Chỉ huy hải quân Mỹ kinh ngạc về tốc độ phát triển của quân đội Trung Quốc

29/04/2022 10:00 GMT+7

Người đứng đầu hải quân Mỹ cảnh báo quân đội Trung Quốc đang cải thiện sức mạnh nhanh chóng và hoàn thành các mục tiêu trước thời hạn nhiều năm.

Phát biểu tại một sự kiện do Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS) tổ chức ngày 28.4, đô đốc Michael Gilday, tham mưu trưởng hải quân Mỹ, nói rằng Trung Quốc đang phát triển sức mạnh quân sự, kinh tế với tốc độ “phi thường”, không chỉ so với khu vực mà là trên toàn cầu.

“Họ đã vượt qua mọi thời hạn mà họ đã tự đặt ra. Chúng tôi chắc chắn dành sự tôn trọng lớn cho khả năng học hỏi và phát triển của họ”, tờ South China Morning Post dẫn lời ông Gilday.

Tàu sân bay Liêu Ninh và các tàu chiến Trung Quốc

Reuters

Theo vị đô đốc, mục tiêu của Trung Quốc là trở thành cường quốc quân sự khu vực đến năm 2035 và toàn cầu đến năm 2050. Tuy nhiên, những mục tiêu này có thể hoàn thành trước thời hạn nhiều năm, và dự kiến Trung Quốc sẽ đạt mục tiêu đầu đến năm 2027. Trung Quốc hiện sở hữu hạm đội lớn nhất thế giới nhưng nhiều tàu bị cho là đã cũ, lỗi thời.

Về phía Mỹ, ông Gilday cho rằng hải quân Mỹ đang phải đưa ra những sự đánh đổi khó khăn do tình hình ngân sách. Trên thực tế, Mỹ là nước có ngân sách quốc phòng đứng đầu thế giới và ngân sách cho tài khóa 2022 là 782 tỉ USD, tăng 5,6% so với năm trước. Tổng ngân sách quốc phòng của Mỹ được đề xuất cho tài khóa 2023 là 813 tỉ USD.

Đô đốc Gilday cho biết ưu tiên của hải quân Mỹ trong việc đối phó Trung Quốc và các mối đe dọa khác là tích hợp trí tuệ nhân tạo, vũ khí bội siêu thanh và tàu chiến không người lái cho hải quân và thủy quân lục chiến.

"Tàu sân bay mini" của Nhật Bản theo dõi sát nhóm tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc

Một mảng quan trọng khác là xin được ngân sách để đóng tàu chiến mới thay thế tàu cũ, đặc biệt là các tàu sân bay hạt nhân lớp Nimitz. Đô đốc Gilday chỉ ra một thách thức khác là việc bảo trì, khi khoảng 75% tàu chiến được đưa vào hoạt động trở lại chậm hơn dự kiến. Ngoài việc tìm kiếm thêm tàu mới, lớn hơn, hải quân cần thêm nhân lực, năng lực sửa chữa và bảo trì, ông Gilday nói.

Ngoài ra, đô đốc Mỹ lưu ý cần tránh tình trạng bàn giao nhiều tàu trong cùng một năm sau thời gian dài không có tàu mới vì việc này gây ảnh hưởng độ hiệu quả, việc huấn luyện thủy thủ, hoạt động hỗ trợ và việc lên kế hoạch. Ông nói rằng lý tưởng nhất là hải quân Mỹ có thể biên chế 3 tàu khu trục và 2 tàu hộ tống mỗi năm, cùng một tàu tiếp vận mỗi 2 năm, từ nay cho đến cuối thập niên tới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.