Bộ Quốc phòng Anh đánh giá ra sao chiến dịch quân sự của Nga?

Văn Khoa
Văn Khoa
10/03/2022 16:10 GMT+7

Bộ Quốc phòng Anh vừa ra đưa đánh giá mới về chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, khi chiến dịch này bước sang ngày thứ 15.

Binh sĩ Ukraine chĩa súng về phía lực lượng Nga ở thành phố Brovary, phía đông thủ đô Kyiv ngày 9.3

AFP

Trong một tuyên bố hôm nay 10.3, Bộ Quốc phòng Anh đánh giá đội quân lớn của Nga ở phía tây bắc thủ đô Kyiv của Ukraine trong hơn một tuần qua không có tiến triển nhiều trên thực địa và đang tiếp tục chịu tổn thất.

Bộ Quốc phòng Anh cho rằng khi thương vong tăng lên, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ buộc phải bù đắp bằng cách bổ sung thêm lực lượng và những nguồn lực khác.

Bộ này còn nói rằng có sự giảm đáng chú ý trong hoạt động trên không của Nga trên bầu trời Ukraine trong những ngày gần đây, theo Reuters.

Bộ Quốc phòng Anh: lực lượng Nga tiếp tục chịu tổn thất

Hôm 9.3, một quan chức Mỹ ước tính 5.000-6.000 binh sĩ Nga có thể đã tử trận chỉ trong 2 tuần Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine, từ ngày 24.2, nhưng nhấn mạnh con số thực tế có thể gần 3.500, theo Đài CBS. Vị quan chức này còn ước tính phía Ukraine đã mất 2.000-4.000 binh sĩ.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Nga đối với đánh giá của phía Anh cũng như ước tính thương vong của vị quan chức Mỹ. Hôm 2.3, Bộ Quốc phòng Nga thông báo có 498 binh sĩ thiệt mạng và gần 1.600 binh sĩ bị thương trong chiến dịch quân sự ở Ukraine, theo Đài RT.

Hôm 9.3, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố các lực lượng nước này đã phá hủy 2.814 vị trí thuộc cơ sở hạ tầng quân sự Ukraine, trong đó có 139 hệ thống tên lửa S-300, Buk M-1 và S-125, 84 chốt radar phòng không, 974 xe tăng và xe bọc thép tác chiến khác, 104 bệ phóng rốc két, 359 khẩu pháo và 97 máy bay không người lái, theo hãng tin Interfax.

Kyiv căng mình chờ đợi giờ súng nổ

Xem thêm về tình hình Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.