Chiếc cúp vàng World Cup đã cập bến Qatar sau hành trình vòng quanh thế giới

Tây Nguyên
Tây Nguyên
14/11/2022 10:38 GMT+7

Chiếc cúp vô địch World Cup cuối cùng cũng đã cập bến Qatar trước khi khởi tranh giải đấu năm nay vào ngày 20.11.

Chiếc cúp này đã được công bố sau chuyến lưu diễn thế giới kéo dài 51 chặng, với các chặng dừng chân ở tất cả 32 quốc gia đã vượt qua vòng loại World Cup 2022, trước khi cập bến chủ nhà Qatar vào ngày 13.11.

Chiếc cúp vàng World Cup vừa có hành trình vòng quanh thế giới

AFP

Được làm bằng vàng 18 carat, chiếc cúp chỉ cao dưới 37cm và nặng hơn 6kg (13 pound). Nó mô tả hai hình người đang nắm giữ một quả địa cầu trên cao.

Mặc dù nó có giá khoảng 50.000 USD tại thời điểm sản xuất, nhưng hiện nó được cho là có giá trị khoảng 20 triệu USD. Và với việc tuyển Ý không lọt vào World Cup 2022, một gia đình Ý sẽ được đại diện ở Qatar, như họ đã có hơn 50 năm.

Các đội tuyển lần lượt đến Qatar

AFP

Silvio Gazzaniga, một nghệ sĩ ở Milan, đã tạc chiếc cúp danh tiếng vào năm 1971, sau khi Brazil được phép giữ chiếc cúp vì 3 lần vô địch giải đấu.

Nó đã được đặt tên là Jules Rimet Trophy để vinh danh chủ tịch thứ 3 của FIFA, người đã tiên phong tổ chức World Cup đầu tiên. Và doanh nghiệp gia đình thủ công mà Gazzaniga làm việc vẫn giữ quyền làm ra chiếc cúp mang tính biểu tượng này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.