Chiến sự đến tối 1.5: Nga đánh 'rát' miền đông, chủ tịch hạ viện Mỹ đến Kyiv

01/05/2022 19:22 GMT+7

Nga đang bổ sung vũ khí trong nỗ lực đẩy mạnh các chiến dịch ở miền đông Ukraine, trong lúc những đợt tấn công bằng pháo hạng nặng vẫn tiếp tục ở các khu vực này.

Lính Ukraine tuần tra gần Sloviansk thuộc Donbass
afp/getty

Trang Facebook của đại tướng Valery Zaluzhny, Tổng tham mưu trưởng quân đội Ukraine, cập nhật thông tin mới nhất về các đợt pháo kích và không kích của lực lượng Nga tại nhiều khu vực, từ Kharkiv ở miền bắc đến Zaporizhzhia ở miền nam Ukraine.

Nga đẩy mạnh các đợt tấn công

Một trong những mục tiêu chính của quân Nga là thị trấn công nghiệp Sloviansk ở Donetsk, theo thông tin trên.

“Lực lượng đối địch liên tục được tăng cường. Tối đa 300 vũ khí và phương tiện quân sự được chuyển đến”, bên cạnh các vũ khí phòng không, Tổng tham mưu trưởng quân đội Ukraine cho hay.

Nga nói phá hủy vũ khí phương Tây tiếp tế, dân thường bắt đầu sơ tán khỏi nhà máy Azovstal

Cũng theo báo cáo, lực lượng Nga tìm cách chọc thủng các hàng rào phòng thủ của Ukraine xung quanh Olenivka thuộc Donetsk. Tính đến tối 1.5 (giờ Việt Nam), Ukraine cho hay đã đẩy lùi 9 đợt tấn công của quân Nga.

Trong khi đó, vùng Luhansk cũng hứng chịu các đợt dội pháo hạng nặng. Severodonetsk và Lysychansk vẫn chống cự được 6 đợt tấn công tại mỗi thị trấn trong ngày.

Ở miền nam Ukraine, lực lượng Nga tìm cách thiết lập quyền kiểm soát hoàn toàn khu vực Kherson và chuẩn bị các đợt tấn công mới nhằm vào những thành phố như Mykolaiv và Kryvyi Rih.

Sputnik cũng dẫn thông tin cập nhật của Bộ Quốc phòng Nga về chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Theo đó, các tên lửa Onyx của Nga đã phá huỷ nhà kho chứa vũ khí, đạn dược đến từ Mỹ và châu Âu tập kết gần Odessa. Ukraine cho biết Nga đã phá huỷ một đường băng của sân bay chính ở Odessa.

Người dân Mariupol: 'Cứ như phim tận thế'!

Hệ thống phòng không Nga bắn hạ 2 tiêm kích Su-24M của Ukraine, cũng như vô hiệu hoá 12 máy bay không người lái và đánh chặn thành công 2 tên lửa Tochka U của đối phương.

Cùng ngày, lực lượng hàng không vũ trụ Nga phóng tên lửa nhằm vào 7 mục tiêu quân sự, bao gồm kho đạn dược, pháo, tên lửa các loại.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tiếp Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi ở Kyiv

văn phòng báo chí tổng thống ukraine

Chủ tịch hạ viện Mỹ bí mật đến Kyiv

Chiều 1.5, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết đã hội đàm với Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi ở Kyiv, đồng thời ông cũng chia sẻ trên Twitter video clip về chuyến thăm của nữ chính khách quyền lực của Mỹ.

Đồng thời, bà Pelosi cũng xác nhận đến Kyiv nhằm gửi thông điệp “đanh thép” cho Nga. “Phái đoàn của chúng tôi đến Kyiv để gửi thông điệp không thể nhầm lẫn và mạnh mẽ cho toàn thế giới: người Mỹ sát cánh với nhân dân Ukraine”, Reuters dẫn thông báo từ văn phòng chủ tịch hạ viện Mỹ.

Trước lời yêu cầu của Tổng thống Zelensky về việc Ukraine rất cần viện trợ nhân đạo, an ninh lẫn kinh tế từ phương Tây, bà Pelosi khẳng định chính quyền Kyiv sẽ sớm nhận được các khoản viện trợ tiếp theo của Mỹ.

Xem thêm: Chủ tịch hạ viện Mỹ đã bí mật tới Kyiv gặp Tổng thống Ukraine

Nhà máy lọc dầu và khí đốt của Gazprom gần Moscow
afp/getty

Đến lượt Phần Lan chuẩn bị cắt khí đốt Nga?

Phần Lan đang chuẩn bị các bước cần thiết để sẵn sàng ngừng tiếp nhận khí đốt từ Nga vào tháng 5, theo báo Helsingin Sanomat và Hãng thông tấn TASS đưa tin hôm 1.5.

Giới chức Phần Lan cho biết nếu thiếu nguồn cung từ Nga, nước này cần phải tìm kiếm những nguồn cung khác, chẳng hạn như đường ống Baltic Connector, hoặc giảm hoạt động sản xuất.

Phần Lan sẽ là nước kế tiếp ngừng nhập khí đốt Nga?

Xem thêm: Đến lượt Phần Lan chuẩn bị ngưng nhập khẩu khí đốt Nga?

Trong một diễn biến liên quan, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden muốn nới lỏng quy định để các quan chức dễ dàng hơn khi quyết định sử dụng tài sản Nga bị phong tỏa hay bị tịch thu.

Tài sản bị tịch thu, gồm bất động sản, du thuyền… sẽ được bán đi để bù đắp những thiệt hại mà chiến dịch quân sự của Nga gây ra tại Ukraine, theo kế hoạch của Washington.

Tuy nhiên, việc tịch thu tài sản chắc chắn sẽ gây ra nhiều vụ kiện tụng trong tương lai.

Xem thêm: Mỹ muốn tịch thu tài sản tài phiệt Nga: Không dễ về pháp lý

Trong khi đó, Chủ tịch Duma Quốc gia Nga ngày 1.5 nói Moscow có thể thu giữ tài sản trên đất Nga của những quốc gia “thù địch” để trả đũa việc Mỹ đề xuất bán tài sản của các nhà tài phiệt Nga nhằm hỗ trợ cho Ukraine.

Người giàu Nga muốn "đổi nhà" London lấy Dubai để né cấm vận

Xem thêm: Hạ viện Nga dọa thu giữ tài sản của quốc gia 'thù địch' để trả đũa

Xem thêm tình hình chiến sự Ukraine

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.