Chiến sự đến tối 6.9: Ngoại trưởng Mỹ thăm Ukraine; Nga rút lui chiến thuật tại Robotyne

06/09/2023 18:55 GMT+7

Chuyến thăm bất ngờ của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken được cho là nhằm công bố gói viện trợ mới giữa lúc cuộc phản công của Ukraine gặp khó khăn.

Odessa, Kyiv bị tấn công ồ ạt trong đêm

Quân đội Ukraine ngày 6.9 thông báo Nga đã không kích thủ đô Kyiv và tỉnh Odessa ở miền nam vào lúc đầu ngày, theo Reuters. Đợt tấn công kéo dài gần 3 giờ tại Odessa khiến nhiều cơ sở cảng và nông nghiệp bị hư hại, nhiều đám cháy xảy ra tại Izmail, trung tâm xuất khẩu ngũ cốc chính của Ukraine nằm trên sông Danube. Một nhân viên công ty nông nghiệp địa phương thiệt mạng sau vụ tấn công.

Chiến sự đến tối 6.9: Ngoại trưởng Mỹ thăm Ukraine; Nga rút lui chiến thuật tại Robotyne - Ảnh 1.

Lực lượng cứu hỏa làm việc tại hiện trường vụ tấn công bằng UAV tại Odessa

REUTERS

Chiến sự đến tối 6.9: Ngoại trưởng Mỹ thăm Ukraine; Nga rút lui chiến thuật tại Robotyne - Ảnh 2.

Hiện trường vụ tấn công tại Kyiv

AFP

Tại Kyiv, đợt tấn công tên lửa vào rạng sáng không gây thương vong nhưng khiến các mảnh vỡ rơi xuống phá hủy một số tòa nhà, xe hơi, cửa kính của một cơ sở y tế và văn phòng cảnh sát.

Không quân Ukraine nói Nga phóng đến 33 vũ khí trong đêm, trong đó gồm 25 máy bay không người lái (UAV) Shahed do Iran chế tạo, 7 tên lửa hành trình và 1 tên lửa đạn đạo Iskander. Các hệ thống phòng không của Ukraine tiêu diệt 23 mục tiêu.

Nga chưa bình luận gì.

Xem nhanh: Chiến dịch quân sự Nga ở Ukraine ngày 559 có diễn biến gì nóng?

Nga thừa nhận rút lui chiến thuật

Ông Yevgeny Balitsky, quan chức đứng đầu do Nga bổ nhiệm tại tỉnh Zaporizhzhia (thuộc Ukraine nhưng Nga tuyên bố sáp nhập hồi năm ngoái) đã thừa nhận lực lượng Nga đã rút khỏi làng Robotyne, hơn một tuần sau khi Kyiv tuyên bố giành lại ngôi làng này.

"Quân đội Nga đã từ bỏ chiến thuật khu định cư này bởi việc cố thủ tại nơi đã bị san phẳng là không hợp lý. Vì vậy, quân đội Nga đã di chuyển về những ngọn đồi", Reuters dẫn lời ông Balitsky nói với hãng RBC của Nga.

Ukraine tuyên bố giành lại Robotyne vào ngày 28.8 nhưng đến nay Nga chưa chính thức công nhận. Trong báo cáo cập nhật tình hình ngày 5.9, Bộ Quốc phòng Nga nói lực lượng đã đẩy lùi 2 cuộc tấn công của Ukraine gần ngôi làng.

Một số hãng truyền thông như TASS hay RT chỉ đưa thông tin về việc xe tăng Challenger 2 của Ukraine bị phá hủy gần Robotyne.

Xe tăng Challenger 2 đầu tiên bị phá hủy ở Ukraine

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant Shapps ngày 6.9 xác nhận đây là chiếc Challenger 2 đầu tiên do Anh cung cấp cho Ukraine bị phá hủy trong chiến sự. "Chúng tôi đã tặng 14 chiếc xe tăng Challenger 2 cho Ukraine. Chúng tôi chấp nhận rằng trong vùng chiến sự, có thể sẽ có những mất mát vật chất", ông Shapps nói với đài Sky News.

Mặt khác, tư lệnh lực lượng bộ binh Ukraine Oleksandr Syrskyi ngày 6.9 cho biết tình hình dọc tiền tuyến miền đông vẫn khó khăn và nhiệm vụ chính của các binh sĩ là đảm bảo lớp phòng ngự và các vị trí tại Kupiansk (tỉnh Kharkiv) và Lyman (tỉnh Donetsk).

Ngoại trưởng Mỹ đến Kyiv

Ngày 6.9, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã đến Kyiv trong chuyến thăm không thông báo trước và sẽ gặp giới lãnh đạo Ukraine, gồm Tổng thống Volodymyr Zelensky và Ngoại trưởng Dmytro Kuleba.

CNN dẫn lời một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ tiết lộ Ngoại trưởng Blinken sẽ công bố gói viện trợ mới trị giá hơn 1 tỉ USD cho Ukraine. Đây là chuyến thăm thứ tư của nhà ngoại giao từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra năm ngoái.

Chiến sự đến tối 6.9: Ngoại trưởng Mỹ thăm Ukraine; Nga rút lui chiến thuật tại Robotyne - Ảnh 3.

Ngoại trưởng Antony Blinken trên tàu đến Kyiv

REUTERS

Chiến sự đến tối 6.9: Ngoại trưởng Mỹ thăm Ukraine; Nga rút lui chiến thuật tại Robotyne - Ảnh 4.

Ngoại trưởng Antony Blinken cùng người đồng cấp Dmytro Kuleba tại một nghĩa trang ở Kyiv ngày 6.9

REUTERS

Chuyến thăm diễn ra giữa thời điểm cuộc phản công của Ukraine bước sang tháng thứ tư. Sau giai đoạn tiến triển chậm và được đánh giá không đạt kỳ vọng ban đầu, giới chức Ukraine gần đây tuyên bố đã đạt được một số thành công.

Bình luận về chuyến thăm, phát ngôn viên Dmitry Peskov của Điện Kremlin nói rõ ràng Mỹ có kế hoạch tài trợ quân sự để Ukraine chiến đấu "cho đến người Ukraine cuối cùng". "Việc đó sẽ không ảnh hưởng đến tiến trình của chiến dịch quân sự đặc biệt", ông Peskov nói.

Cùng ngày, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen có bài phát biểu trước quốc hội Ukraine trong chuyến thăm Kyiv. Tháng trước, Đan Mạch cam kết sẽ cung cấp 19 chiến đấu cơ F-16 cho Ukraine.

Mỹ: Triều Tiên sẽ phải "trả giá" nếu cung cấp vũ khí cho Nga

Mỹ cảnh báo Triều Tiên

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan ngày 5.9 cảnh báo CHDCND Triều Tiên sẽ phải trả giá nếu nước này cung cấp vũ khí cho Nga để sử dụng ở Ukraine.

Nga đặt lốp xe lên máy bay ném bom

Những hình ảnh vệ tinh cho thấy Nga có thể đang đặt những lốp xe lên máy bay quân sự, có thể nhằm tránh bị máy bay không người lái (UAV) và tên lửa tấn công.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.