Chìa khóa sau chuyến công du của Ngoại trưởng Mỹ

01/11/2020 08:00 GMT+7

Tuần qua, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã có chuyến công du 5 nước châu Á gồm Ấn Độ, Sri Lanka, Maldives, Indonesia và Việt Nam.

Đây là chuyến công du nhằm xây dựng lòng tin về sự tham gia của Washington đối với khu vực.
Tuy nhiên, trong bối cảnh cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sắp đến hồi quyết định, các đối tác có lẽ vẫn chờ kết quả cuối cùng của cuộc bầu cử để định hướng chính sách hợp tác với Washington. Bên cạnh đó, các đối tác vẫn cần những cam kết nguồn lực của Mỹ trong chiến lược ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương mà nước này theo đuổi.
Trong khi đó, các nước trong khu vực cũng bị ảnh hưởng từ Covid-19 và vẫn cần sự hợp tác với Trung Quốc. Giữa bối cảnh như thế, các nước trong khu vực đều không muốn phải đứng trước áp lực phải chọn lựa giữa Mỹ hay Trung Quốc.
Nếu ứng viên Joe Biden trở thành tổng thống Mỹ, các nước có thể cần những cam kết mạnh mẽ hơn từ Washington trong chính sách đối với Bắc Kinh. Các nước kỳ vọng chính sách đó phải theo hướng hợp tác đa phương. Nếu Tổng thống Donald Trump tái đắc cử, có lẽ các nước sẽ gặp một áp lực lớn trong việc phải đảm bảo duy trì quan hệ với Mỹ và Trung Quốc.
Chính vì thế, sau chuyến công du lần này của Ngoại trưởng Mike Pompeo, các nước vẫn phải chờ đợi kết quả bầu cử tổng thống Mỹ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.