Mỹ - Nga cáo buộc nhau về vũ khí sinh học Ukraine, xe tăng Nga tiến sát Kyiv

10/03/2022 08:15 GMT+7

Hôm 10.3 (giờ Việt Nam), Nhà Trắng bác bỏ cáo buộc của Nga cho rằng Mỹ ủng hộ chương trình vũ khí sinh học ở Ukraine, đồng thời nghi ngờ đây là dấu hiệu cho thấy Moscow chuẩn bị sử dụng dòng vũ khí này.

Xe tăng Nga đến gần Kyiv hôm 7.3

afp

Trong một loạt tweet trên tài khoản Twitter, thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki bác bỏ sự can dự của Mỹ đối với các phòng thí nghiệm vũ khí sinh học và chương trình phát triển vũ khí hóa học ở Ukraine, theo Reuters.

Thay vào đó, bà Psaki cho rằng có thể Nga đang “trải đường” cho việc sử dụng vũ khí hóa học hoặc sinh học trên lãnh thổ láng giềng, “hoặc tìm cách dựng chuyện đổ lỗi cho Mỹ để chính mình sử dụng những dòng vũ khí đó (ở Ukraine)”.

Còn người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price nói: “Điện Kremlin cố tình gieo rắc thông tin dối trá cho rằng Mỹ và Ukraine đang triển khai các hoạt động liên quan vũ khí sinh hóa tại Ukraine”.

Theo trợ lý báo chí Nhà Trắng Psaki, Mỹ “cũng đã thấy giới chức Trung Quốc lặp lại những thuyết âm mưu này”.

Sáng 10.3: quân Nga tiến sát thủ đô Ukraine

Ngày 6.3, trên Twitter, Bộ Ngoại giao Nga cho biết lực lượng nước này đã thu thập được chứng cứ cho thấy chính quyền Kyiv đang tìm cách xóa dấu vết về sự tồn tại của chương trình vũ khí sinh học ở Ukraine, mà theo Moscow là do Mỹ tài trợ.

Mỹ lo Nga kiểm soát được các cơ sở nghiên cứu sinh học của Ukraine

Theo những bài báo do truyền thông Nga đăng tải, Cơ quan Giảm Nguy cơ Quân sự trực thuộc Lầu Năm Góc đã can dự vào hoạt động của hơn 30 phòng thí nghiệm sinh học trên khắp lãnh thổ Ukraine.

Kế đến, Hoàn Cầu thời báo dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên kêu gọi Mỹ hãy làm rõ hoạt động sinh học quân sự trên lãnh thổ nước này cũng như trên toàn cầu.

Đến ngày 8.3, Mỹ nói đang hợp tác với Ukraine nhằm ngăn chặn lực lượng Nga kiểm soát vật liệu nghiên cứu sinh học ở Ukraine.

Trong một diễn biến liên quan, Hãng tin AFP dẫn các nguồn tin cho biết lực lượng Nga đã tiến thêm hơn 80 km ở mặt trận đông bắc và đang tiến gần thủ đô Kyiv.

Đức thông báo không gửi chiến đấu cơ cho Ukraine

Tại một chốt chặn trên đường cao tốc ở phía đông bắc Kyiv, một sĩ quan Ukraine hôm 10.3 cho hay xe tăng Nga đang ở cách đó 2 km. Đến thời điểm này, các xe tăng Nga chỉ cách phạm vi thủ đô Ukraine vài km.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.