Chiến lược Nhật hoá trục trặc, Sài Gòn FC lại loay hoay

05/11/2021 18:43 GMT+7

Mùa giải mới còn hơn 3 tháng nữa sẽ khởi tranh, nhiều CLB V-League đã bước vào chiến dịch mua sắm rầm rộ. Một trong những đội bóng được quan tâm là Sài Gòn FC với chiến lược Nhật hóa khởi động từ mùa rồi, nhưng đến giờ mọi thứ đang rất yên ắng.

Sài Gòn FC là đội bóng khi mới nhận chuyển giao lại từ bầu Hiển ở cuối mùa bóng 2019 rất được người hâm mộ quan tâm. Thứ nhất đó là việc các ông chủ đứng sau đội bóng này thể hiện quyết tâm làm bóng đá một cách bài bản, chuyên nghiệp bằng cách quyết định mua Trung tâm TDTT Thành Long để làm các tuyến trẻ, tính chuyện lâu dài. Thứ hai là việc xuất hiện HLV Vũ Tiến Thành với kinh nghiệm dày dạn hơn 30 năm làm bóng đá Việt Nam và cách xây dựng chuyên môn cho đội bóng đã góp phần nâng cao hình ảnh và vị thế cho CLB cũng như gây được tiếng vang trong giải vô địch quốc gia với việc giành Huy chương đồng mùa giải V-League 2020. Thứ ba là chủ trương Nhật hóa khi ban lãnh đạo đội quyết định hợp tác với FC Tokyo và muốn tận dụng mối quan hệ để biến đội bóng có lối chơi kỹ thuật, mềm mại và khéo léo như người Nhật cũng như xây dựng mô hình bóng đá trẻ như người Nhật đang làm nhằm hình thành một hướng đi có bản sắc cho bóng đá trẻ của Sài Gòn FC.

Cao Văn Triền đền giờ vẫn chưa thể sang Nhật thi đấu khi mà ông chủ CLB đã tuyên bố rất dữ hồi đầu mùa

VPF

Thế nhưng những định hướng đó đã gặp trục trặc trong quá trình vận hành. Ông Vũ Tiến Thành bất ngờ không còn nắm chuyên môn của đội mà lại chuyển ra Hưng Yên đảm nhận vai trò quản lý cấp cao ở trung tâm đào tạo trẻ PVF. Chiến lược Nhật hóa sau những tuyên bố hùng hồn của ông Trần Hòa Bình, chủ tịch CLB cũng bất thành khi một loạt các vấn đề từ chọn HLV trưởng người Nhật, bổ sung cầu thủ Nhật về thi đấu V-League và đưa cầu thủ Việt Nam sang Nhật thi đấu ở J-League 2 hay 3, xây dựng mô hình đào tạo trẻ ở Thành Long cũng không thực hiện được một cách trơn tru, nếu không muốn nói là có quá nhiều va vấp. Lãnh đạo đội bóng đã nói nhiều hơn làm nên khi đụng chuyện thì lẳng lặng rút về phía sau ‘mất dạng”.

Rất nhiều lần báo chí liên lạc muốn nghe thông tin chính thức để làm rõ chuyện vì sao không thể đẩy mạnh hợp tác với người Nhật như giao kết ban đầu, vì sao dịch bệnh đã phần nào được kiểm soát rồi và chuyện đi lại đã thuận lợi nhưng kế hoạch đưa Cao Văn Triền và Trần Danh Trung sang Nhật vẫn chỉ nằm trên giấy. Hay đến giờ này Trung tâm Thành Long đã tuyển sinh được lứa đào tạo trẻ nào và Sài Gòn FC đã nhận đầu tư lứa trẻ nào để tham dự hệ thống các giải trẻ quốc gia. Tất cả đều đang để lại những dấu hỏi to tướng mà lãnh đạo Sài Gòn FC trước đây còn hay gặp gỡ cung cấp thông tin cho báo chí thì mấy tháng nay không hề có một thông tin chính thức hay thông cáo báo chí nào được đưa ra. Mọi chuyện giống như đang rút kinh nghiệm trong bóng tối!

Cựu tuyển thủ Nhật Bản Matsui đã qua thời sung sức và bầu Bình

VPF

Khi mà đội bóng láng giềng TP.HCM năm nay chuẩn bị cho V-League với nhiều quyết tâm củng cố đội hình, mời HLV tiêu biểu cho hình ảnh bóng đá Sài Gòn và có nhiều kinh nghiệm Trần Minh Chiến nắm đội, thì Sài Gòn FC chưa cho thấy một sự đột phá nào. Đội đã tập trung lại từ ngày 1.11 nhưng có vẻ như chủ trương lãnh đao Sài Gòn FC là chắc bóp kinh phí, giao cho BHL tìm kiếm cầu thủ trẻ lương thấp, phí chuyển nhượng thấp hoặc cầu thủ tự do với mức lương vừa phải nhằm giảm chi tối đa, chẳng hạn như tiền đạo của Nam Định Hoàng Minh Tuấn hay hậu vệ phải người cũ Sài Gòn FC Nguyễn Quốc Long trở lại hoặc dự định lấy lão tướng đã qua thời sung sức Oseni... Điều này hoàn toàn khác với trước mùa giải năm nay khi ra mắt Sài Gòn FC, ban lãnh đạo đội tổ chức rất đình đám, không chỉ có một loạt nhà tài trợ khủng của Việt Nam và Nhật Bản đứng phía sau ủng hộ mà còn đưa về nhiều bản hợp đồng chuyển nhượng gây choáng, cho dù sau đó đóng góp của những "bom tấn" này chẳng khác nào “bom xịt”.

Không biết có phải vì khó khăn tài chính hay không mà chiến lược Nhật hóa không thấy đá động gì. Năm rồi, Sài Gòn FC còn đưa ra Matsui và nhiều cái tên dữ dội khác từ rất sớm, nhưng đến giờ chưa thấy một nhân tố người Nhật nào trong đội hình. Một vài cầu thủ nội được thương lượng ký hợp đồng tiếp đang chờ chi trả tiền lót tay nhưng nhiều ngày qua vẫn chưa nhận được nên tỏ ra hoang mang. Số cầu thủ trẻ mà PVF tăng cường cho Sài Gòn FC mùa bóng 2021 gồm Võ Nguyên Hoàng, Tây Văn Toàn, Lý Trung Hiếu và Nguyễn Duy Triết có thể sẽ đựợc rút về để tính chuyện tương lai do họ ít được sử dụng ở CLB của bầu Bình. Riêng việc tham dự hệ thống các giải trẻ quốc gia, hồi đầu năm Sài Gòn FC còn hợp tác với lứa trẻ của Sở VH-TT TPHCM để thi đấu giải U.19, lẽ ra bầu Bình phải xin nhận luôn toàn bộ lực lượng này để hình thành tuyến kế thừa, nhưng lại không làm sau đó công tác chăm sóc đào tạo trẻ của CLB gần như thả nổi. Thế nên bây giờ chỉ có đội TP.HCM (thực chất chính là lứa Sài Gòn FC dự U.19) tham dự giải U.21 sắp tới, còn Sài Gòn FC không có người để tham gia, còn thua cả đội hạng nhì Gia Định còn có lực lượng đá U.21. Thử hỏi làm bóng đá theo kiểu đối phó như vậy thì làm sao có thể tính chuyện lâu dài và chuyên nghiệp được.

Quang Hải dễ dàng tung hoành giữa hàng thủ Sài Gòn FC không được tổ chức tốt ở V- League 2021

VPF

Vẫn còn thời gian cho Sài Gòn FC nhìn lại mình và có những thay đổi tích cực cũng như triệt để hơn để hy vọng đưa CLB tìm lại hình ảnh hào hùng cũng như niềm tin và vị thế trong lòng người hâm mộ. Thứ hạng 13/14 ở mùa giải V-League 2021 trước khi bị hủy chính là hồi chuông báo động cho cách làm bóng đá kém cỏi của ban lãnh đạo Sài Gòn FC thời điểm đó. Dứt khoát phải có sự chấn chỉnh đừng để nước đến chân mới nhảy sẽ khó vực con tàu Sài Gòn FC không phải bị chìm ở mùa bóng tới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.