Chiến đấu cơ Eurofighter Đức sắp thêm nanh vuốt với tên lửa tầm xa Meteor

07/08/2021 08:15 GMT+7

Không quân Đức mới đây xác nhận đã tiến hành các chuyến bay thử nghiệm mang tên lửa Meteor trên các máy bay Eurofighter vào tháng 6.

Hai chiếc chiến đấu cơ đã tham gia thử nghiệm này, giúp không quân Đức thu thập dữ liệu bay để xem xét năng lực của máy bay khi mang theo vũ khí mới này. Tuy nhiên, thử nghiệm bắn tên lửa vẫn chưa được tiến hành.
Do nhà sản xuất châu Âu MBDA phát triển, Meteor là loại tên lửa thứ 3 được trang bị cho Eurofighter, bên cạnh tên lửa không đối không tầm trung AIM-120 (AMRAAM) và tên lửa không đối không tầm ngắn IRIS-T. Theo một phi công Eurofighter, mỗi máy bay loại này sẽ được trang bị 4 tên lửa Meteor, 2 AMRAAM và 2 IRIS-T.

Không quân Đức trang bị tên lửa Meteor cho các chiến đấu cơ Eurofighter Typhoon.

Với năng lực tấn công ngoài tầm nhìn, tên lửa Meteor sẽ giúp các phi công Eurofighter có thêm lợi thế chiến thuật. Meteor có tầm chiến đấu khoảng 200 km, dài khoảng 3,6 m và nặng khoảng 180 kg. Động cơ phản lực dòng thẳng cho phép tên lửa này điều chỉnh vận tốc dựa trên cách mục tiêu cơ động.
Tên lửa Meteor được phát triển trong chương trình phối hợp giữa các thành viên NATO Đức, Pháp, Tây Ban Nha, Ý và Anh, cũng như Thụy Điển - quốc gia đối tác của NATO.
Không quân Đức sẽ tích hợp tên lửa Meteor cho toàn bộ máy bay Eurofighter Typhoon của nước này, trừ phiên bản đầu tiên.

Đức: 2 chiếc Eurofighter va chạm, 1 phi công thiệt mạng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.