Chiến sự đến chiều 21.6: Nga ‘phát động cuộc tấn công lớn’, một người Mỹ chết

Văn Khoa
Văn Khoa
21/06/2022 18:15 GMT+7

Ukraine hôm nay 21.6 thừa nhận những khó khăn trong cuộc chiến ở miền đông khi lực lượng Nga tái tập hợp sau khi gia tăng sức ép và tiến quân ở hai thành phố Severodonetsk và Lysychansk thuộc thành tỉnh Luhansk.

Tỉnh trưởng Luhansk Serhiy Gaidai nói rằng lực lượng Nga đã phát động một cuộc tấn công lớn và giành được quyền kiểm soát thêm một số khu vực trong ngày 20.6, theo Reuters. Ông Gaidai cho hay lực lượng Nga đang kiểm soát gần hết Severodonetsk, và con đường kết nối Severodonetsk và Lysychansk với thành phố Bakhmut thuộc tỉnh láng giềng Donetsk đang bị dội pháo liên tục.

Thành viên của lực lượng thân Nga lái xe chiến đấu bộ binh ở tỉnh Luhansk

Reuters

Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky dự đoán lực lượng Nga sẽ đẩy mạnh các cuộc tấn công trước thềm hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) vào ngày 26-27.6. Ông nói rằng lực lượng Ukraine đang gặp khó khăn trong cuộc chiến ở hai thành phố Severodonetsk và Lysychansk, nhưng nhấn mạnh Ukraine có nhiều người chiến đấu kiên cường.

Ukraine nói chiến hạm Nga chuẩn bị tập kích tên lửa quy mô lớn

Xem thêm: Chiến sự Ukraine leo thang trước Hội nghị thượng đỉnh EU

Tuần quyết định trận chiến ở Severodonetsk?

Viện nghiên cứu chiến tranh (ISW, Mỹ) ngày 20.6 dự đoán tuần tới sẽ mang tính quyết định trong trận chiến ở Severodonetsk, theo trang tin The Kyiv Independent. ISW dẫn lời giới chức Ukraine trong đánh giá mới nhất cho rằng các lực lượng Nga và khí tài đang được tập trung để tiến hành cuộc tiến quân cuối cùng ở Severodonetsk. Cũng theo ISW, lực lượng Nga cũng sẽ gặp nhiều khó khăn tại những vùng lãnh thổ đang kiểm soát do gặp sự kháng cự liên tục của lực lượng Ukraine.

Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Anh hôm nay đánh giá việc Ukraine tuyên bố đã sử dụng thành công tên lửa chống hạm Harpoon do phương Tây cung cấp để phá hủy một tàu hải quân Nga thực hiện sứ mệnh tiếp tế cho thấy Moscow gặp khó khăn trong việc tăng cường vũ khí và nhân lực cho lực lượng Nga đang kiểm soát đảo Rắn ở biển Đen, theo The Kyiv Independent.

Nhà báo Nga bán huy chương Nobel Hòa bình để giúp đỡ trẻ em Ukraine

Xem thêm: Quan chức Mỹ xác nhận Ukraine tấn công tàu hải quân Nga bằng tên lửa Harpoon

Một công dân Mỹ chết trong giao tranh ở Ukraine

Bộ Ngoại giao Mỹ mới đây xác nhận một công dân nước này đã thiệt mạng trong lúc giao tranh ở Ukraine trong tháng rồi, sau khi người này cùng hàng ngàn người nước ngoài đến chiến đấu cùng quân đội Ukraine.

Ông Stephen Zabielski (52 tuổi) thiệt mạng trong lúc tham chiến ở Ukraine vào ngày 15.5, theo cáo phó được đăng trên báo The Recorder. Báo chí Mỹ đăng tin về cái chết của ông Zabielsk hôm 20.6.

Trong một thông báo, một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ đã xác nhận về cái chết của ông Zabielski và cho hay bộ này đang liên lạc với gia đình của ông Zabielski và cung cấp mọi sự hỗ trợ cần thiết.

Điện Kremlin nói gì về hai 'lính đánh thuê' Mỹ bị bắt ở Ukraine?

Xem thêm: Một công dân Mỹ chết trong giao tranh ở Ukraine, Washington lại cảnh báo

Điện Kremlin nói gì về hai 'lính đánh thuê' Mỹ bị lực lượng Nga bắt ở Ukraine?

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 20.6 nói rằng hai người Mỹ bị bắt ở Ukraine trong lúc chiến đấu cùng với quân đội Ukraine “gây nguy hiểm” cho binh sĩ Nga và phải “chịu trách nhiệm cho những tội ác đó”.

Ông Peskov có phát ngôn như trên trong cuộc trả lời phỏng vấn với đài NBC News (Mỹ), đánh dấu lần đầu tiên Điện Kremlin bình luận về vụ hai cựu chiến binh Mỹ, Alexander Drueke và Andy Huynh, bị lực lượng Nga bắt giữ ở Ukraine, theo AFP.

“Họ là lính đánh thuê và họ dính vào những hoạt động phi pháp trên lãnh thổ Ukraine. Họ liên quan đến việc khai hỏa và nã pháo vào quân nhân của chúng tôi, gây nguy hiểm cho sinh mạng của họ”, ông Peskov nói với NBC News.

Xem thêm: Điện Kremlin nói gì về hai 'lính đánh thuê' Mỹ bị lực lượng Nga bắt ở Ukraine?

Nghị sĩ nói Nga sẽ trả đũa sau khi tên lửa Ukraine bắn trúng giàn khoan ở biển Đen

Thủ tướng Đức nghĩ Tổng thống Putin muốn gì?

Thủ tướng Đức Olaf Scholz ngày 20.6 chia sẻ suy nghĩ của ông về điều Tổng thống Nga Vladimir Putin mong muốn, trong bối cảnh Nga đang tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn với báo Munchner Merkur về việc liệu Tổng thống Putin có chấp nhận Ukraine xích lại gần Liên minh châu Âu (EU) hay không, Thủ tướng Scholz cho rằng Tổng thống Putin muốn áp dụng lại chính sách “phạm vi ảnh hưởng”, nhưng nhà lãnh đạo Nga sẽ không thành công, theo Đài RT.

Khái niệm “phạm vi ảnh hưởng” thường được sử dụng liên quan đến thời Chiến tranh lạnh, khi hai cường quốc, Mỹ và Liên Xô, áp dụng ảnh hưởng lên nhiều khu vực khác nhau của thế giới.

Xem thêm: Thủ tướng Đức nghĩ Tổng thống Putin muốn gì?

Giới chức EU đồng ý cấp "tình trạng ứng viên" cho Ukraine

Giới chức Liên minh châu Âu (EU) ngày 21.6 cho hay không có sự phản đối trong liên minh về việc cấp “tình trạng ứng viên” cho Ukraine, theo AFP.

Thông tin trên được đưa ra trước thềm hội nghị thượng đỉnh EU diễn ra vào ngày 26 và 27.6.

Chiến dịch quân sự tại Ukraine đe doạ an ninh lương thực toàn cầu

Hồi tuần trước, lãnh đạo Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã thông báo giới thiệu Ukraine và nước láng giềng Moldova được xem là ứng cử viên EU.

Xem thêm: Phương Tây ủng hộ Ukraine vào EU nhưng vẫn không cung cấp chiến đấu cơ, xe tăng

Xem thêm tình hình chiến sự Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.