tổ chức Diễn đàn thanh niên Việt Nam - Ấn Độ theo hình thức trực tuyến để đánh giá kết quả hợp tác, chia sẻ những mô hình hiệu quả và xác định định hướng hợp tác trong thời gian tới.
Các chương trình hợp tác chuyên đề cũng được đề xuất tập trung vào những lĩnh vực hai bên cùng quan tâm như khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; du lịch; bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa; giáo dục, kỹ năng thanh niên và hoạt động vì cộng đồng.
Học hỏi kinh nghiệm đổi mới và phát triển của Việt Nam
Phát biểu tại buổi làm việc, Chuẩn tướng Sumit Bana bày tỏ sự biết ơn trước sự đón tiếp trọng thị của Việt Nam. Sau khi đến viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, ông Sumit Bana đặc biệt ấn tượng trước cách người Việt Nam trân trọng, tự hào và gìn giữ các giá trị, di sản truyền thống, coi đây là bài học quý giá đối với thế hệ trẻ.
Nhấn mạnh những nét tương đồng giữa hai nước, Chuẩn tướng Sumit Bana mong muốn thanh niên Ấn Độ có thể học hỏi kinh nghiệm đổi mới và phát triển của Việt Nam.

Trưởng đoàn Tổng đội Thiếu sinh quân Ấn Độ trao đổi tại chương trình
ẢNH: XUÂN TÙNG
Đánh giá chuyến giao lưu là một trải nghiệm mang tính "bước ngoặt" đối với các thiếu sinh quân, Trưởng đoàn Tổng đội Thiếu sinh quân Ấn Độ kỳ vọng hai bên tiếp tục thúc đẩy giao lưu nhân dân sâu rộng hơn.
Chuẩn tướng Sumit Bana cũng đánh giá cao định hướng hoạt động của T.Ư Đoàn và các đề xuất hợp tác từ phía Việt Nam. Ông cho biết Tổng đội Thiếu sinh quân Ấn Độ là tổ chức thanh niên mặc đồng phục lớn nhất thế giới với hơn 20 triệu học viên. Hiện tổ chức này đặc biệt chú trọng đào tạo công nghệ cao như công nghệ thông tin, điều khiển thiết bị bay không người lái và triển khai các dự án cộng đồng.

Đoàn đại biểu hai nước chụp ảnh lưu niệm
ẢNH: XUÂN TÙNG
Từ những thế mạnh này, Trưởng đoàn Tổng đội Thiếu sinh quân Ấn Độ đề nghị thanh niên hai nước tăng cường hợp tác, giao lưu trong các lĩnh vực công nghệ mới, qua đó giúp thế hệ trẻ cùng học hỏi, nâng cao năng lực và đóng góp cho sự phát triển của mỗi quốc gia.
Chị Hồ Hồng Nguyên hoan nghênh các đề xuất của phía Ấn Độ, khẳng định những chương trình hợp tác thiết thực không chỉ tạo thêm cơ hội giao lưu, học hỏi cho thanh niên hai nước mà còn có thể đóng góp trực tiếp cho sự phát triển của Việt Nam và Ấn Độ.
Chị Hồ Hồng Nguyên cũng mong muốn sau chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, mỗi thành viên của đoàn sẽ trở thành một "đại sứ trẻ", lan tỏa tình hữu nghị giữa hai nước.
Bình luận (0)