Chiến sự chiều 11.6: Nga bắn hạ chiến đấu cơ, Ukraine từng không muốn nghe cảnh báo?

Văn Khoa
Văn Khoa
11/06/2022 19:09 GMT+7

Bộ Quốc phòng Nga công bố tổn thất mới của Ukraine, trong khi Tổng thống Joe Biden nói rằng Tổng thống Volodymyr Zelensky đã “không muốn nghe” những cảnh báo từ Mỹ trước khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov hôm nay 11.6 tuyên bố lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ 2 chiến đấu cơ của Ukraine. Trong đó có 2 chiếc MIG-29 ở tỉnh Mykolaiv thuộc miền nam Ukraine và một chiếc Su-25 ở tỉnh Kharkiv, thuộc đông bắc Ukraine.

Cũng theo ông Konashenkov, lực lượng phòng không Nga đã đánh chặn 3 đạn pháo được bắn từ bệ phóng rốc két đa nòng ở tỉnh Kharkiv. Ngoài ra, 12 máy bay không người lái của Ukraine đã bị bắn hạ tại Kharkiv và Cộng hòa Nhân dân Lugansk.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của phía Ukraine đối với tổn thất do phía Nga đưa ra.

Giao tranh ác liệt ở Severodonetsk, Ukraine nói Nga tổn thất binh sĩ gấp 3

Xem thêm: Chiến sự Ukraine ngày thứ 106: Trận chiến 'rất ác liệt’, hai bên nêu tổn thất

Quân đội Ukraine ‘đẩy lùi cuộc tấn công của Nga ở Zaporizhzhia'

Trong khi đó, một quan chức Ukraine mới đây khẳng định quân đội Ukraine đã đẩy lùi lực lượng Nga ở tỉnh Zaporizhzhia thêm 5-7 km, trong khi lực lượng Nga được cho là hiện có 40 tên lửa hành trình sẵn sàng nhắm vào các mục tiêu ở Ukraine.

Thị trưởng Ivan Fedorov của thành phố Melitopol, trong tỉnh Zaporizhzhia ở phía nam Ukraine, nói rằng việc quân đội Ukraine đẩy lùi lực lượng Nga là kết quả của hai tuần giao tranh. “Sẽ có cuộc giải phóng Melitopol và những thành phố khác”, ông Melitopol nhấn mạnh, theo trang tin The Kyiv Independent tối 10.6.

Một quân nhân Ukraine kiểm tra vũ khí mới

AFP

Xem thêm: Quân đội Ukraine ‘đẩy lùi cuộc tấn công của Nga ở Zaporizhzhia', Moscow điều thêm tàu ngầm

Nga sắp cạn kiệt tên lửa hiện đại chính xác?

Bộ Quốc phòng Anh vừa đánh giá lực lượng Nga có thể đang thiếu tên lửa hiện đại chính xác cho chiến dịch quân sự ở Ukraine. Bộ Quốc phòng Anh nói rằng trong lúc lực lượng phòng không Ukraine đang cố gắng ngăn chặn máy bay chiến thuật của Nga tiến hành các cuộc tấn công, lực lượng Nga đang dựa vào những hệ thống vũ khí có thiếu sót, như những tên lửa 5,5 tấn, vốn không chính xác nên có thể gây thương vong cho dân thường, theo The Kyiv Independent. Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Nga.

Mỹ có thể không còn đủ tên lửa Javelin để chuyển cho Ukraine

Trước đó, Reuters ngày 24.3 dẫn lời 3 quan chức Mỹ biết về thông tin tình báo cho hay Washington đánh giá rằng Nga đang chịu tỷ lệ hỏng đến 60% đối với một số tên lửa dẫn đường có độ chính xác cao mà nước này đang sử dụng trong chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Xem thêm: Mỹ: Tên lửa 'chính xác' của Nga phóng ở Ukraine có tỷ lệ thất bại đến 60%

Tổng thống Zelensky đã "không muốn nghe cảnh báo" từ Mỹ

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 10.6 nói rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã “không muốn nghe” những cảnh báo từ Mỹ trước khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine vào ngày 24.2.

“Tôi biết nhiều người nghĩ rằng tôi đã nói quá”, Tổng thống Biden phát biểu tại một sự kiện gây quỹ ở Los Angeles, đề cập cảnh báo trước đó của ông về một cuộc tấn công tiềm tàng từ Nga, theo AFP. “Không có nghi ngờ về điều đó, và (Tổng thống) Zelensky đã không muốn nghe và nhiều người cũng như thế”, Ông Biden nói.

Vũ khí Đức hứa viện trợ cho Ukraine có khả năng bị chậm trễ

Mỹ đưa ra báo động về việc Nga chuẩn bị đưa quân sang Ukraine trước khi Tổng thống Vladimir Putin thông báo “chiến dịch quân sự đặc biệt” vào ngày 24.2. Những cảnh báo đó gặp phải sự nghi ngờ và thậm chí sự chỉ trích từ một số đồng minh châu Âu của Mỹ.

Xem thêm: Tình báo Mỹ: Nga có thể tấn công Ukraine vào ngày 16.2

Đức sắp gửi pháo tự hành cho Ukraine

Đại sứ Đức tại Ukraine Andriy Melnyk vừa cho hay nước này chưa cung cấp một loại vũ khí hạng nặng nào cho Kyiv. Đợt chuyển giao vũ khí hạng nặng đầu tiên của Đức cho Ukraine dự kiến diễn ra vào ngày 22.6 và vũ khí hạng nặng đó là pháo tự hành Gepard, theo The Kyiv Independent.

Trước đó vào ngày 1.6, Thủ tướng Đức Olaf Scholz phát biểu trước quốc hội rằng chính phủ của ông có kế hoạch cung cấp hệ thống vũ khí tiên tiến hơn cho Ukraine, trong đó có một tên lửa phòng không IRIS-T và radar có khả năng phát hiện vị trí khai hỏa của pháo binh đối phương, theo Đài RT.

IRIS-T gồm phiên bản tên lửa không đối không tầm ngắn, và phiên bản khác là một hệ thống phòng không tầm ngắn hoặc tầm trung được lắp đặt trên bộ.

Xem thêm: Quân đội Đức không có hệ thống phòng không hiện đại mà Berlin hứa giao cho Ukraine

Nga tuyên bố sẽ đáp trả NATO

Bộ Ngoại giao Nga hôm nay 11.6 tuyên bố Moscow sẽ đáp trả tương xứng đối với việc NATO tăng cường lực lượng ở Ba Lan. “Một sự đáp trả sẽ tương xứng và phù hợp, nhằm vô hiệu hóa các mối đe dọa tiềm tàng đối với an ninh của Liên bang Nga”, Hãng tin Interfax dẫn lời ông Oleg Tyapkin, đứng đầu một ban của Bộ Ngoại giao Nga về mối quan hệ giữa Nga với châu Âu.

Trước đó vào ngày 30.5, AFP dẫn lời ông Mircea Geoana, Phó tổng thư ký NATO, cho hay khối này không còn bị ràng buộc bởi những cam kết trong quá khứ liên quan đến việc hạn chế triển khai lực lượng ở Đông Âu.

Xem thêm: NATO tuyên bố có quyền triển khai quân đến Đông Âu

Xem thêm các diễn biến liên quan chiến sự Nga-Ukraine

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.