Ukraine muốn thoát thế bất lợi ở Donbass

Khánh An
Khánh An
30/05/2022 06:30 GMT+7

Giao tranh khốc liệt tiếp diễn tại vùng Donbass phía đông Ukraine, trong khi Kyiv muốn dùng vũ khí tầm xa giành lại lợi thế.

Reuters đưa tin Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Ukraine ngày 29.5 cho hay lực lượng Nga tiếp tục tổ chức nhiều đợt tấn công và tăng cường dội pháo vào thành phố Severodonetsk, thuộc tỉnh Luhansk ở vùng Donbass. Thành phố này có vị trí quan trọng khi là một trong những điểm cố thủ còn lại của Ukraine ở Donbass, trong bối cảnh Nga muốn kiểm soát hoàn toàn khu vực phía đông Ukraine.

Giao tranh leo thang

Theo quan chức Oleksandr Striuk ở Severodonetsk, các lực lượng Ukraine đang ở “thế phòng thủ khó khăn” khi giao tranh dữ dội tiếp tục nổ ra tại vùng ven. Phát biểu trên truyền hình, ông cho biết một trong những khu vực giao tranh khốc liệt nhất tập trung quanh khách sạn Mir ở vùng ngoại ô. “Một trận chiến có thể thấy rõ tại khu vực trạm xe buýt chính. Quân đội chúng tôi đang ở thế phòng thủ khó khăn. Thành phố liên tục bị pháo kích”, ông thuật lại và cho biết trụ sở một tổ chức nhân đạo trong thành phố bị tê liệt vì mọi người không thể di chuyển an toàn trên đường.

Các binh sĩ Ukraine di chuyển ở Donetsk vào ngày 28.5

Reuters

Tỉnh trưởng Luhansk Serhiy Gaidai cho biết tình hình tại Severodonetsk “cực kỳ leo thang”, khi thành phố này hứng hỏa lực nhiều đến mức không thể đánh giá thương vong và thiệt hại, sau khi 2 người thiệt mạng và thêm 13 tòa nhà bị phá hủy vào ngày 28.5. Liên lạc di động bị gián đoạn và thành phố còn bị mất điện. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trước đó cho hay thành phố được cung cấp máy phát điện để bơm nước từ khoảng 6 - 7 giếng.

Xem nhanh: Ngày 95 chiến dịch quân sự Nga, Ukraine tính phản công ở Kherson bằng vũ khí mạnh từ phương Tây

Trong khi đó, chính quyền thành phố cảng Mykolaiv phía đông nam Ukraine cho hay ít nhất một người tử vong do pháo kích. Mykolaiv vẫn nằm trong tầm kiểm soát của Ukraine, nhưng gần các tiền tuyến đang giằng co giữa các lực lượng Nga và Ukraine. Mykolaiv cách Kherson khoảng 60 km, nơi Nga thành công kiểm soát từ những ngày đầu của chiến dịch quân sự đặc biệt.

Hãng thông tấn TASS ngày 29.5 đưa tin Bộ Quốc phòng Nga cho hay các tên lửa Nga đã phá hủy số lượng lớn vũ khí của Ukraine tại thành phố Kryvyi Rih. Ngoài ra, hệ thống phòng không Nga còn bắn hạ một tiêm kích Su-25 của Ukraine ở vùng Dnipro. Nga và Ukraine chưa bình luận về những thông tin trên của đối phương.

Ukraine kỳ vọng vũ khí tầm xa

Trước tình hình trên, ông Mykhailo Podolyak, Cố vấn của Tổng thống Zelensky, tiếp tục kêu gọi phương Tây hỗ trợ các hệ thống phóng rốc két đa nòng tầm xa do Mỹ sản xuất. “Khó mà chiến đấu khi bạn bị tấn công từ cách đó 70 km và không có gì để đấu lại. Chúng tôi cần những vũ khí hiệu quả”, ông viết trên Twitter. Theo Reuters, Ukraine vừa bắt đầu nhận được các tên lửa chống hạm Harpoon từ Đan Mạch và lựu pháo tự hành từ Mỹ.

Điện đàm với lãnh đạo Pháp, Đức, Tổng thống Putin tiếp tục cảnh báo phương Tây không vũ trang Ukraine

Nga bỏ giới hạn tuổi quân nhân hợp đồng

Đài NHK ngày 29.5 đưa tin Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa ký ban hành luật bỏ giới hạn tuổi đối với quân nhân hợp đồng, được tuyển dụng khác với hệ thống nghĩa vụ quân sự. Trước đó, công dân Nga muốn nhập ngũ theo diện hợp đồng phải từ 40 tuổi trở xuống, còn người nước ngoài phải từ 30 tuổi trở xuống. Bộ Quốc phòng Nga cho biết có khả năng sẽ tuyển những quân nhân lên đến 50 tuổi.

“Lực lượng phòng thủ bờ biển của chúng tôi không chỉ được tăng cường nhờ các tên lửa đối hạm Harpoon mà chúng sẽ còn được sử dụng bởi những đội ngũ được đào tạo bài bản”, theo Reuters dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov. Ông cho biết những tên lửa Harpoon sẽ được sử dụng cùng tên lửa Neptune để bảo vệ bờ biển, trong đó có cảng Odessa ở phía nam. Phát ngôn viên Serhiy Bratchuk của quân đội vùng Odessa cho rằng “nhiều tên lửa Harpoon được chuyển cho chúng tôi đến mức có thể nhấn chìm cả Hạm đội Biển Đen”.

Bộ trưởng Reznikov còn cho hay Ukraine nhận nhiều pháo hạng nặng, trong đó có lựu pháo tự hành M109 của Mỹ sản xuất, dự kiến sẽ giúp quân đội Ukraine tấn công các mục tiêu tầm xa. Ukraine còn muốn được hỗ trợ thêm những hệ thống rốc két đa nòng tầm xa M270 của Mỹ sản xuất.

Theo Tổng thống Zelensky, Ukraine đang hướng đến việc vượt Nga về công nghệ và khả năng tấn công, trong đó phụ thuộc rất nhiều vào các đối tác. Ông hy vọng sẽ có “tin tốt lành” trong tuần này, nhưng không nói rõ chi tiết.

Tên lửa Harpoon đã đến Ukraine

Thừa nhận rằng tình hình ở Donbass vẫn khó khăn, nhất là tại Severodonetsk, Lysychansk, Bakhmut và Popasna, nhà lãnh đạo Ukraine vẫn cho rằng thời điểm nước này “được giải phóng đang đến gần hơn mỗi ngày”, đồng thời tuyên bố Ukraine sẽ “lấy lại mọi thứ”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.