Nga tăng cường tấn công, Ukraine nhận tên lửa Harpoon từ Mỹ

29/05/2022 11:30 GMT+7

Nga tăng cường các cuộc tấn công vào thành phố Sievierodonetsk của Ukraine sau khi tuyên bố đã chiếm được trung tâm đường sắt của Liman gần đó.

Trong khi đó, trang ZN.ua đưa tin Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Malyar nói trận chiến giành quyền kiểm soát Liman vẫn tiếp tục.

Nga cũng tuyên bố đã sử dụng tên lửa để phá hủy các cơ quan chỉ huy của Ukraine ở Bakhmut và Soledar. Cả 2 thị trấn này đều nằm trên một con đường quan trọng kéo dài từ Lysychansk và Sievierodonetsk về phía tây nam.

Thống đốc Luhansk Serhiy Gaidai xác nhận quân đội Nga đã tiến vào Sievierodonetsk, thành phố lớn nhất ở Donbass lực lượng Ukraine còn kiểm soát. Ngoài ra, 90% tòa nhà tại đây đã bị hư hại, với 14 tòa nhà cao tầng bị phá hủy trong đợt pháo kích mới nhất.

Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine tuyên bố Ukraine đã đẩy lùi 8 cuộc tấn công ở Donetsk và Luhansk trong 24 giờ trước đó. Theo tuyên bố này, các cuộc tấn công của Nga, trong đó có tấn công bằng pháo binh trong khu vực Sievierodonetsk đã "không thành công”.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov cho biết Kyiv đã bắt đầu nhận các tên lửa chống hạm Harpoon từ Đan Mạch và pháo tự hành từ Mỹ.

Đan Mạch sẽ chuyển tên lửa chống hạm Harpoon tầm bắn 300 km cho Ukraine

Trong một đoạn clip công bố tối 28.5, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói ông mong đợi nhiều tin tốt liên quan đến các lô vũ khí được cung cấp trong tuần tới nhưng không công bố thêm chi tiết.

Cũng trong ngày 28.5, 3 nhà lãnh đạo Pháp, Đức và Nga đã có cuộc điện đàm liên quan đến các vấn đề ở Ukraine. Tổng thống Nga Vladimir Putin được cho là đã nói với 2 lãnh đạo Đức và Pháp rằng Moscow sẵn sàng thảo luận cách thức để nối lại vận chuyển ngũ cốc từ các cảng ở Biển Đen.

Liên quan đến vấn đề này, Thủ tướng Anh Boris Johnson khẳng định với Tổng thống Zelensky rằng các đối tác quốc tế đang tích cực làm việc để tìm cách tiếp tục xuất khẩu ngũ cốc từ Ukraine nhằm ngăn chặn khủng hoảng lương thực toàn cầu.

Trong một diễn biến liên quan, hãng tin TASS đưa tin một con tàu đã vào cảng Mariupol lần đầu tiên từ sau khi Nga nắm quyền kiểm soát cảng này nhằm chuyển hàng kim loại về phía đông cho Nga. Kyiv lên án động thái này là cướp bóc.

Theo tuyên bố của Điện Elysee, cũng trong cuộc điện đàm này, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Olaf Scholz thúc giục ông Putin trả tự do cho 2.500 binh sĩ Ukraine đã đầu hàng ở nhà máy thép Azovstal.

Liên quan đến các cuộc đàm phán hòa bình, cố vấn tổng thống Ukraine và nhà đàm phán Mykhailo Podolyak cho biết bất cứ thỏa thuận nào với Nga đều không thể tin tưởng và Moscow chỉ có thể được ngăn chặn bằng vũ lực. Trong khi đó, Điện Kremlin chỉ trích Kyiv gây gián đoạn đàm phán hòa bình.

Xem nhanh: Chiến dịch của Nga ngày 94, Ukraine hy vọng gì trước thực tế Donbass?
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.