Chiến sự chiều 17.3: Tên lửa Nga bắn trúng chốt quân sự Ukraine, đàm phán tiếp diễn

Văn Khoa
Văn Khoa
17/03/2022 18:23 GMT+7

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng vũ trang nước này đã phóng tên lửa vào một chốt quân sự ở miền tây Ukraine, trong khi Bộ Quốc phòng Anh đưa ra đánh giá mới về chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine.

Binh sĩ Ukraine kiểm tra khu vực gần một tòa nhà chung cư bị trúng mảnh vỡ từ tên lửa bị đánh chặn ở thủ đô Kyiv ngày 17.3

Reuters

Báo chí Nga hôm nay 17.3 dẫn lại thông báo từ Bộ Quốc phòng Nga cho hay những tên lửa chính xác đã bắn trúng một chốt quân sự ở thành phố Sarny thuộc tỉnh Rivne ở phía tây Ukraine vào ngày 16.3, phá hủy những cơ sở dự trữ tên lửa và đạn dược, theo Reuters.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Ukraine đối với tuyên bố trên của phía Nga. Trong khi đó, cơ quan tình trạng khẩn cấp Ukraine nói rằng một người thiệt mạng và 3 người bị thương khi mảnh vỡ từ tên lửa bị đánh chặn rơi trúng một tòa nhà chung cư ở thủ đô Kyiv trong hôm nay.

Tên lửa Nga bắn trúng chốt quân sự Ukraine

Anh đánh giá chiến dịch quân sự của Nga

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Anh hôm nay đánh giá chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine phần lớn dừng lại ở tất cả mặt trận, với các lực lượng Nga chịu tổn thất nặng và không tạo được bước tiến lớn trong những ngày qua, theo Reuters. Bộ Quốc phòng Anh còn đánh giá phía Ukraine vẫn kháng cự quyết liệt và kiểm soát phần lớn lãnh thổ. Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Nga.

Xem thêm: Bộ Quốc phòng Anh đánh giá ra sao chiến dịch quân sự của Nga?

Đàm phán tiếp diễn

Trong lúc giao tranh xảy ra, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm nay cho hay cuộc đàm phán Nga-Ukraine vẫn đang diễn ra theo hình thức trực tuyến, và hai bên đang bàn về những vấn đề quân sự, chính trị và nhân đạo, theo hãng tin Interfax.

Ngoài ra, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm nay nói rằng Nga đang dồn năng lượng vào các cuộc đàm phán về một thỏa thuận hòa bình với Ukraine, theo Reuters.

Tổng thống Putin: Nếu nghĩ Nga sẽ lùi bước là "không biết gì về lịch sử"

Xem thêm: Chiến sự đến chiều 16.3: Ukraine kỳ vọng vào đàm phán, Nga nêu điều kiện

Tổng thống Zelensky phát biểu trước quốc hội Đức

Trong bài phát biểu trực tuyến trước quốc hội Đức hôm nay, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi Đức hỗ trợ phá hủy một “bức tường” mới giữa tự do và không tự do ở châu Âu, theo AFP. “Đó không phải là một Bức tường Berlin mà là một Bức tường ở trung Âu giữa tự do và sự bó buộc và bức tường này ngày càng lớn với mỗi quả bom rơi xuống Ukraine”, ông Zelensky phát biểu trước các nghị sĩ Đức.

Xem thêm: Tổng thống Ukraine phát biểu trước quốc hội Mỹ

4 tàu đổ bộ Nga có thể đến Ukraine?

Bộ Quốc phòng Nhật Bản hôm nay cho hay đã phát hiện 4 tàu đổ bộ lớn của Nga chạy gần quần đảo của Nhật trong lúc đi về hướng tây và cho rằng số tàu này có thể đến Ukraine.

Một số hình ảnh về những tàu đổ bộ nói trên do Bộ Quốc phòng Nhật công bố cho thấy dường như xe tải quân sự đã được đưa lên một trong số tàu đó, theo Reuters.

Xem thêm: Nhật nói phát hiện 4 tàu đổ bộ Nga đi về hướng tây, có thể đến Ukraine

Nhiều nước kêu gọi HĐBA họp khẩn

AFP dẫn lời các nguồn tin ngoại giao cho biết Mỹ, Anh, Pháp, Albania, Na Uy và Ireland đã yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc họp khẩn vào ngày 17.3 vì tình hình nhân đạo ngày càng xấu đi ở Ukraine.

"Nga đang phạm tội ác chiến tranh và nhắm vào dân thường. Hành động quân sự của Nga ở Ukraine là một mối đe dọa đối với tất cả chúng ta", phái đoàn ngoại giao Anh tại Liên Hiệp Quốc viết trên tài khoản Twitter của mình hôm 16.3. Nga luôn phủ nhận nước này nhắm vào các mục tiêu dân sự ở Ukraine.

Xem thêm: Nhiều nước kêu gọi HĐBA họp khẩn vì tình hình nhân đạo ở Ukraine

Xem nhanh: Sau 3 tuần, tình hình Nga-Ukraine xuất hiện dấu hiệu nhượng bộ trong đàm phán

24 giờ căng thẳng đến Kyiv của thủ tướng 3 nước

Đài CNN ngày 17.3 dẫn lời Chủ tịch Tập đoàn Đường sắt Ukraine Oleksandr Kamyshin kể về chuyến đi đầy căng thẳng của lãnh đạo 3 nước Đông Âu đến thủ đô Kyiv của Ukraine hôm 15.3 nhằm thể hiện sự ủng hộ đối với nước này, nơi Nga đang tiến hành chiến dịch quân sự.

Sáng hôm đó, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki, Thủ tướng Slovenian Janez Jansa và Thủ tướng Cộng hòa Czech Petr Fiala khởi hành đến Kyiv và gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Xem thêm: Hé lộ về 24 giờ căng thẳng đến Kyiv của thủ tướng 3 nước Đông Âu

Mỹ, đồng minh lập nhóm 'truy lùng' tài sản tài phiệt Nga

Cũng theo AFP, Mỹ và các đồng minh ngày 16.3 lập nhóm đặc nhiệm đa phương nhằm đối phó các oligarch, tức nhóm quyền lợi thao túng ở Nga, bao gồm việc hợp tác về tịch thu, phong tỏa tài sản trong bối cảnh phương Tây gia tăng áp lực đối với Moscow. Lực lượng mới cũng sẽ đối phó những cá nhân, tổ chức vi phạm các lệnh cấm vận đối với Nga.

Xem thêm: Mỹ, đồng minh lập nhóm đặc nhiệm 'truy lùng' tài sản tài phiệt Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.