Chiến sự đến tối 8.12: Nga đang muốn gì ở Ukraine?

08/12/2022 18:36 GMT+7

Tại cuộc họp báo ở Moscow, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết quân Nga tiếp tục mục tiêu tiến tới kiểm soát hoàn toàn Donetsk, Luhansk, Kherson và Zaporizhzhia, trong khi cảnh báo Crimea có nguy cơ bị tấn công.

Các tàu hộ vệ thuộc Hạm đội biển Đen Nga trong một sự kiện ở Sevastopol

afp/Getty

Nga tiết lộ mục tiêu chiến sự hiện tại

Ông Peskov cho biết Nga vẫn phải “giải phóng” những khu vực thuộc Donetsk, Luhansk, Kherson và Zaporizhzhia, theo TASS.

Đây là 4 vùng mà Nga sáp nhập hồi tháng 10 sau khi có kết quả trưng cầu dân ý tại những nơi này. Ukraine, phương Tây và nhiều nước không công nhận tính hợp pháp của những cuộc trưng cầu dân ý do phe thân Nga tổ chức tại đây.

Tính đến thời điểm hiện tại, ông Peskov cho hay vẫn chưa có quyết định liên quan đến việc mở rộng phạm vi lãnh thổ ở Ukraine mà Nga muốn kiểm soát ngoài 4 vùng trên.

Xem nhanh: Chiến sự quân sự ngày 287, Ukraine nói sẽ sớm có thể tấn công toàn nước Nga

Người phát ngôn Điện Kremlin cũng đề cập nguy cơ Crimea có thể trúng đòn tấn công từ Ukraine, cáo buộc chính quyền Kyiv tiếp tục theo đuổi chính sách tổ chức những vụ "tấn công khủng bố". Tuy nhiên, ông Peskov trấn an rằng chính quyền Crimea đã triển khai những biện pháp có thể hạn chế nguy cơ này.

Trước đó cùng ngày, Hạm đội biển Đen của Nga thông báo bắn hạ máy bay không người lái của Ukraine bên trên biển Đen, gần Sevastopol, nơi đặt căn cứ hải quân quan trọng của Nga ở bán đảo Crimea.

Trong một diễn biến liên quan, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) bắt giữ 2 nghi phạm bị cáo buộc tội phản ứng vì thu thập tin tức tình báo về Crimea cho Ukraine.

Tuyết ở Kyiv hôm 8.12

Reuters

Ukraine cắt điện khẩn cấp

Tổng Công ty Điện lực Ukrenergo của Ukraine thông báo đợt cắt điện mới trong lúc tìm cách khôi phục thiệt hại đối với cơ sở hạ tầng năng lượng sau đợt không kích của Nga ngày 5.12.

“Tính đến 11 giờ hôm 8.12 (giờ địa phương), do các nhà máy điện và mạng lưới điện cao thế bị hư hại vì trúng đòn tấn công của tên lửa Nga, toàn bộ lưới điện đang thiếu hụt điện nghiêm trọng”, Reuters dẫn thông báo của Ukrenergo.

Tình hình trên càng thêm phức tạp do điều kiện thời tiết trở nên khắc nghiệt, với các vùng miền tây Ukraine đối mặt sương giá, mưa, tuyết, gió mạnh làm đóng băng hệ thống dây điện. Tuy nhiên, khu vực gặp khó khăn lớn nhất là miền đông Ukraine, nơi chiến sự tiếp tục diễn ra ác liệt.

Ukraine cảnh cáo: Nước Nga sẽ không còn an toàn

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết thị trấn Kurakhove ở Donetsk hôm 7.12 đã trúng đòn tấn công của lực lượng Nga mà theo nhà lãnh đạo là “vô cùng khốc liệt và được tính toán tỉ mỉ”.

Trong bản tin cập nhật mới nhất, Bộ Quốc phòng Anh cho biết Nga đã đào một hệ thống hào gần như liên tục và kéo dài khoảng 60 km ở giữa Svatove (Luhansk) và biên giới Nga. Svatove là một thị trấn nhỏ ở phía bắc Luhansk, nơi từ đầu tháng 10 đến nay trở thành trận địa giữa Nga-Ukraine sau khi Ukraine giành lại quyền kiểm soát Lyman (Donetsk).

Chi quốc phòng EU lần đầu tiên vượt ngưỡng 200 tỉ euro

Reuters

Chi quốc phòng EU vượt 200 tỉ euro

Hôm 8.12, Cơ quan Phòng thủ châu Âu (EDA) thông báo 26 thành viên của cơ quan này, bao gồm toàn bộ Liên minh châu Âu (EU) trừ Đan Mạch, đã chi 214 tỉ euro cho quốc phòng trong năm 2021. Con số này chiếm 1,5% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của khối và tăng 6% so với mức năm 2020, theo Reuters.

EDA cho biết đây là mức tăng mạnh nhất kể từ khi khu vực bắt đầu đẩy mạnh chi tiêu dành cho quốc phòng sau khi Nga sáp nhập Crimea vào năm 2014.

Những nước tăng mạnh nhất là Ý, Phần Lan, Hy Lạp và Slovenia.

Tổng thống Zelensky được tạp chí Time bình chọn là Nhân vật của năm 2022

Tuy nhiên, phát biểu tại hội nghị thường niên của EDA ở Brussels (Bỉ) hôm 8.12, Cao ủy chính sách đối ngoại EU Josep Borrell cảnh báo rằng châu Âu vẫn tiếp tục thiếu hụt “những năng lực phòng thủ then chốt”. Điều này khiến châu lục có nguy cơ đối mặt những mối đe dọa ở cấp cao hơn.

Cùng ngày, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cảnh báo Moscow có thể thay đổi cách tiếp cận liên quan tên lửa tầm trung nếu Mỹ triển khai những dòng tên lửa này đến châu Âu hoặc châu Á.

“Hiệp ước (Lực lượng Hạt nhân Tầm trung) vẫn còn đó, nhưng nếu những dòng vũ khí này được Mỹ triển khai ở lãnh thổ châu Âu hoặc châu Á, chúng tôi không thể tiếp tục giữ nguyên cách tiếp cận như hiện tại”, Đài Rossiya 24 dẫn lời nhà ngoại giao.

Xem thêm tình hình chiến sự Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.