Chiến sự đến tối 20.4: Tổng thư ký NATO thăm Kyiv, Ukraine nhận thêm nhiều viện trợ

20/04/2023 18:15 GMT+7

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã bất ngờ đến thăm Ukraine sau khi Mỹ công bố gói viện trợ mới trị giá 325 triệu USD cho Kyiv.

Chiến sự đến tối 20.4: Tổng thư ký NATO thăm Kyiv, Ukraine nhận thêm nhiều viện trợ - Ảnh 1.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tại nơi trưng bày xe tăng Nga bị phá hủy tại Kyiv ngày 20.4

REUTERS

Vulhedar hứng một loạt cuộc tấn công

Theo CNN, Nga đã thực hiện 30 cuộc tấn công vào thị trấn Vulhedar ở miền đông Ukraine, khi cuộc xung đột ở khu vực Donetsk leo thang khốc liệt. Tỉnh trưởng Pavlo Kyrylenko của Donetsk ngày 20.4 cho biết một người đã thiệt mạng tại thị trấn Kostiantynivka.

Ông Kyrylenko nói 2 tòa nhà 2 tầng, 8 ngôi nhà, 8 ô tô và một trường học ở Viroliubivka đã bị hư hại do các cuộc tấn công bằng tên lửa và pháo kích của Nga. Hai ngôi nhà bị hư hại ở thị trấn Toretsk. Các cộng đồng ở ngoại ô Chasiv Yar và Soledar cũng bị bắn phá.

Xem nhanh: Chiến dịch quân sự Nga ở Ukraine ngày 420 có gì nóng?

Con số thương vong do các cuộc tấn công ở Vulhedar hiện chưa được xác định. Chưa có trường hợp tử vong nào được báo cáo ở Novoukrainka, nơi cũng bị tấn công, ông Kyrylenko nói thêm.

Nga chưa bình luận về các thông tin này.

Đan Mạch, Hà Lan sẽ gửi xe tăng cho Ukraine

Reuters đưa tin Đan Mạch và Hà Lan ngày 20.4 cho biết 2 nước này sẽ cùng gửi 14 xe tăng Leopard 2 cho Ukraine. Các xe tăng Leopard 2A4 được mua từ bên thứ ba và sẽ được tân trang lại. Số xe tăng này dự kiến được giao vào quý 1/2024, hai nước cho biết trong một tuyên bố chung.

"Điều vô cùng quan trọng đối với hy vọng về một châu Âu hòa bình và an toàn là chúng ta không để người Ukraine chiến đấu một mình", quyền Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Troels Lund Poulsen nói.

Gói viện trợ vũ khí mới của Mỹ cho Ukraine không có nhiều đạn dược?

Vào tháng 2, Đan Mạch, Đức và Hà Lan cũng tuyên bố sẽ tập hợp các nguồn lực để khôi phục ít nhất 100 xe tăng Leopard 1 cũ và cung cấp chúng cho Ukraine trong năm nay và năm tới.

Mỹ cung cấp gói viện trợ mới cho Ukraine

Theo Reuters, chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 19.4 đã công bố khoản viện trợ quân sự mới trị giá 325 triệu USD cho Ukraine để giúp quân đội nước này. Gói hỗ trợ mới bao gồm đạn dược bổ sung cho Hệ thống rốc két pháo binh cơ động cao (HIMARS), tên lửa tiên tiến và mìn chống tăng.

Đây là gói viện trợ an ninh thứ 36 dành cho Ukraine kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự vào tháng 2.2022 và nâng tổng số hỗ trợ quân sự của Washington cho Kyiv lên hơn 35,4 tỉ USD.

Ukraine yêu cầu phương Tây cung cấp tên lửa phòng không

"Gói hỗ trợ an ninh này bao gồm nhiều đạn dược hơn cho HIMARS và đạn pháo do Mỹ cung cấp, cũng như các hệ thống chống thiết giáp, vũ khí nhỏ, phương tiện hỗ trợ hậu cần và hỗ trợ bảo trì cần thiết để củng cố lực lượng phòng thủ của Ukraine trên chiến trường", Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tuyên bố.

Tổng thư ký NATO đến Ukraine

AP dẫn lời các nguồn tin cho biết Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg ngày 20.4 đã có chuyến thăm đầu tiên đến Ukraine kể từ khi xung đột nổ ra.

Theo phóng viên Reuters, ông Stoltenberg đã đến tưởng niệm những binh sĩ Ukraine tử trận và tham quan khu trưng bày các thiết bị quân sự Nga bị phá hủy tại một quảng trường trung tâm ở Kyiv. Hãng thông tấn Ukrinform của Ukraine cũng đã đưa tin về chuyến thăm của ông Stoltenberg.

Cuộc chiến của Mỹ để cắt dòng chảy chip xử lý đến Nga

Ông Stoltenberg đã đến Kyiv trước khi xung đột nổ ra, nhưng đây là chuyến thăm đầu tiên của ông trong thời chiến để nhấn mạnh các cam kết lâu dài của liên minh trong việc bảo vệ Ukraine.

Nga chưa phản ứng về chuyến thăm này.

Xem thêm: Tổng thư ký NATO bất ngờ thăm Ukraine

Vệt sáng bí ẩn khiến Ukraine kích hoạt cảnh báo không kích là gì?

The Kyiv Independent đưa tin Lãnh đạo Cơ quan Quản lý Quân sự Kyiv, ông Serhii Popko, cho biết một tia sáng chói được nhìn thấy trên bầu trời khu vực này vào cuối ngày 19.4 (giờ địa phương). Đây là một vệ tinh không gian của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) đang trong quá trình quay về trái đất.

Tranh cãi về vệt sáng kỳ lạ khiến Ukraine phải phát cảnh báo không kích

Ông Popko nói cảnh báo không kích đã được bật để cảnh báo người dân về các mảnh vỡ vệ tinh rơi xuống mặt đất. Ông giải thích rằng lực lượng phòng không Kyiv không tác động lên vật thể này. Trước đó, Cơ quan quản lý quân sự tỉnh Kyiv cho biết lực lượng phòng không đã phát hiện một mục tiêu trong khu vực và "sẵn sàng" bắn hạ nó nếu cần.

Xem thêm: Lời giải về vệt sáng khiến Ukraine kích hoạt cảnh báo không kích

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.