Chiến sự đến tối 27.10: Ukraine nói quân Nga pháo kích ‘như điên rồ’ tại Donbass

Khánh An
Khánh An
27/10/2022 18:49 GMT+7

Phía Ukraine cho hay giao tranh dữ dội nhất xảy ra gần Avdiivka và Bakhmut ở vùng Donbass, nơi hứng chịu đạn pháo Nga suốt nhiều ngày qua.

Một nhà máy bị trúng hỏa lực Nga vào ngày 27.10 tại Sloviansk, cách Bakhmut khoảng 45 km

reuters

Hãng Reuters ngày 27.10 dẫn lời Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho hay lực lượng của nước này tiếp tục chống đỡ hỏa lực dữ dội của Nga gần 2 thị trấn then chốt ở vùng Donbass.

Giao tranh dữ dội nhất xảy ra gần Avdiivka và Bakhmut. “Đây là nơi sự điên rồ của giới tướng lĩnh Nga thể hiện. Hết ngày này sang ngày khác, trong nhiều tháng, họ đẩy mọi người đến cái chết, tập trung dội pháo ở mức độ cao nhất”, ông Zelensky cho biết.

Bakhmut là thị trấn mà lực lượng lính đánh thuê của tổ chức Wagner đang đẩy mạnh nỗ lực nhằm tiến tới kiểm soát, do nằm trên tuyến đường chính dẫn đến những thành phố do Ukraine kiểm soát như Sloviansk và Kramatorsk.

Giao tranh ác liệt gần Bakhmut

Cố vấn Oleksiy Arestovych của ông Zelensky cho biết có ngày phía Nga tổ chức 8 đợt tấn công chỉ trong buổi sáng, nhưng đều bị đẩy lùi. Theo The Guardian, giới chức địa phương Ukraine còn cho hay hỏa lực của Nga đã dội đến tỉnh Kyiv và Zaporizhzhia nhưng chưa rõ thiệt hại. Phía Nga chưa bình luận về những thông tin trên của Ukraine.

Ở trận địa chính phía nam, quân Nga củng cố các vị trí ở thành phố Kherson trong lúc làn sóng di tản dân thường vẫn diễn ra. Ít nhất 70.000 người đã rời khỏi tỉnh Kherson trong vòng 1 tuần.

Theo Reuters, Ukraine đã tăng cường lực lượng ở phía bắc gần Belarus, nhằm đối phó bất cứ khả năng nào về việc Nga đưa quân sang biên giới.

Lời nhắn của ông Putin

Đài RT ngày 27.10 dẫn lời Tổng thống Umaro Mokhtar Sissoco Embalo của Cộng hòa Guinea-Bissau cho hay Tổng thống Nga Vladimir Putin nhờ ông chuyển thông điệp đến Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về tầm quan trọng của việc đối thoại trực tiếp giữa Moscow và Kyiv.

"Lời nhắn" mới mà Tổng thống Putin chuyển đến Tổng thống Zelensky là gì?

Ông Embalo phát biểu tại cuộc họp báo chung với Tổng thống Zelensky ở Kyiv, một ngày sau khi ông gặp Tổng thống Putin.

“Người anh em thân mến của tôi, hôm qua tôi đã ở Nga với Tổng thống Putin, ông ấy nhờ tôi chuyển thông điệp đến bạn, nói chuyện với bạn, với suy nghĩ rằng một cuộc đối thoại trực tiếp là rất quan trọng đối với tương lai hành động chung của chúng ta”, theo Tổng thống Embalo.

Hãng Sputnik sau đó dẫn lời phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho hay Tổng thống Putin không đưa ra tuyên bố cụ thể nào. “Không có tuyên bố cụ thể nào trong trường hợp này, không có trao đổi nào về điều đó”, ông Peskov khẳng định.

Xem thêm: Tổng thống Nga Putin có 'lời nhắn' mới nhất đến Tổng thống Ukraine Zelensky

Nga dọa nhắm đến vệ tinh thương mại phương Tây

Hãng Reuters ngày 27.10 dẫn lời một quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Nga cho biết những vệ tinh thương mại của Mỹ và đồng minh có thể trở thành mục tiêu hợp pháp của Nga nếu các nước này tham gia vào chiến sự ở Ukraine.

Ông Konstantin Vorontsov, Phó cục trưởng Cục giải trừ và kiểm soát vũ khí thuộc Bộ Ngoại giao Nga, phát biểu với Liên Hiệp Quốc rằng Mỹ và các đồng minh tìm cách dùng không gian để củng cố sự vượt trội của phương Tây.

Xem nhanh: Chiến dịch quânn sự Nga ở Ukraine ngày 245 có diễn biến gì nóng?

Ông cảnh báo rằng việc sử dụng những vệ tinh của phương Tây nhằm hỗ trợ nỗ lực của Ukraine là “một xu hướng cực kỳ nguy hiểm”.

“Những hạ tầng hầu như về dân sự có thể là mục tiêu hợp pháp của việc tấn công đáp trả. Chúng tôi đang nói về sự liên can của những thành phần hạ tầng không gian dân sự, bao gồm thương mại, của Mỹ và các đồng minh trong xung đột vũ trang”, ông phát biểu và cho rằng việc phương Tây sử dụng các vệ tinh này để hỗ trợ Ukraine là “sự khiêu khích”.

Ưu thế của vũ khí phương Tây?

Trang Defense News ngày 26.10 dẫn lời tướng Không quân Đức Chris Badia nhận định rằng diễn biến chiến sự ở Ukraine cho thấy công nghệ phương Tây hiệu quả và giúp đem lại lợi thế ra sao.

“Chiến sự ở Ukraine cho chúng ta thấy một điều rằng công nghệ phương Tây là then chốt”, ông phát biểu tại một hội thảo ở Washington D.C. (Mỹ) hôm 25.10. Tướng Badia là phó tư lệnh quân đội liên minh tối cao NATO.

Mỹ đã cam kết viện trợ an ninh hơn 20,3 tỉ USD cho Ukraine kể từ năm 2014, trong đó có 17,6 tỉ USD kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự từ ngày 24.2.

Các thiết bị liên quan của Mỹ gồm hệ thống phòng không Stinger, tên lửa Javelin, pháo, máy bay không người lái (UAV), tàu phòng vệ cận bờ không người lái, xe chiến thuật, trực thăng, thiết bị gây nhiễu điện tử, radar, súng cối, súng phóng lựu, vũ khí nhỏ, đạn dược và đồ bảo hộ cá nhân.

Chiến sự ở Ukraine chứng tỏ ưu thế của công nghệ phương Tây trước vũ khí Nga?

Xem thêm: Chiến sự ở Ukraine cho thấy ưu thế của vũ khí phương Tây?

Châu Âu lo Mỹ giảm viện trợ Ukraine

Những đồng minh Mỹ ở châu Âu đang ngày càng lo ngại rằng mặt trận thống nhất của phương Tây nhằm đối phó chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine sẽ nhanh chóng mất kết nối trong thời gian tới.

Khả năng trên được đặt ra nếu đảng Cộng hòa giành thắng lợi trong cuộc bầu cử quốc hội giữa kỳ tại Mỹ vào ngày 8.11, tạo lợi thế cho Tổng thống Nga Vladimir Putin ngay khi Ukraine bắt đầu đạt được tiến triển trên chiến trường, theo tờ The Washington Post ngày 26.10.

Xem thêm: Châu Âu lo mặt trận thống nhất ủng hộ Ukraine sẽ lung lay ngay từ Mỹ

Giám đốc CIA đến Kyiv

CNN ngày 27.10 dẫn 2 nguồn thạo tin cho biết Giám đốc CIA William Burns đã đến Ukraine trong tháng 10 để gặp Tổng thống Volodymyr Zelensky và các quan chức khác khi cuộc chiến có vẻ sẽ kéo dài sang năm thứ 2.

Giám đốc CIA bí mật thăm Kyiv làm gì?

Một quan chức Mỹ cho biết trong chuyến thăm, ông Burns đã tăng cường cam kết của Mỹ trong việc hỗ trợ Ukraine chống Nga, gồm việc tiếp tục chia sẻ tình báo.

Xem thêm: Giám đốc CIA bí mật thăm Kyiv

Quân đội Thụy Điển điều tra sự cố đường ống Nord Stream

Lực lượng Vũ trang Thụy Điển ngày 26.10 cho biết họ đang trở lại khu vực rò rỉ đường ống dẫn khí Nord Stream tại phía nam biển Baltic để điều tra thêm về nghi vấn vụ nổ.

Những điểm rò rỉ này được phát hiện vào tháng trước tại vùng đặc quyền kinh tế Đan Mạch và Thụy Điển. Lãnh đạo nhiều nước cho rằng đó là hành vi phá hoại nhưng không nói ai chịu trách nhiệm.

Quân đội Thụy Điển đưa tàu quét mìn điều tra các điểm rò rỉ đường ống Nord Stream

Theo Reuters, cảnh sát và các công tố viên Thụy Điển mới đây khép lại cuộc điều tra hiện trường với sự giúp đỡ của hải quân và lực lượng tuần duyên. Thụy Điển và Đan Mạch đều kết luận rằng 4 vụ rò rỉ gây ra bởi các vụ nổ.

“Lực lượng Vũ trang Thụy Điển trong tuần này đang tiến hành khảo sát đáy biển tại những điểm rò rì bằng tàu quét mìn. Cuộc điều tra được tiến hành theo ý định của chúng tôi và không nằm trong cuộc điều tra của cảnh sát”, theo Lực lượng Vũ trang Thụy Điển.

Xem thêm: Quân đội Thụy Điển đưa tàu quét mìn điều tra các điểm rò rỉ đường ống Nord Stream

Xem thêm diễn biến xung đột Nga - Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.