Chiến sự đến tối 18.1: Trực thăng rơi khi chở bộ trưởng, thứ trưởng ra tiền tuyến

18/01/2023 18:40 GMT+7

Văn phòng tổng thống Ukraine xác nhận ít nhất 18 người, trong đó có Bộ trưởng Nội vụ Denys Monastyrskiy, Thứ trưởng Yevhen Yenin, thiệt mạng khi trực thăng chở họ rơi sát trường mầm non ở Brovary, ngoại ô Kyiv.

Hiện trường trực thăng rơi

afp

Trực thăng rơi sát trường mầm non

Brovary là vùng ngoại ô phía đông thủ đô Kyiv, với dân số khoảng 109.000. Đến tối 18.1 (giờ Việt Nam), ít nhất 18 nạn nhân đã được xác định danh tính. Trong số này, toàn bộ 9 người trên trực thăng, bao gồm Bộ trưởng Nội vụ Denys Monastyrskiy, Thứ trưởng Yevhen Yenin, Thư ký bộ trưởng Yuriy Lubkovych, đều thiệt mạng.

Khoảng 9 nạn nhân là người địa phương đang đưa con đến trường mẫu giáo và một số trẻ em, theo thông tin từ Văn phòng tổng thống Ukraine.

Bộ trưởng Nội vụ Denys Monastyrskiy

Bộ Nội vụ

Tuy nhiên, ông Oleksiy Kuleba, người đứng đầu chính quyền quân sự vùng Kyiv, cảnh báo số nạn nhân có thể gia tăng. “Hiện chưa có thông tin về số trẻ em mất tích”, Reuters dẫn lời ông Kuleba. Ông cho hay “việc nhận dạng các nạn nhân đang được triển khai. Các phụ huynh đang đến hiện trường, danh sách nạn nhân đang được thành lập”.

Xem nhanh: Chiến dịch quân sự Nga ở Ukraine có diễn biến gì nóng?

Chưa rõ nguyên nhân trực thăng rơi.

Lithuania chắc chắn xe tăng của phương Tây sẽ đến Ukraine

Cùng ngày, Ngoại trưởng Lithuania Gabrielius Landsbergis trả lời phỏng vấn Reuters rằng ông tự tin các dòng xe tăng chủ lực trên chiến trường sẽ được chuyển giao cho chính quyền Kyiv. Tuy nhiên, phương Tây phải tăng cường hỗ trợ hơn nữa nếu muốn Ukraine giành chiến thắng trước Nga.

Sau khi chính quyền London tuyên bố sẽ chuyển giao xe tăng Challenger cho Kyiv, ông Landsbergis cho rằng những nước khác sẽ nhanh chóng tiếp nối hành động của Anh.

Các đồng minh phương Tây sẽ tập trung tại căn cứ không quân Mỹ ở Ramstein (Đức) hôm 20.1 để đưa ra những cam kết viện trợ vũ khí cho Ukraine.

Sau gần 1 năm chiến sự, Mỹ và phương Tây bắt đầu chuyển xe tăng cho Ukraine

Sự chú ý đang tập trung vào Đức, nước có quyền phủ quyết bất kỳ việc chuyển giao nào liên quan đến Leopard, dòng xe tăng được sử dụng rộng rãi trong các quân đội châu Âu và hiện phù hợp nhất với nhu cầu của Ukraine.

Berlin cho hay quyết định về khả năng viện trợ xe tăng cho Ukraine sẽ nằm trong danh sách nghị trình đầu tiên của tân Bộ trưởng Quốc phòng Boris Pistorius.

Trong một diễn biến liên quan, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov cho biết thời gian huấn luyện cho các binh sĩ vận hành hệ thống phòng không Patriot sẽ kéo dài 10 tuần.

Hôm 18.1, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre xác nhận sẽ tiếp tục cung cấp hệ thống phòng không phù hợp cho Ukraine đối phó Nga. Còn chính quyền Kyiv cho biết sẽ tiếp nhận Patriot từ Hà Lan.

Cựu ngoại trưởng Mỹ phát biểu tại Diễn Kinh tế Thế giới tại Davos hôm 17.1

AFP

Ông Kissinger điều chỉnh kế hoạch hòa bình cho Ukraine

Phát biểu trực tuyến trước Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos hôm 17.1, cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger cho rằng sự trung lập của Ukraine “giờ đây không còn có ý nghĩa” trong bối cảnh hiện tại, nhưng ông vẫn kiên trì phải đối thoại với Nga.

Cựu ngoại trưởng Mỹ Kissinger ủng hộ Ukraine gia nhập NATO

Trong bài phát biểu hôm 17.1, ông đầu tiên bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với Tổng thống Volodymyr Zelensky và sự anh dũng của người dân Ukraine, trước khi một lần nữa đề xuất nghị trình hòa bình như năm ngoái, nhưng có sự điều chỉnh.

“Trước khi chiến sự nổ ra, tôi phản đối NATO kết nạp Ukraine, vì tôi lo ngại rằng động thái này có thể kéo theo quá trình như chúng ta đang chứng kiến”, ông nói. “Giờ đây, quá trình đó đã đến mức độ như hiện tại, ý tưởng về một Ukraine trung lập trong hoàn cảnh này không còn có ý nghĩa”, nhà cựu ngoại giao Mỹ nhấn mạnh.

Theo quan điểm của ông Kissinger, cách thức ngăn chặn cuộc xung đột leo thang hiện giống như điều mà Kyiv, Mỹ và các đồng minh đang thực hiện: yêu cầu Nga rút quân, trong khi viện trợ quân sự và tài chính cho Ukraine, đồng thời duy trì “các lệnh cấm vận và những áp lực khác” đối với Moscow.

Phương Tây cũng nên tỏ thái độ chào đón sự quay lại của Nga, nếu Moscow đáp ứng những điều kiện cần thiết để tham gia với tư cách thành viên trong các qui trình của châu Âu.

Campuchia giúp Ukraine đào tạo chuyên gia rà phá bom mìn

Xem thêm: Cựu ngoại trưởng Mỹ Kissinger ủng hộ Ukraine gia nhập NATO

Xem thêm tình hình chiến sự:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.