Chiến sự ngày 559: Nga nói Ukraine tổn thất mức nào kể từ khi phản công?

06/09/2023 05:45 GMT+7

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu hôm 5.9 tuyên bố Ukraine đã hứng chịu tổn thất nặng nề trong 3 tháng triển khai chiến dịch phản công, nhưng lại không đạt được mục tiêu ở tiền tuyến.

Chiến sự ngày 559: Ukraine tổn thất ở mức nào kể từ khi phản công? - Ảnh 1.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tham gia hội nghị của giới lãnh đạo quân sự hôm 5.9

BỘ QUỐC PHÒNG NGA

Thống kê của Nga về tổn thất của Kyiv

Tham gia hội nghị giới lãnh đạo quân sự Nga, Bộ trưởng Shoigu nói rằng lực lượng Ukraine mất đi hơn 66.000 binh sĩ và ít nhất 7.600 vũ khí hạng nặng trong vòng 3 tháng phản công, theo RT.

Bất chấp tổn thất "khổng lồ" về binh lực và vũ khí/khí tài, Ukraine tiếp tục chiến dịch vì cần mang về chiến thắng nào đó "cho các nhà tài trợ phương Tây", ông Shoigu cho biết.

Xem nhanh: Chiến dịch ngày 558, ông Putin nói Ukraine phản công thất bại; ông Zelensky thăm binh sĩ Donetsk

Bộ trưởng Nga cũng tiết lộ Zaporizhzhia là nơi diễn ra giao tranh ác liệt nhất vào thời điểm hiện tại. Kyiv đã đưa đến đây các lữ đoàn thuộc lực lượng dự bị chiến lược sau thời gian được phương Tây huấn luyện.

Đồng thời, ông cung cấp chi tiết về các đơn vị quân sự của Nga tham gia nỗ lực đẩy lùi các cuộc tấn công của Ukraine từ nhiều hướng.

Chiến sự ngày 559: Ukraine tổn thất ở mức nào kể từ khi phản công? - Ảnh 2.

Ông Rustem Umerov được đề cử làm Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine

AFP

Lần gần đây nhất ông Shoigu cập nhật tình hình lực lượng Ukraine là vào cuối tháng 7, theo đó tình báo Nga cho rằng Ukraine tổn thất khoảng 20.800 binh sĩ và 2.200 vũ khí.

Chính quyền Kyiv không công khai những thông tin dạng này, dù thừa nhận cuộc phản công chưa đạt được kết quả như kỳ vọng

Trong ngày 5.9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đề xuất ông Rustem Umerov thay thế ông Oleksii Reznikov vào vị trí Bộ trưởng Quốc phòng. Lý do mà ông Zelensky đưa ra là Bộ Quốc phòng cần có hướng tiếp cận mới sau thời gian chiến sự.

Xe tăng Challenger 2 đầu tiên bị phá hủy ở Ukraine

Nga tố Úc lún sâu vào khủng hoảng Ukraine

Cũng trong ngày 5.9, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tố cáo Ukraine đã sử dụng máy bay không người lái (UAV) của Úc để tiến hành những đợt tấn công trên lãnh thổ Nga. Và đối với Nga, Úc đang gia tăng sự can dự tại Ukraine.

Người phát ngôn đã trở lại câu hỏi về bài báo đăng trên tờ Sydney Morning Herald hồi tuần trước với nội dung liệu Ukraine đã biến UAV Úc thành công cụ tấn công sân bay quân sự ở thành phố Kursk của Nga hay không.

"Hóa ra các UAV của Úc trên thực tế đã được sử dụng để tấn công những mục tiêu trên lãnh thổ Nga", RT dẫn lời bà Zakharova.

Trong một diễn biến liên quan, Bộ Quốc phòng Đức thông báo chuyển giao lô đạn dược đầu tiên dùng cho pháo phòng không tự hành thiết giáp Gepard do nước này sản xuất. Tổng cộng Đức dự kiến sẽ gửi đến 300.000 đạn, với phân nửa là loại đạn xuyên giáp và số còn lại dùng để đánh chặn tên lửa dẫn đường hoặc bắn hạ máy bay.

Ukraine có vũ khí mới: 100 xe tăng Leopard do Porsche thiết kế

Cùng ngày, ông Vladimir Rogov, quan chức do Nga bổ nhiệm ở miền Zaporizhzhia, thông báo trên Telegram rằng quân Nga lần đầu tiên phá hủy một xe tăng chủ lực Challenger 2 do Anh sản xuất gần làng Robotyne.

Ông Rogov cho rằng chiếc xe tăng thuộc về lữ đoàn 82 của lục quân Ukraine. Hồi tháng 3, Anh đã viện trợ 14 xe tăng Challenger 2 cho Ukraine để hỗ trợ Kyiv chuẩn bị chiến dịch phản công.

Ukraine chưa bình luận về thông tin trên.

Chiến sự ngày 559: Ukraine tổn thất ở mức nào kể từ khi phản công? - Ảnh 3.

Ảnh chụp từ video clip cho thấy xe tăng Challenger 2 đang bốc cháy

TELEGRAM

Chưa có tiến triển ngoại giao

Sau khi gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin ở thành phố biển Sochi hôm 4.9, nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan hôm 4.9 khẳng định Ankara tiếp tục thúc đẩy cho nỗ lực tiến tới hòa đàm, các phương án ngoại giao và thương thuyết về vấn đề Ukraine.

Thế nhưng, ông cũng thừa nhận rằng viễn cảnh chấm dứt giao tranh ở Ukraine vẫn là điều thật xa vời.

"Không may là chiến sự đang tiếp diễn sau khi kéo dài hơn 1 năm rưỡi qua", ông Erdogan cho biết, thêm rằng "hiện chưa có triển vọng đạt được hòa bình ở Ukraine".

Tổng thống Putin: Phản công của Ukraine đã thất bại, không phải đình trệ

Dù vậy, ông khẳng định Ankara sẽ tiếp tục thuyết phục các bên rằng "sẽ không có kẻ chiến thắng trong các cuộc xung đột, và không có người thất bại trong hòa bình".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.