NATO tuyên bố có quyền triển khai quân đến Đông Âu

30/05/2022 07:40 GMT+7

Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) không còn bị ràng buộc bởi những cam kết trong quá khứ liên quan đến việc hạn chế triển khai lực lượng ở Đông Âu, theo phó tổng thư ký NATO.

Ông Mircea Geoana

afp

Hãng tin AFP ngày 30.5 dẫn lời ông Mircea Geoana, Phó tổng thư ký NATO, cho biết Nga đã “vô hiệu hóa bất kỳ nội dung nào” của Đạo luật sáng lập NATO-Nga, với hành động đưa quân đến Ukraine và tạm ngừng đối thoại với khối an ninh.

Theo Đạo luật sáng lập 1997, được xây dựng nhằm thiết lập lại quan hệ giữa Nga và NATO, hai bên đồng ý hợp tác “ngăn chặn bất kỳ nguy cơ tiềm tàng nào về việc xây dựng lực lượng thông thường ở những khu vực được nhất trí của châu Âu, bao gồm Trung và Đông Âu”.

“Họ đã đưa ra các quyết định, họ đưa ra những cam kết không gây hấn với láng giềng ở những khu vực đó, nhưng đó là điều mà họ đang phạm phải; và được yêu cầu tham vấn thường xuyên với NATO, trong khi họ đang không làm”, ông Geoana phát biểu tại thủ đô Vilnius của Lithuania.

“Vì vậy, tôi cho rằng trên thực tế, đạo luật trên về cơ bản không có hiệu lực vì Nga”, ông bổ sung.

Điện đàm với lãnh đạo Pháp, Đức, Tổng thống Putin tiếp tục cảnh báo phương Tây không vũ trang Ukraine

Trong bối cảnh Nga rời xa các điều khoản của thỏa thuận năm 1997, giờ đây NATO không vấp phải hạn chế nào trong việc triển khai sự hiện diện vững chắc ở cánh đông, và đảm bảo rằng mỗi tấc đất của lãnh thổ liên minh được bảo vệ theo Điều khoản 5 và bởi các đồng minh của chúng tôi”, ông nhấn mạnh.

Điều khoản 5 của NATO đề cập đến thỏa ước phòng vệ tập thể, theo đó nêu rõ một vụ tấn công vào thành viên cũng đồng nghĩa với sự tấn công cho toàn bộ liên minh.

Ông Geoana chưa hé lộ những chi tiết về khả năng triển khai lực lượng đến Đông Âu trong tương lai gần, nhưng kỳ vọng NATO sẽ có sự hiện diện mạnh mẽ, linh hoạt và bền vững tại đây trong thời gian tới.

Năm 2017, NATO từng triển khai các nhóm tác chiến đa quốc gia đến vùng Baltic và Ba Lan. Sau khi Nga đưa quân vào Ukraine cuối tháng 2, NATO đã bổ sung lực lượng tại hai khu vực trên.

Phần Lan tiết lộ kế hoạch triển khai chiến đấu cơ tàng hình F-35
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.